U22 Việt Nam và hành trình làm lại từ đầu

Phan Hồng Phan Hồng
09:15 ngày 15-08-2020
Nhiệm vụ bảo vệ thành công HCV SEA Games trong năm tới cũng nặng nề không kém hành trình tạo nên chiến tích lịch sử của U22 Việt Nam ở đại hội năm ngoái. Để tiếp tục đứng trên đỉnh vinh quang ở sân chơi này, HLV Park Hang Seo gần như phải xây dựng lại một đội quân thiện chiến mới.
U22 Việt Nam và hành trình  làm lại từ đầu

Từ tấm HCV lịch sử 

Tấm HCV SEA Games 30 đã giúp bóng đá Việt Nam gom đủ bộ sưu tập danh hiệu ở những giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á. Ánh hào quang của tấm HCV ấy còn lấp lánh hơn khi biết rằng, phải đợi đến 60 năm, giới mộ điệu Việt Nam mới giải được cơn khát mà đã có vài lần tưởng chừng nằm gọn trong lòng bàn tay. Hơn hết, chiến công lịch sử ấy là kết tinh của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trên nền tảng một đội quân hùng mạnh và gắn bó với nhau trong thời gian dài. Có thể thấy, nhiều cầu thủ từng song hành cùng nhau từ giải U23 châu Á 2018. Đến SEA Games 30, khi độ tuổi tham dự hạ xuống thành U22, họ vẫn tiếp tục là đồng đội trong màu áo đội tuyển trẻ.

Đó là thuận lợi vô cùng to lớn đối với HLV Park Hang Seo. Với quá trình gắn kết giữa cầu thủ với cầu thủ, giữa thầy với trò nên công việc chuẩn bị chuyên môn của vị chiến lược gia người Hàn Quốc có phần dễ thở hơn. Ngoài ra, trong hành trình hướng đến SEA Games 30, U22 Việt Nam không chỉ có nhiều đợt tập trung, cọ xát với những “quân xanh” chất lượng mà còn được “diễn tập” ở một sân chơi có tính cạnh tranh cao là vòng loại U23 châu Á 2020 được tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 3/2019. Khoảng cách giữa sân chơi này và SEA Games 30 là 7 tháng nên đó là quỹ thời gian đủ tốt để HLV Park Hang Seo tiếp tục trui rèn chuyên môn, khắc phục điểm yếu của học trò. Những đối thủ ở vòng loại U23 châu Á 2020 (U23 Indonesia, U23 Thái Lan) cũng chính là những đối trọng cạnh tranh HCV SEA Games 30 nên U22 Việt Nam cảm thấy quen thuộc dẫn đến tâm lý thoải mái hơn.

Đặc biệt, U22 Việt Nam còn được bổ sung những cầu thủ quá tuổi như Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Đây chính là “chìa khóa vàng” để mở đường cho sự thành công ấy.

HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu lại quá trình “đãi cát tìm vàng” để chọn ra đội quân mới, thiện chiến cho U22 Việt Nam	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tìm “ngọc thô” mới 

Tuy nhiên, trong hành trình bảo vệ thành quả đạt được ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo không còn những lợi thế như đã có. U22 Việt Nam vẫn hiện hữu ở hai sân chơi là vòng loại U23 châu Á 2022 ( dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 31/10/2021) và SEA Games 31 (từ 21/11 đến 2/12/2021). Nhưng khác với năm ngoái, khoảng cách giữa hai giải đấu này chỉ là 3 tuần nên U22 Việt Nam không còn thoải mái theo kiểu “vừa đá vừa thư thả điều chỉnh”. Thậm chí, ông Park còn đối mặt nhiều nỗi lo hơn trong việc chọn điểm rơi phong độ, tạo hưng phấn cho học trò hay vấn nạn chấn thương bởi hai giải đấu diễn ra sát nhau. Nên nhớ, cả vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 đều rất quan trọng với bóng đá Việt Nam.

