
Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5/2026. Với lợi thế sân nhà cùng truyền thống đào tạo bài bản, Trung Quốc được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Trong khi đó, Thái Lan đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở các cấp độ trẻ, còn Myanmar dù bị đánh giá thấp hơn vẫn sở hữu lối chơi tốc độ, giàu thể lực và có khả năng gây bất ngờ.
Hai bảng đấu còn lại cũng quy tụ nhiều đội bóng mạnh. Bảng B có sự góp mặt của Nhật Bản – đội từng 4 lần đăng quang cùng Australia, Ấn Độ và tân binh Lebanon. Bảng C là cuộc cạnh tranh giữa đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa.
Theo thể thức, 12 đội được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Đặc biệt, 4 đội lọt vào bán kết sẽ đại diện châu Á tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Morocco.
Với U17 nữ Việt Nam, việc góp mặt tại vòng chung kết đã là dấu mốc đáng khích lệ. Đội giành vé sau 2 chiến thắng trước Hong Kong (Trung Quốc) 1-0 và Guam 5-0. Dù chặng đường phía trước được dự báo nhiều khó khăn, nếu duy trì tinh thần thi đấu kỷ luật, tận dụng cơ hội và giữ sự tập trung, các cô gái chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng tạo nên bất ngờ tại giải đấu năm nay.





















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


