
Ngày 28/4, U19 Việt Nam hội quân trở lại tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khởi động giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu chinh phục Vòng loại U20 châu Á 2027.
Ở đợt hội quân lần này, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyên môn với danh sách 41 cầu thủ. Mục tiêu là hoàn thiện bộ khung đội hình tối ưu, đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu khu vực sắp tới cũng như các nhiệm vụ quốc tế trong tương lai.
Bản danh sách có sự trở lại của thủ môn Việt kiều Nguyễn Bá Nhật Ka. Anh sinh năm 2007, thuộc biên chế đội Đại học Ryukei (Nhật Bản), từng góp mặt trong đợt tập trung tháng 3 năm nay của U19 Việt Nam. Cầu thủ Việt kiều còn lại là Trương Gia Khôi, sinh năm 2008, có bố mẹ người Việt Nam. Gia Khôi thuộc biên chế đội trẻ Huesca (Tây Ban Nha), được VFF gọi về tập thử.
Tuy nhiên, Ban huấn luyện đang đối diện với không ít khó khăn trong việc tập hợp đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Nhiều cầu thủ trong độ tuổi U19 hiện đang thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và hạng Nhì quốc gia, khiến việc hội quân không thể diễn ra đồng bộ ngay từ đầu. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng vướng lịch thi tốt nghiệp THPT trùng với thời điểm diễn ra Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.
Trong số những gương mặt chưa thể góp mặt ở giai đoạn đầu đợt tập huấn có thể kể đến thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (Sông Lam Nghệ An), hậu vệ Đinh Quang Kiệt, tiền đạo Trần Gia Bảo (HAGL), hậu vệ Nguyễn Quốc Khánh (PVF-CAND), tiền đạo Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF), tiền đạo Lê Phát (Ninh Bình), tiền đạo Lê Văn Hoàn (Thanh Hóa), tiền vệ Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Đậu Hồng Phong, tiền đạo Nguyễn Thiên Phú (Trẻ Hà Nội)… Đây đều là những cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn và nằm trong kế hoạch nhân sự của đội tuyển.

Việc thiếu một số trụ cột trong giai đoạn đầu đặt ra thách thức không nhỏ cho Ban huấn luyện trong quá trình lắp ghép đội hình và xây dựng lối chơi. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ khác thể hiện năng lực, qua đó gia tăng tính cạnh tranh và chiều sâu lực lượng.
Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/4. Đội sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5, trước khi tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6. Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8/5 tới.
Trong bối cảnh lực lượng chưa thể hội tụ đầy đủ, quá trình chuẩn bị của U19 Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều thử thách. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư từ VFF thông qua kế hoạch tập huấn bài bản cùng sự chủ động của Ban huấn luyện, đội tuyển vẫn hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng cho hành trình dài hạn ở cấp độ châu lục.





















-ngay-28-4-202.jpg)


