Ngô Hoàng Anh, tia nắng hy vọng của người Long An

Trí Công Trí Công
07:01 ngày 27-08-2020
Phải mất hơn 1 năm, hai đại diện hiếm hoi của bóng đá Long An mới có dịp được triệu tập lên ĐT U22 Việt Nam. Một trong số đó là tiền vệ Ngô Hoàng Anh, người khiến HLV Park Hang Seo ấn tượng với thể lực và cách chơi bóng đa dạng.
Ngô Hoàng Anh, tia nắng hy vọng của người Long An

Đa năng, thể lực dồi dào 

Cùng với tiền vệ Nguyễn Văn Trọng và trung vệ Tiêu Exal, tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Anh được HLV Park Hang Seo sử dụng trong cả 2 trận đấu ở ngày đá nội bộ diễn ra hôm 24/8 vừa rồi. Thậm chí anh còn gây ấn tượng đậm nét hơn hẳn 2 đồng đội của mình. 

Ở trận đầu tiên giữa 2 đội thuộc nhóm B, Hoàng Anh được ông Park xếp đá tiền vệ phải của đội B1. Đội của Hoàng Anh dẫn 1-0 trước đội B2. Sau đó, thầy Park kéo Hoàng Anh sang chơi cho đội B2 ở hiệp đấu sau đó trong vai trò… tiền đạo. Ngay lập tức, hiệp 2 chứng kiến đội B2 với Hoàng Anh chơi áp đảo và có được 2 bàn thắng. 

Dường như vẫn còn muốn “xem giò” Hoàng Anh, ông Park lại gọi anh sang thi đấu ở trận thứ 2 của nhóm A. Trong hiệp 2, khi tỷ số hiệp 1 đang là 1-1, Hoàng Anh được tung vào sân trong vai trò của một tiền đạo cánh phải. Chính anh là người thực hiện cú đá từ tuyến 2 tung lưới thủ môn Xuân Hoàng, mở ra hiệp đấu tưng bừng với 4 bàn thắng cho đội nhà. 

“Kỹ thuật qua người, tạt bóng của Hoàng Anh khá tốt. Cậu ấy cũng có thể dứt điểm từ xa tốt bằng 2 chân. Trong khi khả năng quan sát và tranh chấp của Hoàng Anh chưa thực mạnh mẽ. Vì vậy, tôi quyết định kéo Hoàng Anh từ tiền vệ trung tâm quen thuộc sang tiền vệ biên phải để phát huy khả năng ở mùa này. Còn về việc Hoàng Anh được thử nghiệm đá tiền đạo thì tôi cũng khá ngạc nhiên bởi cậu ấy còn yếu trong kỹ năng xoay sở khi quay lưng với cầu môn đối thủ”, HLV Ngô Quang Sang của Long An đánh giá về cậu học trò mà mình đào tạo.

Hoàng Anh (trái) nỗ lực dứt điểm trong các buổi đấu tập của ĐT U22 Việt Nam	Ảnh: Phan Tùng

Công tử nhà giàu đi chơi bóng

Những gì mà Hoàng Anh ghi điểm, dù chỉ là thi đấu nội bộ cũng đem đến niềm vui cho bóng đá Long An. Năm 2019, khi trung vệ Nguyễn Khắc Vũ được ông Park chấm lên U22 Việt Nam, người dân Long An thực sự mừng. Bởi sau 3 năm kể từ lần cuối có sự góp mặt của Huỳnh Tấn Tài, địa phương này mới có cầu thủ được “ăn cơm tuyển” như thế. Và cũng phải chờ đến 1 năm, Hoàng Anh cùng với hậu vệ Nguyễn Duy Thắng (được HAGL cho mượn) mới đại diện Long An lên chơi tại U22 Việt Nam. 

HLV Ngô Quang Sang khen Hoàng Anh: “Cậu ấy chơi cho Long An từ rất lâu rồi, ngay từ U11 Long An cơ. Từ hạng Nhì, đội U, Hoàng Anh đã là trụ cột. Đó là lý do vì sao tôi đôn Hoàng Anh lên chơi ở hạng Nhất cho đội 1 Long An năm nay. Cậu ấy có một tiềm năng phát triển lớn và có thái độ sinh hoạt nghiêm túc”. 

Có một điểm đáng chú ý, sau một thời gian bôn ba với nhiều công việc, gia đình Hoàng Anh đã có nền tảng kinh tế rất khá ở Long An. “Hoàng Anh có điều kiện tốt hơn mặt bằng chung cầu thủ trẻ ở Long An. Cậu ấy có xe máy, điện thoại đời mới. Hậu phương của Hoàng Anh cũng vững vàng. Hễ Hoàng Anh đá sân khách nào, gia đình cậu ấy cũng đi theo cổ vũ, từ U19, U21 đến đội 1”. 

Như một công tử là vậy nhưng Hoàng Anh không hề ỉ lại vào gia đình. Anh xem bóng đá vừa là niềm đam mê, vừa là cái nghề nghiêm túc của bản thân mình. Cũng vì thế mà Hoàng Anh càng được các thầy và người Long An yêu mến. 

“Tương lai của Long An được đặt lên thế hệ của Hoàng Anh”, HLV Ngô Quang Sang chia sẻ. “Hy vọng rằng sau đợt tập trung U22 Việt Nam này, sự tự tin của cậu ấy sẽ tăng thêm và có thể tiếp tục được ông Park chọn lựa cho những đợt tới nữa”. 

Vài nét về Ngô Hoàng Anh

Sinh năm: 2000
Cao: 1.73 m
Nặng: 67 kg
Quê: Bến Lức (Long An)
Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm
Đội: U11, U18, U19, U21, hạng Nhì Long An 
Lên đội 1 Long An năm 2020

XEM THÊM

Bùi Tiến Dũng ngầm thừa nhận yêu người mẫu Ukraine

Minh Bình, Ngọc Tiến lỡ trận đấu tập cuối cùng U22 Việt Nam

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x