Manuel Neuer: 'Tôi không chơi bóng vì kỷ lục'

Trả lời phỏng vấn T-online.de, Manuel Neuer nói về cuộc sống ngoài sân cỏ với những tiết lộ thú vị. Thủ môn của Bayern thích du lịch, đi bộ, đạp xe kể rằng, anh từng cải trang lẻn vào lễ hội Octoberfest để uống dăm cốc bia. Tuyển thủ Đức cũng nói về lối sống điều độ nhằm giữ thể trạng thi đấu tốt, về Covid-19, về quỹ hỗ trợ trẻ em do anh lập ra…

T-online.de: Chào Neuer, những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như anh có một cuộc sống rất đặc biệt. Đi đâu cũng được nhận ra, được cổ vũ, rồi chụp ảnh cùng NHM, ký tặng. Mọi người luôn theo dõi anh. Anh cảm thấy tự do như thế nào?

Manuel Neuer: Tôi hòa mình vào thiên nhiên, thích đi du lịch, đi bộ thường xuyên, đạp xe, thư giãn hàng km và dừng lại ở nơi tôi muốn. Không quan trọng đó là một nhà hàng đẹp hay chỉ là một bữa ăn nhẹ. Tôi cảm thấy tự do. Và mọi người rất nhạy cảm với tôi.

Luôn luôn ư?

Này nhé, ví như trước đại dịch Covid-19 nếu tình cờ tôi gặp một nhóm khách du lịch châu Á tại Viktualienmarkt, thì mọi chuyện lại khác, nhưng không sao cả. Mọi người rất tôn trọng, đặc biệt là ở Munich và Tegernsee, nơi tôi đang sống.

Tuy nhiên, trước đây anh từng tiết lộ anh cải trang đi tàu đến lễ hội bia Oktoberfest, đội mũ, đeo kính, cúi đầu và quay lưng lại với những hành khách khác.

Tôi chỉ biết rằng, mọi người uống một vài cốc bia trong lễ hội Oktoberfest (cười). Sau đó, nồng độ cồn tăng lên và có lẽ mong muốn giao lưu với người khác giảm xuống. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu tôi không phải đối mặt với đám đông.

Hiện anh đã 34 tuổi và vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về phong độ,  thành tích. Anh thực sự đã làm gì để duy trì thể lực ngoài sân tập?

Đây là một chủ đề tương đối phức tạp: giấc ngủ, vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng và đồ uống phù hợp đều có vai trò nhất định. Tôi rất chú ý đến chúng. Ngoài ra, thời gian tái tạo cũng rất quan trọng. Điều này đặc biệt quan trọng vào thời điểm hiện tại khi chúng tôi phải thi đấu với một mật độ dày đặc.

Thủ môn Manuel Neuer của Bayern và ĐT Đức luôn chơi bóng bằng niềm đam mê bất tận

Dường như anh có rất nhiều thứ để làm vào thời gian rảnh rỗi...

Tôi cũng chơi các môn thể thao giúp tôi tái tạo như kéo căng, yoga và pilates. Sau đó là đi bộ đường dài và đạp xe, chúng giúp tôi rất nhiều cho việc phục hồi sức khỏe và đầu óc tỉnh táo hoàn toàn.

Oliver Kahn kéo dài sự nghiệp đến năm 38 tuổi, Dino Zoff trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 40, Gianluigi Buffon vẫn còn bắt bóng ở tuổi 42. Cơ thể anh nói gì, liệu anh có thể duy trì được sự nghiệp ở đẳng cấp cao trong thời gian lâu hơn không?

Việc phá kỷ lục tuổi tác không phải là mục tiêu của tôi. Tôi chơi bóng vì tôi thích nó. Và ngay lúc này tôi thấy mình vẫn cần chơi bóng. 

Hãy nói về những người trẻ tuổi trong xã hội của chúng ta: Có hàng trăm nghìn trẻ em ở Đức đam mê bóng đá hoặc một môn thể thao khác, nhưng hiện tại hầu như không thể tập luyện và thi đấu do các quy định nghiêm ngặt của đại dịch Covid-19. Anh có lời khuyên nào dành cho những cô gái và chàng trai này không?

Thật khó để giữ chân bọn trẻ trong 4 bức tường. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng cung cấp cho chúng các bài tập tại nhà trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi hy vọng những bài tập ấy đã được đón nhận trong vài tháng qua. Là một cầu thủ bóng đá, tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải đền đáp lại điều gì đó cho các em, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại.

Với quỹ “Manuel Neuer Kids Foundation”, anh đặc biệt chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hiện tại chúng ra sao khi không được chơi thể thao?

Đó là một tình huống khó khăn đối với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với trẻ em phải ở nhà và không có nhiều không gian. Do đó tôi cố gắng sử dụng tất cả các khả năng để có thể giúp chúng duy trì việc tập luyện, dù chỉ là trong không gian kín tại nhà.

Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

 

 

Neuer: “Chúng tôi hiểu cơ thể mình”

Hiện có rất nhiều VĐV chuyên nghiệp cùng độ tuổi Neuer tham gia các môn thể thao tương ứng như Rafael Nadal (34 tuổi, quần vợt), LeBron James (35, bóng rổ), Lewis Hamilton (35, Công thức 1), Cristiano Ronaldo (35, bóng đá). Theo Neuer, đó là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe và thể lực: Tất cả chúng tôi đều có nhiều kinh nghiệm và hiểu rất rõ cơ thể của mình. Ngoài ra, các VĐV nói trên được biết đến với tính tự giác cao. Và tôi đặc biệt may mắn với tư cách là một thủ môn khi tôi không phải chạy 13km mỗi trận như hậu vệ phải hay “số 6””.


ESPN bầu Neuer xuất sắc nhất thế giới

Trang ESPN mới bầu ra Top 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm 2020. Trong đó bao gồm 10 vị trí, mỗi vị trí có 10 cầu thủ hay nhất. Ở vị trí thủ môn, Manuel Neuer được xếp số một, đứng trên Alisson Becker và Jan Oblak. Thủ thành người Đức góp công lớn vào cú ăn ba vĩ đại của đội bóng xứ Bavaria. Ngoài Neuer, Joshua Kimmich cũng được xếp số 1 trong Top 10 tiền vệ trung tâm hay nhất còn Robert Lewandowski dẫn đầu trong Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất.

“Nếu có thể thay đổi điều gì trong bóng đá chuyên nghiệp hiện nay, thì tôi muốn các sân bóng được lấp đầy khán giả. Chúng tôi gặp những vấn đề rất khác nhau từ các sân đấu trống rỗng. Lý tưởng nhất là cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường, không chỉ trong bóng đá”, Manuel Neuer.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x