Tường thuật U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan

Song Anh
11:12 ngày 26-02-2022
Bàn thắng duy nhất của Bảo Toàn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Đặng Tuấn Hưng, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Hồ Khắc Lương, Đoàn Anh Việt, Nguyễn Trung Thành, Dụng Quang Nho, Đinh Quý, Trần Bảo Toàn, Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Tiến Đạt.

Dự bị: Trần Liêm Điều, Hồ Văn Cường, Trần Quang Thịnh, Trần Mạnh Quỳnh, Hoàng Văn Toản, Trương Đức Mạnh.

Thái Lan: Narongsak, Thawatchai, Theekawin, Chonnapat, Sittha, Kakana, Thanawat, Kroekphon, Woradach, Anusak, Thanawut.

Dự bị: Nalawich, Kasidej, Seksan, Tuwanon, Sattawas, Songkhramsamut, Tony, Khunanon, Nuttasit.

 

18h15'

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam: Tuấn Hưng, Tuấn Tài, Thanh Nhân, Khắc Lương, Anh Việt, Đinh Quý, Tiến Đạt, Trung Thành, Quang Nho, Bảo Toàn, Nguyên Hoàng 

18h20'

U23 Việt Nam đã đến sân để chuẩn bị cho trận đấu. Các cầu thủ được đo thân nhiệt trước khi bước vào phòng thay đồ. Ảnh: Phan Hồng 

18h25'

4 cầu thủ không đăng ký thi đấu dù đã có kết quả âm tính với Covid-19 - Ảnh: Phan Hồng

18h30'

Do 2 bác sỹ của đội dính Covid-19 nên BTC đã cử 2 bác sỹ người Campuchiađể hỗ trợ y tế cho U23 Việt Nam trong trận chung kết. 

Ảnh: Phan Hồng

18h35'

Các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân khởi động

18h55'

CĐV Việt Nam đã có mặt ở sân Morodok Techo để cổ vũ U23 Việt Nam - Ảnh: Phan Hồng

19h05'

U23 Thái Lan mất 6 cầu thủ. 4 trong 6 cầu thủ này là những gương mặt chủ lực. Điển hình nhất là Teerasak Peoiphimai, cầu thủ đã ghi 3 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở VCK U23 Đông Nam Á 2022. 5 cầu thủ khác còn lại gồm có: Olaxson A Tamba (số 10), Niphitphon Wongpanya (số 11), Waris Chooithong (số 13), Chitipan Kaoeyos (số 15), Thawatchai Aocharod (số 16).
 

19h30'

Hiệp 1 trận đấu đã được bắt đầu. U23 Thái Lan là đội giao bóng trước. 

2'

Kroekphon có pha đi bóng xuống cánh phải rồi tạt vào cột hai cho Woradach đánh đầu chệch cột. Đây là cơ hội đầu tiên của trận đấu.
 

6'

Pha bỏ bóng của hàng thủ U23 Thái Lan tạo cơ hội cho Nguyên Hoàng thoát xuống. Tuy nhiên, thủ môn của U23 Thái Lan lao ra kịp thời để phá bóng ngay trước khi tiền đạo của U23 Việt Nam băng vào. 

Ảnh: Phan Hồng
 

8'

Nguy hiểm!!! Từ tình huống chọc khe của Kanaka, Thanawut băng xuống tung ra cú sút ở ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Tuấn Hưng đã ôm gọn bóng. 

 

17'

Nguy hiểm!!! Từ tình huống tạt bóng của Tuấn Tài bên cánh trái, Nguyên Hoàng băng vào đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 

18'

Nguy hiểm!!! Từ pha tấn công bên cánh trái,Trung Thành lật bóng cắt ngang vào phía trong khung thành nhưng không có cầu thủ U23 Việt Nam nào xâm nhập. 

22'

Nguy hiểm!!! Sau khi nhận đường chuyền của Bảo Toàn, Nguyên Hoàng quay người tung ra cú sút về phía khung thành của U23 Thái Lan. Tuy nhiên, pha dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này chưa thực hiểm để hóc để đủ hạ gục thủ môn bên phía U23 Thái Lan. 

24'

Nguyên Hoàng vừa có tình huống ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ của U23 Thái Lan. Tuy nhiên, trọng tài không cho U23 Việt Nam được hưởng penalty khi cho rằng rằng đấy không phải là tình huống phạm lỗi của U23 Thái Lan. 