Quan trọng hơn, lực lượng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games năm tới được tổ chức trên sân nhà gần như không có tính kế thừa. Đa phần các cầu thủ đều quá tuổi. Điểm qua chỉ còn vài gương mặt quen thuộc là thủ môn Văn Toản, hậu vệ Văn Hậu… sót lại trong danh sách từng dự SEA Games 30 tại Philippines. Điều này cũng đồng nghĩa, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự phải bắt đầu lại quá trình “đãi cát tìm vàng” để chọn ra một đội quân mới, thiện chiến cho U22 Việt Nam. Đó là lý do mà ông Park Hang Seo gọi đến 48 cầu thủ, số lượng tập trung thuộc loại kỷ lục ở một ĐTQG, cho đợt sàng lọc thứ hai bắt đầu từ ngày 16/8 tới. 

Khác với trước, nhiều cầu thủ trong đợt tập trung lần này đều đến từ giải hạng Nhất, thậm chí hạng Nhì hoặc chỉ là dự bị ở V.League. Trên lý thuyết, chất lượng các cầu thủ hiện tại không cao như trong thành phần dự SEA Games 30, bởi lực lượng năm ngoái đa phần đều là trụ cột của các đội ở V.League. Hơn nữa, kinh nghiệm quốc tế của đa phần các cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 31 khá thấp, không thể sánh bằng lớp “đàn anh” một năm trước. Đây là những khó khăn mà có lẽ HLV Park Hang Seo cũng đã lường trước. 

Hơn hết, với khoảng thời gian hơn 1 năm chuẩn bị, BHL U22 Việt Nam sẽ tìm được đội hình tối ưu để hoàn tất giấc mơ giành cú đúp HCV SEA Games cho bóng đá Việt Nam. 

DANH SÁCH U22 VIỆT NAM
Thủ môn:
Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn FC), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

Hậu vệ:  Bùi Hoàng Việt An, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC),  Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang, Lê Thành Lâm, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Trọng (Huế), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (TP.HCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Đoàn Anh Việt (Đắk Lắk).

Tiền vệ: Đặng Văn Lắm, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Việt (SLNA), Uông Ngọc Tiến, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Phạm Văn Luân (XSKT.CT), Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Công, Lý Công Hoàng Anh (HL.HT), Trần Bảo Toàn (HAGL), Hoàng Văn Hải (Bình Phước), Nguyễn Hoàng Bảo (B.BD), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam FC), Nguyễn Hai Long (Than.QN), Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (Sanna Khánh Hòa), Đoàn Thanh Trường (DNH.NĐ).

Tiền đạo: Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Mai Xuân Quyết (DNH.NĐ), Hồ Thanh Minh (Huế), Nguyễn Trần Việt Cường (B.BD), Lê Minh Bình (BRVT), Ngô Hoàng Anh (Long An), Lê Văn Nam (Đắk Lắk), Huỳnh Tiến Đạt (CAND).

XEM THÊM

Chủ sở hữu bản quyền AFF Cup và vòng loại World Cup ‘lao đao’ vì ĐT Việt Nam không thi đấu

HLV Park Hang Seo triệu tập 48 cầu thủ cho U22 Việt Nam

FIFA hoãn các trận đấu của vòng loại World Cup 2022

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá New England vs Inter Miami, 06h30 ngày 28/4: Chờ Messi nhảy Tango 06h30 ngày 28/4: New England vs Inter Miami

    Nhận định bóng đá trận đấu New England vs Inter Miami trong khuôn khổ Vòng 10 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Villarreal vs Vallecano, 23h30 ngày 28/4: Dệt mộng trời Âu 23h30 ngày 28/4: Villarreal vs Vallecano

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Villarreal vs Vallecano trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real

    MU nhắm thủ môn Lunin của Real, Potter từ chối đề nghị của Ajax, Marta thông báo giải nghệ... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 26/4.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Brighton, 20h00 ngày 28/4: Khách rơi tự do 20h00 ngày 28/4: Bournemouth vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Brighton trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x