
Tại sân bay Nội Bài, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú cùng các phòng ban đã có mặt để tặng hoa, chúc mừng và ghi nhận nỗ lực của toàn đội.
Chức vô địch khu vực không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những gì U17 Việt Nam đã thể hiện, mà còn là bước đệm quan trọng trong hành trình dài phía trước. Chia sẻ tại sân bay, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của thầy trò HLV Cristiano Roland tại giải U17 Đông Nam Á 2026.
Bên cạnh đó, Tổng Thư ký nhấn mạnh thành tích của U17 Việt Nam ở đấu trường khu vực nằm trong định hướng phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam và là bản lề để phát triển ĐTQG trong tương lai: “VFF luôn đặt mục tiêu đối với tất cả các đội tuyển trẻ khi tham gia các giải đấu khu vực, châu lục và các vòng loại của FIFA. Chúng tôi xây dựng lộ trình để các cầu thủ trưởng thành qua từng giải đấu. Việc vô địch Đông Nam Á là tín hiệu tích cực, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là những sân chơi lớn hơn”.
Theo Tổng Thư ký, thành công ở cấp độ khu vực chỉ là bước đệm ban đầu, chưa phải là sự đảm bảo cho tương lai. Điều quan trọng là các cầu thủ phải tiếp tục nỗ lực, hướng tới những giải đấu ở cấp độ cao hơn. Mọi thành công vừa qua đều nhằm phục vụ cho mục tiêu lớn hơn, đó là đạt kết quả tốt tại các giải châu lục.
“Vé dự World Cup là mục tiêu trong cả một quá trình dài. Các em đang ở độ tuổi rất trẻ, niềm vui chiến thắng là điều dễ hiểu nhưng sẽ không kéo dài. Phía trước là những thử thách lớn hơn rất nhiều. Ban huấn luyện và VFF đã quán triệt rõ điều này để các em có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ”, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

HLV Roland thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn sâu sắc tới VFF. Ông khẳng định sự đồng hành của VFF chính là nguồn động lực lớn để các cầu thủ trẻ tiếp tục phấn đấu. Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung tối đa cho mục tiêu sắp tới.
U17 Việt Nam đang sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng với 16 trận bất bại, trong đó có 12 chiến thắng và 4 trận hòa. Các học trò của HLV Roland ghi tới 59 bàn thắng và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 4 lần. Những con số này không chỉ phản ánh sức mạnh tấn công mà còn cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, yếu tố quan trọng khi bước ra đấu trường châu lục.
Trở về nước, U17 Việt Nam lập tức di chuyển về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tiếp tục tập luyện. Quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều, đòi hỏi toàn đội phải duy trì sự tập trung và trạng thái tốt nhất cho VCK U17 châu Á 2026.
VCK U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia, diễn ra từ ngày 7/5 đến 24/5, quy tụ 16 đội tuyển tham dự. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện trong nước trước khi lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 3/5.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam rơi vào bảng C cùng những đối thủ đáng gờm như U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng, đặc biệt khi U17 Hàn Quốc luôn là ứng viên nặng ký ở sân chơi châu lục.
Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Yemen ngày 7/5, sau đó đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5. Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng, buộc thầy trò HLV Roland phải duy trì sự tập trung cao độ.

























