Dứt điểm yếu nên trả giá
Trong trận giao hữu vào tối 9/10 (giờ Việt Nam) tại UAE, U23 Việt Nam đã so tài với U23 Qatar. Ở trận đấu này, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh bố trí vớ sơ đồ 3-4-3 với Văn Bình làm thủ môn. Ba trung vệ gồm Lý Đức, Văn Hà và Bảo Long. Cặp tiền vệ giữa là Văn Trường và Quốc Cường trong lúc Thành Đạt giữ vị trí tiền vệ trái còn Anh Quân ở cánh đối diện. Quốc Việt đá cao nhất trên hàng công trong lúc Viktor Lê chơi ở cánh trái còn Công Phương ở cánh phải. Từ phút 60 trở đi, U23 Việt Nam bắt đầu điều chỉnh nhân sự khi thay cả 3 tiền đạo bằng Vadim Nguyễn, Văn Thuận và Long Vũ. Ở hàng thủ, Tuấn Phong và Văn Phúc vào thay Bảo Long và Thành Đạt (bị chuột rút) từ phút 70 và Nam Hải thay Văn Hà ở phút 80 do căng cơ.
U23 Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu. Theo thống kê, các học trò của ông Đinh Hồng Vinh nắm giữ bóng đến 63%, có ít nhất 5 cơ hội ăn bàn trông thấy. Tuy nhên, các chân sút lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Như ở phút thứ năm, Anh Quân thoát xuống và tạt bóng nhưng Viktor Lê lại đệm bóng chệch cột dọc. Giữa hiệp 1, Quốc Cường dứt điểm hiểm sau quả phạt góc của Quốc Việt nhưng thủ môn U23 Qatar xuất sắc đẩy bóng. Cuối hiệp 1, Lý Đức một mình nhưng dứt điểm quá nhẹ. Ở những phút cuối của hiệp 2, U23 Việt Nam cũng có đến 3 tình huống ăn bàn mười mươi nhưng Văn Thuận (2 tình huống) và Long Vũ lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Bàn thua duy nhất của U23 Việt Nam diễn ra ở phút 75 sau quả đánh đầu từ tình huống đá phạt cố định của U23 Qatar.
Hai nhược điểm cần khắc phục
Trao đổi với chúng tôi, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cho biết, ông thấy được sự tự tin dám triển khai lối chơi của các học trò. “Các cầu thủ đã tự tin triển khai lối chơi mà đội đề ra. Ở phòng thủ, thủ môn Văn Bình và trung vệ Lý Đức đã hoạt động hiệu quả. Hai tiền vệ trung tâm Quốc Cường và Văn Trường đã làm chủ tốt khu vực trung tuyến khi tổ chức phân phối bóng, tranh chấp mạnh mẽ. Các tiền đạo cơ hội, di chuyển linh hoạt nên đã tạo áp lực lớn cho hàng thủ của U23 Qatar”, ông Vinh đánh giá.
Tuy nhiên, thuyền trưởng tạm quyền của U23 Việt Nam cũng cho rằng, các học trò đang đối mặt với 2 nhược điểm cần khắc phục. Đầu tiên là phung phí cơ hội ăn bàn. Sáu tình huống ngon ăn nhưng không một lần ghi được bàn thắng là con số biết nói cho sự thiếu hiệu quả của các cầu thủ ở tuyến đầu. Vấn đề thứ hai là nền tảng thể lực. Khi các cầu thủ có dấu hiệu xuống sức nên kể từ phút 60 trở đi, U23 Việt Nam phải thay đổi người liên tục.
“Điều này xuất phát từ việc các em ở CLB ít được thi đấu nên chưa đảm bảo tốt thể lực khi được đưa vào sân. Một lý do nữa là U23 Việt Nam vừa trải qua một ngày dài di chuyển và chỉ có một ngày tập nhẹ trước khi thi đấu. Sự thay đổi về múi giờ, nhịp sinh học cũng ảnh hưởng đến thể trạng của các cầu thủ”, HLV Đinh Hồng Vinh lý giải. Ông Vinh cũng cho rằng, U23 Việt Nam cũng cần tập trung hơn nữa ở thời khắc quyết định. Bàn thua cũng xuất phát từ tình huống mất tập trung trong việc phòng ngự, chống quả đá phạt của U23 Qatar.