U23 Việt Nam: Chờ Văn Toản trở lại sau cú vấp

Đức Nguyễn
09:50 ngày 18-10-2021
Văn Toản là một trong những nhân vật phải nhận nhiều “gạch đá” nhất sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Oman mới đây. Nhưng ở U23 Việt Nam, thủ thành sinh năm 1999 này lại là niềm hy vọng, là đầu tàu của cả đội.
U23 Việt Nam: Chờ Văn Toản trở lại sau cú vấp

Như đã biết, Văn Toản đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng trong trận Việt Nam thua chủ nhà Oman 1-3. Sự thật, Văn Toản đã gặp vấn đề về tâm lý ngay từ những phút đầu. Cũng cần có sự thông cảm với thủ môn người Hải Phòng bởi năm nay anh mới 21 tuổi. Hơn thế nữa, trận đấu với Oman thực sự áp lực với bất kỳ ai chứ không chỉ riêng một người trẻ như Văn Toản. 

Cần phải nói lại, Văn Toản đã được điền tên vào đội hình ra sân khi đàn anh Tấn Trường chơi không thật sự tốt trong trận thua 2-3 trước ĐT Trung Quốc trước đó. Ngoài những điều chưa làm được như sự chủ động trong các tình huống trong vòng cấm địa, Văn Toản cũng có những điểm sáng như chiến thắng trong tình huống 1 đối 1, hay xuất tướng phá bóng đầy quyết đoán trước đà băng xuống của đối thủ.

Văn Toản cùng với Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh là những cái tên thuộc biên chế U23 Việt Nam được gọi lên ĐTQG dự vòng loại World Cup. Bây giờ cả 5 cầu thủ nói trên đã được trả về U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Trong số này, Văn Toản được xem là người nhiều kinh nghiệm nhất bởi anh từng nhiều lần được gọi lên ĐTQG và từng trở thành sự lựa chọn số 1 tại SEA Games 2019. 

Cũng phải nói lại, Văn Toản để lại dấu ấn khá sâu đậm trong chiến tích cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games trên đất Philippines. Thực tế, thủ thành sinh năm 1999 này đã bắt khá tệ khi gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng. Tuy nhiên, anh đã toả sáng trong trận bán kết gặp U22 Campuchia và trận chung kết gặp U22 Indonesia để giúp Việt Nam đăng quang ngôi vô địch.

Văn Toản được kỳ vọng là chỗ dựa giúp U23 Việt Nam thăng hoa	Ảnh: Đức Cường

HLV Park Hang Seo đã trao cơ hội cho Văn Toản khi Bùi Tiến Dũng không còn giữ được phong độ. Tuy nhiên, Văn Toản xứng đáng với vị trí số 1 và xứng đáng với sự quy hoạch cho tương lai ở các ĐTQG. Trong 3 năm qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để triệu tập Văn Toản lên đội tuyển. Có những thời điểm, thủ thành này từng được nhận định có nhiều cơ hội sắm vai số 1.

Ví dụ, việc Đặng Văn Lâm vắng mặt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE khiến người ta đặt ra những câu hỏi lớn xung quanh chuyện ai sẽ được chọn lựa bắt chính. Trước thềm chiến dịch, Văn Toản thực sự đã chơi rất hay trong trận giao hữu với ĐT Jordan. Thậm chí, thủ môn của Hải Phòng còn xuất sắc đẩy được một quả penalty. Rốt cuộc, BHL đã chọn Tấn Trường và thủ môn này đã chơi khá tốt.

Với kinh nghiệm và trình độ của mình, gần như chắc chắn Văn Toản sẽ vượt qua 2 đồng nghiệp Quang Văn Chuẩn (Phú Thọ) và Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá) để đứng trong khung gỗ. Xét trên mọi khía cạnh, Văn Toản xứng đáng là số 1. Tuy nhiên, vị trí số 1 có thể cũng là nỗi lo của HLV Park Hang Seo và các đồng sự. Trong bóng đá, đặc biệt với những người trẻ, nếu thiếu đi những đối thủ, thiếu đi sự cạnh tranh thì có thể dẫn đến sự tự mãn và cả sự tự tin thái quá.

Hy vọng sau cú vấp, Văn Toản sẽ tỉnh táo và cầu thị để tiến bộ hơn nữa.

 

HLV Park Hang Seo không loại thủ môn

Sau khi Văn Toản, Hoàng Anh, Văn Xuân, Thanh Bình và Việt Anh được điều chuyển từ ĐTQG xuống U23 Việt Nam, quân số hiện tại của đội là 26 cầu thủ. Theo kế hoạch, ngày hôm nay, HLV Park Hang Seo sẽ gút danh sách, loại 3 cầu thủ. Hiện nay, trong danh sách đội tuyển có 3 thủ môn là Văn Toản, Văn Chuẩn, Xuân Hoàng và chắc chắn đây là những cầu thủ không bị loại bởi theo tính toán, U23 Việt Nam sẽ để cả 3 thủ môn vào danh sách cuối cùng.

Nhiều khả năng, ông Park sẽ loại 3 cầu thủ ở tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Trên hàng công, U23 Việt Nam có đến 5 tiền đạo và rất có thể Thanh Minh sẽ phải làm khán giả ở giải đấu tới đây. Ngày 19/10, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan chuẩn bị thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022. Việt Nam lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar vào ngày 27/10 và 2/11. U22 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại để có lần thứ tư liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x