Neymar - Lindelof, Fernandes - Danilo và những điểm nóng quyết định trận PSG - M.U
Giữa De Gea và Keylor Navas có "mối thù" khó nói. Ngày Navas còn ở Real Madrid, chủ tịch Florentino Perez rất muốn có De Gea bởi không thích Navas vì anh chàng này dù rất tài năng nhưng không "ưa nhìn". Dẫu làm mọi cách nhưng De Gea vẫn chẳng thể tới sân Bernabeu như mong muốn của Perez. Bây giờ, Navas đã rời Real để gia nhập PSG còn De Gea vẫn ở Man United. Do vậy, màn đối đầu vào rạng sáng mai (21/10) giữa 2 thủ thành hàng đầu thế giới được cho sẽ quyết định tới 50% thành bại của 2 CLB.
Việc phải đối đầu với một cầu thủ nhanh và quái như Neymar sẽ là thử thách khó khăn đối với Lindelof. Ở mùa giải 2020/21, trung vệ người Thụy Điển chưa cho thấy phong độ như kỳ vọng. Anh mắc nhiều sai lầm, qua đó trực tiếp ảnh hưởng tới kết quả của CLB. Đây là lúc Lindelof cần phải chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp.
Không có sự phục vụ của trung vệ thủ quân Harry Maguire, Axel Tuazebe nhiều khả năng sẽ đá thay ngôi sao người Anh. Tuazebe từng được đánh giá rất cao tại Man United khi mới lên đội một nhưng chấn thương đang ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của cầu thủ sinh ra ở CH Congo. Nhiệm vụ của Tuazebe trong trận này sẽ là phong tỏa hoặc cố gắng hạn chế "độ sát thương" mà Mbappe có thể tạo ra. Đây sẽ là bài toán khó cho Tuazebe. Trường hợp anh thành công, Man United hoàn toàn có thể hi vọng vào một kết quả khả quan tại sân Công viên các Hoàng tử.
Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2018/19, Rashford từng khiến Marquinhos khốn khổ nhờ vào tốc độ và khả năng xoay trở tốt. Bây giờ khi Marquinho vừa mới quay trở lại thi đấu sau khi dính chấn thương ở ĐT Brazil, Rashford chắc chắn cố gắng tận dụng những điểm mạnh của bản thân để xuyên thủng tuyến phòng ngự của PSG.
Giữa sân sẽ là cuộc chiến giữa 2 người đồng đội tại ĐT Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes và Danilo Pereira. Trong khi Ferrnandes đang là trụ cột tại Man United thì Danilo mới đến PSG nhưng được sự tin tưởng của HLV Thomas Tuchel. Sức mạnh và khả năng đeo bám của Danilo được kỳ vọng sẽ phong tỏa thành công "ngòi nổ" Fernandes.
Với Di Maria, anh chưa bao giờ thích đến Man United và việc chuyển tới CLB này trong quá khứ chỉ là "bất đắc dĩ". Do đó khi được bán cho PSG, Di Maria đã rất hạnh phúc. Nhưng ở màn so tài ở mùa giải 2018/19, Di Maria phải cay đắng nhìn Man United loại PSG. Bây giờ, khi Man United đang thi đấu thiếu ổn định, PSG hoàn toàn có cơ hội để đánh bại CLB này khi được thi đấu trên sân nhà và có đủ tam tấu Di Maria - Mbappe - Neymar.
XEM THÊM
M.U vắng Cavani và Maguire trong chuyến làm khách PSG
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn