
Tuy nhiệm vụ chính của Diaz là làm bóng chứ không phải ghi bàn, cầu thủ thủ 26 tuổi thuộc biên chế Real Madrid này đã có đến 5 lần “nổ súng”, tại giải đấu đang được tổ chức trên chính quê hương anh. Trước khi tung cú dứt điểm cận thành làm tung lưới Cameroon, qua đó góp phần giúp Morocco vào bán kết, Diaz đã đá 4 trận tại AFCON 2025 và trận nào anh cũng ghi bàn. Cụ thể, đó là các trận Morocco đánh bại Comoros 2-0, hòa Mali 1-1, đè bẹp Zambia 3-0 và nhẹ nhàng vượt qua Tanzania với tỷ số tối thiểu.
Hiệu suất “nhả đạn” đều đặn giúp cựu tiền vệ Man City từng đá cho AC Milan tạm thời vượt qua Victor Osimhen (Nigeria) và Mohamed Salah (Ai Cập), 2 đồng nghiệp đang bám sát anh trong cuộc chiến giành danh hiệu Chiếc giày vàng.
Giống như Diaz, cả Osimhen và Salah cũng đều ghi bàn ở tứ kết. Nhờ có họ nên Nigeria và Ai Cập đã lần lượt hạ được 2 đối thủ là Algeria và Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-0 và 3-2.

Với những gì đang thể hiện ở giải vô địch các quốc gia châu Phi, Salah đã cho thấy việc anh mới ghi 5 bàn/20 trận cho Liverpool mùa này dường như có nguyên nhân chính từ yếu tố tâm lý. Khi ra sân với tinh thần thoải mái, Salah rõ ràng vẫn tỏ ra rất sắc sảo. Đây là giá trị mà có lẽ HLV Arne Slot của Liverpool đang chưa khai thác được hết từ anh.
Đáng chú ý, trong khi Diaz mới ghi 13 bàn/20 trận cho Morocco, thì con số này với Salah ở ĐTQG đã lên đến 67 bàn. Chỉ cần thêm 2 pha lập công nữa thôi, chân sút sinh năm 1992 này sẽ bắt kịp thành tích của Hossam Hassan, cây săn bàn vĩ đại nhất của ĐT Ai Cập tính đến thời điểm hiện tại.
Về phần Osimhen, tiền đạo đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho Galatasaray đã đá 50 trận cho ĐT Nigeria và có 35 lần ghi tên mình lên bảng tỷ số. Khá thú vị là anh cũng chỉ cần thêm 2 bàn là sẽ sánh ngang thành tích với Rashidi Yekini. Đây là tiền đạo lừng danh một thời đang đứng ở vị trí số 1 trong tốp các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Siêu đại bàng.
Các chân sút hàng đầu tại AFCON 2025
5 bàn: Brahim Diaz (Morocco)
4 bàn: Victor Osimhen (Nigeria), Mohamed Salah (Ai Cập)
3 bàn: Ademola Lookman (Nigeria), Amad Diallo (Bờ Biển Ngà), Ayoub El Kaabi (Morocco), Lassine Sinayoko (Mali), Riyad Mahrez (Algeria).






















-ngay-13-1-2026.jpg)


