Kevin De Bruyne nắm giữ chìa khóa chiến thắng của Man City

Tiểu Lý
21:31 ngày 09-06-2023
Kevin de Bruyne chính là linh hồn trong lối chơi của Man City. Ở trận chung kết với Inter, ngôi sao người Bỉ được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ để giúp đội bóng thành Manchester vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, HLV Pep Guardiola đã nói về cậu học trò cưng Kevin de Bruyne như sau: “Kevin là cầu thủ rất đặc biệt. Cậu ấy nhìn ra được những điều mà người khác không thấy ở trên sân. Đó là mẫu tiền vệ 100 năm có 1”. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, trong cả sự nghiệp cầm quân của ông, De Bruyne là học trò đặc biệt và có tầm ảnh hưởng lớn đến đội bóng chỉ sau Lionel Messi.

Nhận định Man City vs Inter

Không hề quá lời nếu nói rằng, De Bruyne nắm giữ chìa khóa chiến thắng của Man City. Bởi tiền vệ người Bỉ là người truyền tải tốt nhất ý tưởng mà ông thầy Pep Guardiola muốn gửi gắm đến các học trò. Nói một cách ví von, De Bruyne giống như chiếc điều khiển từ xa của Pep trong mỗi trận đấu. Trí tuệ chơi bóng của ngôi sao 31 tuổi này vượt xa những cầu thủ khác.

De Bruyne là học trò cưng của Pep Guardiola.

Ở mùa giải 2022/23, De Bruyne thi đấu bùng nổ, với 10 bàn thắng và đặc biệt có tới 29 pha trực tiếp kiến tạo cho đồng đội lập công. Những con số thống kê đó thực sự rất đáng nể. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của ngôi sao người Bỉ tới lối chơi tấn công của Man City. Hơn ai hết, tiền đạo Erling Haaland hiểu rõ điều đó. Bởi ngay trong mùa giải đầu tiên ở Etihad, anh đã được De Bruyne 12 lần “dọn cỗ” để ghi bàn.

De Bruyne thuộc tuýp tiền vệ vô cùng thông minh, có khả năng quan sát tốt, thi đấu linh hoạt và tùy cơ ứng biến. Những phẩm chất đó biến anh thành cầu thủ chơi bùng nổ và tạo được sự khác biệt trên sân bằng những khoảnh khắc xuất thần. Đó có thể là một cú sút xa sấm sét ghi bàn, một pha lẻn vào vòng cấm để sút tung lưới đối thủ, một đường chọc khe "dọn cỗ" cho đồng đội"...

Bên cạnh đó, kỹ thuật cá nhân điêu luyện giúp De Bruyne xoay trở trong phạm vi hẹp và thoát pressing rất tốt. Cầu thủ đối phương luôn gặp khó khăn trong việc đeo bám tiền vệ người Bỉ là vì thế. Tất nhiên, kỹ năng chuyền bóng của De Bruyne càng miễn chê. Điều này được thể hiện rõ qua việc tự tin cầm bóng “chia bài” ở tuyến giữa của Man City, cũng như 29 đường chuyền thành bàn của cầu thủ 31 tuổi này cho các đồng đội từ đầu mùa đến giờ.

De Bruyne có tới 29 lần "dọn cỗ" cho đồng đội ở mùa này.

Màn trình diễn đỉnh cao của De Bruyne trong 2 trận bán kết Champions League mùa này với Real Madrid có thể xem là minh chứng hùng hồn nhất. Ở trận lượt đi, học trò cưng của Pep cứu rỗi đội nhà bằng một cú sút xa tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1. Còn trong màn tái đấu với đội bóng thủ đô Madrid trên sân nhà Etihad, tiền vệ người Bỉ lập cú đúp kiến tạo. 

De Bruyne xuất chúng đến mức ngay cả đối thủ cũng phải ngả mũ thán phục. Còn nhớ trong buổi họp báo sau trận thua 0-4 trên sân Etihad, HLV Carlo Ancelotti đã dành khá nhiều thời gian để ca ngợi De Bruyne. HLV của Real gọi ngôi sao của Man City là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ancelotti nhấn mạnh rằng, không phải Erling Haaland hay bất kỳ ai khác, cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Man City hiện giờ chính là De Bruyne.

Ai cũng biết Pep là HLV độc đoán như thế nào. Đối với chiến lược gia người Tây Ban Nha, đội bóng giống như một lớp học và ông không cho phép bất kỳ học sinh cá biệt nào tồn tại trong lớp của mình. Thế mới có chuyện hậu vệ Joao Cancelo bị tống cổ sang Bayern Munich dưới dạng hợp đồng cho mượn hồi tháng 1 vì dám cãi thầy. Chỉ có De Bruyne là ngoại lệ, khi anh thường xuyên “bật” ông thầy nhưng Pep vẫn phải phớt lờ và xem đó như là điều hết sức bình thường.

Ở trận chung kết Champions League mùa giải 2020/21, De Bruyne được Pep đẩy lên đá cao nhất trên hàng công. Thay đổi bất ngờ và có phần bốc đồng của HLV người Tây Ban Nha đã khiến Man City trả giá bằng thất bại 0-1 trước Chelsea, qua đó lỡ cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Chắc chắn, Pep sẽ không tái diễn sai lầm đó ở trận chung kết sắp tới với Inter. Và De Bruyne có thể sẽ là nhân tố quan trọng nhất giúp Man City giành chiến thắng trước đại diện của Italia ở Istanbul.

Điểm tin 9/6: Neymar giảm lương để trở về Barca, MU nguy cơ mất cơ hội có bom tấn

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x