Ảnh: Phan Hồng

25'

KHÔNG VÀOO!!! Thanawut đi bóng xộc vào trung lộ vượt qua hai hậu vệ bên phía U23 Việt Nam trước khi tung ra cú sút đưa bóng đi dội cột dọc khung thành của thủ môn Tuấn Hưng. 

31'

KHÔNG VÀO!!! Quang Nho tung ra cú đá phạt có ý đồ để cho Bảo Toàn băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, tình huống nhập khung thành của Bảo Toàn không như ý. 

35'

Nguy hiểm!! Từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Thái Lan đánh đầu ngược đưa bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc. 

Ảnh: Phan Hồng

38'

KHÔNG VÀO!!! Thanawut vừa có thêm một pha dứt điểm quyết đoán trước khu vực 16m50. Thủ môn Tuấn Hưng vẫn thể hiện sự chắc chắn khi hoá giải thành công.

45'

KHÔNG VÀO!!! Quang Nho có pha đi bóng cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành. 

45+1

VÀOOO!!! Từ tình huống tấn công bên cánh trái, Tuấn Tài lật bóng vào khung thành để Bảo Toàn lắc đầu lái bóng đẹp mắt làm tung lưới U23 Thái Lan, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam. 

Ảnh: Phan Hồng

46'

Hiệp 2 của trận đấu trở lại. 

48'

Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Woradach sau pha vào bóng nguy hiểm với Khắc Lương. 

55'

U23 Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công dồn ép để tìm kiếm bàn gỡ trong 10 phút đầu tiên của hiệp 2. Tuy nhiên, hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn thi đấu quyết tâm và đầy kỷ luật. 

Ảnh: Phan Hồng

56'

KHÔNG VÀOO!!! Nguyên Hoàng cuớp bóng trong chân hậu vệ U23 Thái Lan trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái buộc thủ môn Narongsak phải bay người cản phá. 

60'

U23 Việt Nam có 2 sự thay đổi người. Văn Cường và Văn Toản được đưa vào sân thay cho Tiến Đạt và Đinh Quý. 

62'

U23 Thái Lan đưa Woradach ra nghỉ nhường chỗ cho Leela. 

64'

KHÔNG VÀOO!!! Hồ Văn Cường có pha đi bóng vào trung lộ trước khi chọc khe đẹp mắt để Nguyên Hoàng thoát xuống đối mặt với thủ môn. Đắng tiếc là pha dứt điểm bằng chân phải của Nguyên Hoàng đã bị thủ môn Narongsak xuất sắc cản phá. 

Ảnh: Phan Hồng

69'

KHÔNG VÀOO!! Từ tình huống đá phạt góc bên phía góc trái, Nguyên Hoàng di chuyển lên cột gần đánh đầu đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành U23 Thái Lan. 

76'

U23 Việt Nam tiếp tục có 2 sự thay đổi người. Mạnh Quỳnh và Quang Thịnh vào sân thay Khắc Lương và Trung Thành. 

82'

NGUY HIỂM!! Bảo Toàn vừa có pha xoay sở dứt điểm về phía khung thành của U23 Thái Lan. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo mang áo số 4 đưa bóng đi nhẹ, không thể đánh bại thủ môn Narongsag. 

90'

Trận đấu có 6 phút bù giờ. U23 Thái Lan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. 

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Đội quân của HLV Đinh Thế Nam đã lên ngôi vô địch theo cách không thể xứng đáng hơn. 

Thông tin trận đấu

- Ở cuộc đối đầu lượt cuối vòng bảng, U23 Việt Nam với đội hình chắp vá đã có chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan

- Ngoại trừ trung vệ Quang Thịnh, U23 Việt Nam có thể ra sân với đội hình hoàn toàn mới trong cuộc tái ngộ U23 Thái Lan ở trận chung kết.

Thông tin lực lượng
- U23 Việt Nam: Dụng Quang Nho, Trương Đức Mạnh và Trần Mạnh Quỳnh là 3 cầu thủ U23 Việt Nam đã có kết quả âm tính với Covid-19. Bên cạnh đó, sau khi test lại PCR, trung vệ Quang Thịnh cũng được xác định âm tính với Covid-19. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ có 16 cầu thủ ở trận chung kết gặp U23 Thái Lan.
- U23 Thái Lan gần như có được lực lượng tốt nhất cho trận chung kết.

BONGDAPLUS DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ U23 VIỆT NAM VS U23 THÁI LAN: 1-0
 


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x