Ở kỳ chuyển nhượng hè 2019, Real đã ném tổng cộng 350 triệu euro vào khâu chiêu binh mãi mã, với những Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo Goes gia nhập sân Bernabeu.
Ở chiều ngược lại, họ thu về 150 triệu euro từ việc bán những cầu thủ gồm Marcos Llorente, Keylor Navas, Raul de Tomas, Mateo Kovacic và Theo Hernandez. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể đáp ứng các quy định từ Luật công bằng tài chính (FFP).
Cụ thể, FFP của UEFA nêu rõ các đội bóng chỉ được phép thực chi tối đa 100 triệu euro trong một mùa giải. Như vậy, số tiền 150 euro thu về từ việc bán người nêu trên là chưa đủ để Real đáp ứng yêu cầu từ FFP. Do đó, họ cần thu về thêm 100 triệu euro nữa nhằm tránh bị UEFA "sờ gáy".
Với tình cảnh này, Real không còn cách nào khác ngoài việc phải tập trung thanh lý cầu thủ ở phiên chợ tháng Giêng 2020 tới. Trong số này, Gareth Bale là cầu thủ có khả năng khăn gói ra đi hơn cả, bởi anh hiện trở thành người thừa tại CLB. Nếu "tống cổ" được Bale, Los Blancos lợi đôi đường do vừa có thể bỏ túi khoản tiền không nhỏ, cộng thêm giảm tải được quỹ lương đáng kể.
Tuy nhiên, về mặt lý thuyết là vậy nhưng việc bán Bale không hề dễ dàng, bởi không nhiều đội bóng có thể đáp ứng được mức lương kếch xù mà cựu tiền đạo Tottenham đưa ra. Trung Quốc có thể sẽ là bến đỗ khả dĩ nhất của Bale lúc này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn