Bàn thua bất ngờ
So với chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc cách đây 3 ngày, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh thay đổi khá nhiều trong đội hình xuất quân. Bộ ba tiền đạo được nhà cầm quân này thay mới, với Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận thay Công Phương, Thanh Nhàn hay Ngọc Mỹ. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, 3 cầu thủ chơi tốt trong hiệp 2 ở chiến thắng U22 Trung Quốc gồm Phi Hoàng, Quốc Cường, Minh Phúc được lựa chọn song hành cùng đội trưởng Văn Trường. Riêng Minh Phúc là tác giả của pha lập công duy nhất cho U22 Việt Nam vào lưới U22 Trung Quốc. Trong khi đó, bộ tứ hàng thủ gồm 3 trung vệ và thủ môn là những “kép chính” quen thuộc. Đó là Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức và Trung Kiên.
Với một đội hình thiên nhiều về cầu thủ đá chính trước đó, U22 Việt Nam đã cố gắng khởi đầu bằng một tâm lý vững trước những đợt gây sức ép tầm cao liên tục bên phía U22 Uzbekistan. Một số đường chuyền ngắn và di chuyển không bóng hay giúp Văn Trường và các đồng đội thoát khỏi vòng vây đối thủ trong 4 phút đầu trận. Tuy nhiên, U22 Việt Nam vẫn phải chịu bàn thua sớm. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Karimov Behruzion, Saidkhon băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho U22 Uzbekistan.

Sau bàn thắng, U22 Uzbekistan tiếp tục gây sức ép tầm cao nhằm khiến cho U22 Việt Nam không có nhiều “đất diễn”. Tới phút 23, U22 Việt Nam mới có pha dứt điểm đầu tiên. Tuy nhiên pha dứt điểm bên cánh trái tới từ Đình Bắc bị hậu vệ đội bạn chặn lại. 7 phút sau, khung thành U22 Việt Nam chao đảo sau cú đá phạt trực tiếp rất căng từ Kamirov. Ngay sau đó, “Những chiến binh sao vàng” phản công nhưng cú sút ngoài vòng cấm đến từ Phạm Minh Phúc lại không thể thắng thủ môn đội bạn.
Giai đoạn 10 phút cuối hiệp 1 chứng kiến sự vùng lên của U22 Việt Nam. Phút 41, từ đường chuyền của Viktor Lê, Đình Bắc sút bằng chân trái đưa bóng chệch cột dọc. Phút bù giờ của hiệp 1, lại là Đình Bắc thử tài thủ môn đối phương nhưng lại dứt điểm quá hiền.
Nỗ lực đáng ghi nhận
Sang hiệp 2, U22 Việt Nam có thế trận tốt hơn so với 45 phút đầu tiên. Ngay ở khoảnh khắc đầu tiên tấn công sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh suýt nữa đã có bàn san bằng cách biệt. Văn Thuận đánh đầu sau quả đá phạt của Quốc Cường. Tuy nhiên, bóng lại không đi vào cầu môn.
Phút 59, U22 Việt Nam thay liền 3 cầu thủ. Một trong số đó có Võ Anh Quân. Cầu thủ này là tác giả của đợt lên bóng hay ở phút 73. Anh cố gắng vượt qua đối thủ sát đường biên ngang và đưa bóng vào trước khung thành nhưng thủ môn Uzbekistan chặn lại bằng chân. HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục đưa Tuấn Phong và Ngọc Mỹ vào thay Đình Bắc, Văn Trường ở phút 80.

9 phút sau khi có mặt trên sân, Ngọc Mỹ suýt giúp đội nhà gỡ hoà sau một pha phối hợp trong vòng cấm. Đáng tiếc người dứt điểm sau cùng ở tình huống này là Thanh Nhàn lại đưa bóng đi vọt xà. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Ngọc Mỹ khiến người hâm mộ Việt Nam tại Thành Đô một phen mừng hụt. Cú đánh đầu khó chịu của anh đã khiến hàng thủ U22 Uzbekistan chôn chân nhưng bóng lại tìm trúng khung gỗ đội bạn.
Thua chung cuộc 0-1, U22 Việt Nam dẫu sao đã có một bài học bổ ích. Thêm vào đó, “Những chiến binh trẻ sao vàng” cũng đã có hiệp 2 nỗ lực và hiệu quả hơn. Vào ngày 18/11, U22 Việt Nam sẽ thi đấu với U22 Hàn Quốc ở lượt cuối Panda Cup 2025 trước khi về nước chuẩn bị SEA Games 33.
Đội hình ra sân
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường, Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận
U22 Uzbekistan: Rustamov Umar, Khamidov Saidkhon, Murtazaev Dilshod, Khayrullaev Ravshan, Karimov Behruzuon, Yorkboev Shoh, Jumaev Asilbek, Rejabaliev Meyirbek, Tulkunbekov Azizbek, Abdullaev Dilshod, Ibramov Nurlan.

























