Sự đồng hành của bố
Antonio Moric được ông Marko Moric trực tiếp đưa đến Trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam, điểm đóng quân của đội U19 quốc gia vào chiều 16/3. Đây không phải lần đầu tiên 2 bố con hiện diện tại địa điểm này, xoay quanh hoạt động bóng đá. 7 năm trước, khi mới 11 tuổi, Antonio cũng được bố cho tham gia một trại hè bóng đá tại khuôn viên của trung tâm. Lúc bấy giờ, anh giành được giải “Cầu thủ nổi bật nhất đợt tập huấn”. Đó là đòn bẩy để chàng trai sinh năm 2008 cùng bố quyết tâm hơn cho giấc mơ cầu thủ.
Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Croatia, Antonio được phát triển cả về văn hoá, cách sống, lẫn chuyên môn bóng đá đan xen của hai môi trường. Từ nhỏ, anh đã được đào tạo trong hệ thống của Dinamo Zagreb, một trong những học viện trẻ danh tiếng hàng đầu châu Âu.Đáng chú ý, ở mùa này, Antonio từng bước tiếp cận môi trường của đội 1 NK Trnje. Việc thi đấu với các cầu thủ lớn tuổi, có thể lực vượt trội giúp cho anh phát triển nhanh về thể chất, tốc độ xử lý và khả năng chịu áp lực.

Ông Marko Moric, bố của Antonio nói: “Antonio đã gắn bó với bóng đá từ rất sớm. Trong những năm gần đây, việc tập luyện và chơi bóng tại Croatia đã giúp cháu có thêm nền tảng vững chắc. Việc thi đấu cùng các cầu thủ trưởng thành mùa này giúp con chín chắn hơn và sẵn sàng cho cấp độ cao hơn”.
Ngoài chuyên môn, khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt giúp Antonio hòa nhập nhanh hơn với đội. Việc mang hai dòng văn hóa Croatia và Việt Nam giúp anh trở thành mẫu cầu thủ hiện đại, dễ thích nghi trong môi trường đội tuyển. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi cũng đi kèm những thách thức như khác biệt về khí hậu, cường độ thi đấu và yêu cầu chiến thuật. Dù vậy, cả cầu thủ và gia đình đều xem đây là bước đi tự nhiên trong hành trình phát triển.
HLV Đinh Hồng Vinh chờ đợi
Về phần mình, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Antonio Moric vốn nằm trong kế hoạch của tôi từ lâu. Tôi và ban huấn luyện quyết định đôn cậu ấy từ U19 Việt Nam lên U23 Việt Nam để tiện theo dõi và đánh giá, qua đó chuẩn bị dài hạn lực lượng cho lớp kế cận.
U23 Việt Nam là môi trường tập luyện có độ khó cao hơn. Tôi cũng chưa đánh giá kỹ lưỡng và chính xác về Antonio Moric. Nếu trong đợt tập luyện này, Antonio thích nghi và thể hiện tốt, cậu ấy chắc chắn có cơ hội tham gia cùng U23 Việt Nam ở giải đấu tới", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Ngoài sự hiện diện của Antonio Moric, danh sách U23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3 - 2026 còn có nhiều cái tên đáng chú ý khác gồm nhóm tuyển thủ giành huy chương đồng U23 châu Á 2026 như Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Thuận và Nguyễn Công Phương. Bên cạnh đó còn là cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung.
Tuy nhiên Văn Thuận, Công Phương, Thành Trung đang bận cùng CLB chuẩn bị cho mặt trận Cúp quốc gia, sẽ lên hội quân sau. Còn Lê Phát dính chấn thương nên lỡ hẹn với U23 Việt Nam ở Giải CFA Team China 2026.
"Tôi rất tiếc với trường hợp của Lê Phát. Vắng cậu ấy ảnh hưởng nhiều đến việc xây dựng lối chơi của U23 Việt Nam", HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.
"Hướng đến Asiad 2026 và các giải đấu xa hơn, chúng tôi có trong tay danh sách gồm khoảng 100 cầu thủ. Qua các đợt tập trung, chúng tôi sẽ tiếp tục sàng lọc và đánh giá để chọn ra đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam", ông Đinh Hồng Vinh khẳng định.
Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ nay đến 23/3, trước khi chốt danh sách đi Trung Quốc dự Giải CFA Team China - Tây An 2026. Tại giải này, U23 Việt Nam đấu với Thái Lan, Triều Tiên và chủ nhà Trung Quốc.
Bạn thân là sao trẻ Barcelona
Một chi tiết đáng chú ý, Antonio Moric có người bạn thân là Lovro Chelfi. Cả hai thường tập luyện cùng nhau tại Croatia. Lovro Chelfi khiến cho Barcelona hùng mạnh của châu Âu quyết tâm chiêu mộ.
Theo những nguồn tin thân cận từ Sport và Marca, Barca đã chính thức xác nhận việc ký hợp đồng với tiền vệ trẻ được đánh giá rất cao người Croatia, Chelfi từ Kustosija. Cầu thủ 18 tuổi trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Dinamo Zagreb ban đầu sẽ gia nhập đội Juvenil A (U19) của Barca.
Thỏa thuận ban đầu bao gồm 50% quyền sở hữu Chelfi với mức phí khoảng 300.000 euro, với tổng số tiền chuyển nhượng có thể tăng lên 2 triệu euro dựa trên tiền thưởng thành tích và tại CLB. Hợp đồng có hiệu lực đến năm 2027, với điều khoản giải phóng được cho là hơn 20 triệu euro.

Thỏa thuận này giúp Barca có được một cầu thủ đã thu hút sự quan tâm từ nhiều đại diện Ngoại hạng Anh, bao gồm Arsenal và Liverpool, sau hơn một năm được đội bóng xứ Catalunya theo đuổi. Chelfi, một tiền vệ tấn công thuận chân trái, được kỳ vọng sẽ củng cố đội trẻ của CLB và có thể thăng tiến lên Barca B dưới thời tân HLV Juliano Belletti.
Chelfi, người được ví là "Tiểu Modric" đã chơi 44 trận và ghi 13 bàn thắng ở cả cấp độ trẻ và chuyên nghiệp trong mùa giải 2024/25. Mức phí giải phóng hợp đồng hơn 20 triệu euro thuộc hàng cao nhất đối với một cầu thủ trẻ hạng A trong lịch sử học viện La Masia gần đây, thể hiện kỳ vọng của CLB về tầm ảnh hưởng của anh trong tương lai.
Cầu thủ sinh năm 2007 sẽ bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải với đội Juvenil A của Barca, nhưng khả năng sẽ sớm được đôn lên Barca B nếu anh thích nghi nhanh chóng. Các nguồn tin từ Camp Nou khẳng định rằng Chelfi sẽ không được cho mượn trong mùa giải này, vì sự phát triển của anh sẽ được theo dõi chặt chẽ trong nội bộ.

























