Lionel Messi: 'Cứ đá như trước, Barca sẽ không thể vô địch Champions League'

Phương Minh
08:47 ngày 16-05-2020
La Liga dự kiến sẽ trở lại vào ngày 12/06 tới, và gần 1 tháng trước khi giải đấu được nối lại, Lionel Messi đã dành cho hai tờ báo của xứ Catalunya là Diario Sport và Mundo Deportivo một cuộc phỏng vấn. Trong đó, anh đánh giá về quãng nghỉ vừa qua cũng như tương lai của Barca.
Lionel Messi: 'Cứ đá như trước, Barca sẽ không thể vô địch Champions League'

Không phải cầu thủ nào cũng cảm thấy thoải mái trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là ở một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như Tây Ban Nha. Messi cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina lại nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực.

Anh cho biết: “Đợt cách ly vừa rồi đúng là rất khó khăn, nhưng tôi lại được tận hưởng khoảng thời gian quý giá bên Antonella và lũ trẻ”. Leo cũng khẳng định mình đang “hoàn toàn sung sức” nhờ vẫn “tập luyện đều đặn” và đã sẵn sàng cho màn trở lại.

Messi thậm chí còn tự tin cho rằng Barca “có thể được lợi nhờ quãng nghỉ vừa qua”. Nhưng anh cũng thừa nhận, đội bóng xứ Catalunya “cần bước vào những trận đấu thực sự để biết rằng mình có thể lấy lại phong độ như thời điểm bắt đầu mùa giải hay không”.

Về chuyện dịch bệnh, Leo tỏ ra khá thận trọng khi nhận xét rằng “những rủi ro có thể tồn tại ở bất cứ đâu, mỗi khi bạn bước ra khỏi nhà”. Vì thế, tất cả cần phải tiếp tục tuân thủ các quy định của cơ quan y tế, từ lúc tập luyện cho đến khi giải đấu bắt đầu trở lại.

Ngoài những đánh giá về khoảng thời gian các giải đấu tạm nghỉ, Messi còn đưa ra những nhận xét về tương lai của đội bóng. Bất chấp thị trường chuyển nhượng đã bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh, Barca vẫn đang liên hệ với một vài cầu thủ tên tuổi. Một trong số những cái tên đáng chú ý nhất là tiền đạo Lautaro Martinez của Inter.

Và Leo đã không tiếc lời tán dương cầu thủ đồng hương, khi khẳng định: “Thật lòng mà nói, tôi không rõ hiện tại Barca có đang đàm phán về cậu ấy hay không. Nhưng như tôi đã từng nhận xét, Lautaro là một tiền đạo ấn tượng và rất toàn diện. Cậu ấy rất mạnh mẽ, có khả năng cầm bóng, qua người và tất nhiên, cả ghi bàn”.

Messi trong buổi trả lời phỏng vấn Diario Sport và Mundo Deportivo

Thủ quân của Barca cũng cho rằng trong bối cảnh không thể đầu tư nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng, khả năng nhìn người chuẩn xác chính là yếu tố quyết định thành công ở những mùa giải tới.

Messi cho biết: “CLB có những người phụ trách vấn đề chuyển nhượng, và họ sẽ chọn lựa những cầu thủ tốt nhất cho đội bóng”. Anh cũng khẳng định: “Trong tình hình hiện tại, những cầu thủ giỏi sẽ trở nên khan hiếm hơn. Vì thế, bạn sẽ cần đưa ra những lựa chọn chính xác trên thị trường chuyển nhượng”.

Còn nói về triển vọng giành cúp ở phần còn lại của mùa giải, Messi lại tỏ ra rất nghiêm khắc. Cầu thủ người Argentina đã nói thẳng là “sau nhiều trải nghiệm ở Champions League thì nếu cứ đá như khoảng thời gian trước khi các giải đấu tạm nghỉ, chúng ta sẽ không thể vô địch”.

Tuy nhiên, anh vẫn khẳng định rằng mình “không nghi ngờ gì về trình độ của đội hình hiện tại, cũng như khả năng vô địch hai giải đấu còn lại của Barca”. Leo cũng cho rằng có lẽ HLV Quique Setien đã “hiểu nhầm” một vài tuyên bố trước đây của anh thành những lời chỉ trích. Nhưng rõ ràng, đây vẫn có thể coi là lời cảnh báo mà ngôi sao số 1 của Barca gửi tới giới chóp bu ở sân Nou Camp.

Messi không muốn “cách ly” với gia đình
Messi khẳng định, anh muốn các giải đấu trở lại như dự kiến. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina lại không muốn xa cô vợ Antonella cùng ba cậu nhóc Thiago, Mateo và Ciro trong khoảng thời gian tập trung để thi đấu nốt những trận đấu còn lại. Leo tuyên bố trên tờ Mundo Deportivo: “Chúng tôi hiểu và cũng từng trải qua việc phải thi đấu trên sân không khán giả, nhưng chúng tôi thực sự không muốn phải xa gia đình của mình trong đợt tập trung sắp tới”.

718. Lionel Messi đang là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 2 trong lịch sử Barca với 718 trận, chỉ sau Xavi (767). Nếu cùng đội bóng xứ Catalunya chơi đủ số trận tối đa ở La Liga và Champions League mùa này, Leo sẽ chỉ còn kém đàn anh 32 trận, khoảng cách có thể bị vượt qua ở mùa tới.

XEM THÊM

Getafe và Villarreal bị điều tra vì dàn xếp tỷ số

Messi không sợ Covid-19, háo hức thi đấu trở lại

Stoichkov xem thường chiến tích của Guardiola tại Barca

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x