U23 Việt Nam sẽ rà soát lực lượng sau Doha Cup: Hướng tới SEA  Games 32 và hơn thế nữa

Đam San
10:44 ngày 23-03-2023
Những cầu thủ có trong danh sách tham dự Doha Cup 2023 không đồng nghĩa với sự bảo đảm sẽ xuất hiện tại SEA Games 32. Cho nên, các học trò của HLV Philippe Troussier cần phải thể hiện những phẩm chất tốt nhất để hy vọng góp mặt tại Campuchia.
U23 Việt Nam sẽ rà soát lực lượng sau Doha Cup: Hướng tới SEA  Games 32 và hơn thế nữa

Từ gần 50 cầu thủ, U23 Việt Nam gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ lên đường tham dự Doha Cup. HLV Troussier có loại nhầm hay bỏ sót nhân tài không? Ở thời điểm này thật khó để giải đáp câu hỏi này một cách thoả đáng bởi nhà cầm quân người Pháp có quá ít thời gian để làm việc và hiểu các học trò của mình. Thậm chí, trước giờ đến Doha, U23 Việt Nam chỉ có một trận đấu giao hữu duy nhất với đội hạng Nhất Phú Thọ. 

Chính HLV Troussier nói rằng, ông hài lòng về sự tiến bộ của các học trò nhưng do U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội thi đấu nên ông cần những trận thực chiến để kiểm tra năng lực của họ. Theo nhà cầm quân người Pháp, có quá nhiều sự khác biệt giữa tập luyện và thi đấu. Khi bước vào các trận đấu và trước những đối thủ mạnh mới biết được khả năng của cầu thủ. Điều quan trọng cuối cùng là tất cả cầu thủ phải được vào sân chơi bóng để vỡ ra những bài học, sau đó BHL sẽ xem lại, điều chỉnh để cải thiện hơn.

“Giải đấu U23 Doha Cup lần này có cơ hội tốt để các cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt với nhiều nền bóng đá khác nhau. Đây là những đội bóng mà tôi tin là họ sở hữu phong cách thi đấu khác biệt, từ đó giúp cho các cầu thủ nhận biết được thiếu sót cần điều chỉnh, cải thiện thêm”, HLV Phillippe Troussier phát biểu trước khi bước vào trận đấu đầu tiên với U23 Iraq.

Có thể nhận định, HLV Troussier xem Doha Cup là bước chạy đà hướng tới những mục tiêu xa hơn mà trước mắt sẽ là SEA Games 32 tại Campuchia. Nói như vậy cũng đồng nghĩa, nhà cầm quân ngày vẫn đề cao thành quả trong lần đầu ra mắt. Tuy nhiên, thứ hạng, vị trí không phải là tất cả. Điều quan trọng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào, mà các học trò của ông biết mình đang ở đâu. 

Các cầu thủ nỗ lực tập luyện dưới thời HLV Troussier

“Tất nhiên, khán giả sẽ chờ đợi chiến thắng ở U23 Việt Nam. Nhưng điều tôi mong muốn là cách đội thắng, cách để có liên tiếp 5 đường chuyền chính xác, đoạt được bóng trong chân đối phương, đá phạt, căng ngang, phạt góc. Đôi khi những bài học đến từ buổi tập. Nhưng cầu thủ cũng học được nhiều từ các giải đấu. Những trận đấu sẽ mang đến cho cầu thủ nhiều trải nghiệm. Tôi hy vọng các cầu thủ mắc sai lầm bởi khi có sai lầm, chúng ta phải sửa chữa. Điều đó giúp họ có thêm kinh nghiệm, không mắc lại những sai lầm cũ. Đó là lý do vì sao giải đấu sắp tới tại Doha rất quan trọng, tạo nên bản lề hướng tới SEA Games 32”, HLV Troussier chia sẻ.

Như đã nói ở trên, Doha Cup là một giải đấu quan trọng nhưng không phải làm tất cả để có thể mang về thành tích. HLV Troussier có thể xem giải đấu như một liều thuốc thử và cũng là một cuộc sàng lọc về nhân sự. Nên nhớ, còn rất nhiều tài năng vẫn chờ cơ hội để được thử sức. Chẳng hạn như Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách (SLNA), Nguyễn Ngọc Thắng (Hà Tĩnh), Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Đào Gia Việt, Victor Lê (Bình Định), Lê Văn Đô (Hà Nội)…

Sau Doha Cup 2023 không loại trừ khả năng những cái tên mới sẽ được gọi lên thay thế cho những người chưa đáp ứng được chuyên môn. Trong số những người mới có một số cái tên từng bị loại trước ngày đến Doha và có thể có những người mặt hoàn toàn mới. Đương nhiên, xa hơn, sau SEA Games 32, sẽ tiếp tục có một rà soát trên diện rộng để tìm kiếm thêm tài năng khi hạng Nhất, V.League 2023 quay trở lại…

Vì sao U23 Việt Nam có 5 đội trưởng?
HLV Philippe Troussier sẽ làm điều chưa từng có trong lịch sử khi chọn ra 5 đội trưởng của U23 Việt Nam để thi đấu ở Doha Cup. 5 cầu thủ được nhà cầm quân người Pháp tín nhiệm giao băng thủ quân của U23 Việt Nam gồm: Thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài và Võ Hoàng Minh Khoa. Đáng chú ý, cả 5 cái tên vừa nhắc đều thi đấu ở hàng phòng ngự của U23 Việt Nam.

Giải thích về lý do chọn 5 cầu thủ vào “nhóm đội trưởng” của U23 Việt Nam, HLV Philippe Troussier cho biết: “Cá nhân tôi hiện tại chưa có xác định, khái niệm chính xác về ai hay cầu thủ chắc chắn nào nắm giữ băng đội trưởng cả. Tôi cần thêm thời gian đánh giá chính xác các cầu thủ, đặc biệt là về mặt thủ lĩnh, năng lực chỉ huy. Thời điểm này, tôi coi mình là đội trưởng ở đội. Cầu thủ phải thể hiện để tranh chấp vị trí, thể hiện ấn tượng trong sự quan sát của tôi”.

U23 Thái Lan mong chạm trán với U23 Việt Nam
Theo lịch thi đấu, vào các ngày 23 và 26/3, U23 Thái Lan sẽ gặp Saudi Arabia và  Qatar. Tuy nhiên, HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan mong muốn sẽ có cơ hội để có thể thi đấu nhiều hơn, đặc biệt là chạm trán với U23 Việt Nam tại U23 Doha Cup.

“Rõ ràng, giải Doha Cup có chất lượng rất cao, mỗi đội đều có chất lượng khác biệt. ĐT U23 Thái Lan mong muốn không chỉ đá 3 trận mà còn có thể đối đầu với tất cả các đối thủ tham dự giải đấu, trong đó có U23 Việt Nam. Dù vậy, tôi hiểu thể thức của giải và việc được thi đấu 3 trận đã là điều rất tốt với các cầu thủ trẻ Thái Lan. Chúng tôi sẽ thi đấu 3 trận tại Doha Cup với 3 đối thủ khác nhau, 3 trận đấu này chắc chắn sẽ giúp cho các học trò của tôi tiến bộ sau khi trải qua giải đấu lần này”, HLV Sritaro nói.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x