_07114.jpg)
Trận Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia vào 01h45 rạng sáng ngày 29/9 sẽ diễn ra tại sân nhà của Bursaspor, đội bóng đang chơi ở Serie B Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giành hai lần thăng hạng liên tiếp.
Bursaspor có biệt danh “Những chú cá sấu xanh”, và chính biệt danh này đã trở thành nguồn cảm hứng để xây dựng sân vận động Timsah Arena, có nghĩa là “Đấu trường cá sấu”. Lý do rất đơn giản: sân vận động được thiết kế theo hình một con cá sấu.
Ý tưởng ra đời sau chức vô địch lịch sử
Ý tưởng xây dựng sân vận động này xuất hiện cách đây hơn 15 năm, vào năm 2010, sau khi Bursaspor giành chức vô địch quốc gia duy nhất trong lịch sử CLB. Đó là một chiến tích đặc biệt nếu biết rằng trước thời điểm ấy, chỉ có Trabzonspor từng phá vỡ thế thống trị của các đội bóng Istanbul để giành chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.
Bursaspor thậm chí đăng quang ở vòng đấu cuối cùng, với 2 điểm nhiều hơn Fenerbahce, một trong những CLB lớn của Istanbul cùng Galatasaray và Besiktas. Tuy nhiên, những mùa giải sau đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác với “Những chú cá sấu xanh”. Đỉnh điểm là năm 2024, Bursaspor rơi xuống tận hạng Tư, tương đương giải Serie D của Italia.
Điều đặc biệt là dù thi đấu ở hạng đấu thấp như vậy, Bursaspor vẫn có một sân vận động hơn 40.000 chỗ ngồi, đồng thời được UEFA xếp vào hạng cao nhất, cấp độ 4 (trước đây là Elite). Điều đó có nghĩa Timsah Arena đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận chung kết EURO, cũng như những trận chung kết Europa League và Champions League.
Nói cách khác, “Đấu trường cá sấu” là một sân vận động đạt chất lượng hàng đầu.
_06123.jpg)
Công trình đặc biệt
Sau chức vô địch năm 2010, Bursaspor muốn có một cách ăn mừng xứng đáng với chiến tích lịch sử ấy, đồng thời xây dựng sân mới để không còn phải thuê sân Bursa Atatürk. Chính quyền thành phố khi đó nhận được nhiều phương án thiết kế. Cuối cùng, danh sách được rút xuống còn 4 dự án và người dân tham gia lựa chọn thông qua số lượt “thích” trên mạng xã hội.
Phương án của văn phòng kiến trúc sư Hasan Sözüneri giành chiến thắng. Dự án sau đó gặp một số trở ngại, trong đó có việc phải mất thời gian thỏa thuận khoản bồi thường với một chủ đất nhỏ không muốn nhượng lại một phần diện tích cần thiết để xây sân.
Timsah Arena chính thức được khánh thành ngày 21/12/2015 bằng một trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, quá trình xây dựng từng bị đình trệ trong thời gian dài. Đến tháng 12/2016, sân đã hoạt động được một năm với các trận đấu và sự kiện, nhưng vẫn thiếu bộ phận quan trọng nhất. Đó chính là đầu cá sấu.
_07326.jpg)
Phần đầu cá sấu là điểm cao nhất của sân, nằm ở độ cao hơn 42 mét. Do gặp những khó khăn về kỹ thuật trong quá trình thi công, phần này được hoàn thiện sau đó.
Và ngày mai, chính chiếc đầu cá sấu khổng lồ ấy sẽ chào đón đội tuyển Italia cùng các CĐV. Một cách độc đáo và ngoạn mục để tạo cảm giác e ngại cho đối thủ ngay cả trước khi trận đấu bắt đầu.
Đúng là một câu chuyện rất “Thổ Nhĩ Kỳ”.
























