Có gì bên trong một trận đấu tại World Cup 2022?

Trí Công (từ Doha, Qatar)
Từ 09:53 ngày 25-11-2022
Hai màn hình 100 inch được đặt đối diện nhau ở mỗi sân thi đấu World Cup 2022. Nó không chỉ có nhiệm vụ phát song song diễn biến trên sân cỏ. Màn hình đó còn đóng vai trò quan trọng thông báo hàng loạt những số liệu phân tích thống kê đắt giá, nhằm tăng thêm tính trải nghiệm cho những NHM vào sân thưởng thức những màn so tài thượng đỉnh.

Công nghệ “xâm lăng” World Cup

4 năm trước trên đất Nga, VAR (video hỗ trợ trọng tài) lần đầu tiên được giới thiệu. World Cup 2018 là giải đấu mở màn cho một cuộc cách mạng lớn xoay quanh công tác điều khiển trận đấu của trọng tài. Sau 4 năm, khi VAR đã trở nên phổ biến trên nhiều giải đấu lớn của thế giới, World Cup 2022 lại trình làng một “đặc sản” khác, đẩy mạnh tính trải nghiệm đối với người hâm mộ khi đến xem bóng đá đỉnh cao. Đó là trực tiếp theo dõi các phân tích, thống kê xoay quanh các đội tuyển thi đấu, dựa trên hai màn hình 100 inch đặt ở góc cao, đối diện nhau tại mỗi sân thi đấu.

“Alphonso Davies của Canada đạt vận tốc 35km/h”, “Số lần tấn công vào 1/3 sân Canada của Bỉ là 34 lần”, “Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Kevin De Bruyne là 93%”,… những thông báo cứ luân phiên cập nhật theo đúng dòng thời gian trực tiếp trên sân bóng, xoay quanh trận cầu giữa Bỉ và Canada rạng sáng ngày 24/11. 

Hơn thế nữa, các tình huống ghi bàn của các đội tuyển cũng được mô phỏng lại kèm theo một số phân tích bổ sung xoay quanh bao gồm: Bàn thắng kỳ vọng, số lần dứt điểm cầu môn….”. Đó có thể là một trải nghiệm tương đối quen thuộc với những người theo dõi bóng đá qua truyền hình, khi BLV đề cập hoặc một đồ họa nhỏ hiện diện nơi góc dưới màn hình. Tuy nhiên, với những ai trực tiếp góp mặt trong sân, trải nghiệm bằng số liệu khoa học bóng đá như vậy là điều chưa từng hiện diện trước World Cup. 

“FIFA muốn NHM có thể tận hưởng bóng đá đỉnh cao trên nhiều góc độ. Việc đưa vào các màn so tài tại World Cup những dữ liệu bóng đá kết hợp với phân tích từ chuyên gia sẽ cho phép hàng chục nghìn người hâm mộ hiểu rõ hơn những gì đã và đang diễn ra xoay quanh trận đấu mà mình trực tiếp theo dõi từ khán đài”, ông Arsene Wenger - Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA tự hào chia sẻ với phóng viên trong buổi giới thiệu  hệ thống phân tích dữ liệu. 

Sự chặt chẽ trong công tác tổ chức  

Tất nhiên, để có được trải nghiệm hoàn hảo khi vào khán đài và chứng kiến những ngôi sao bóng đá thế giới thể hiện trên sân cỏ theo một cách chân thực và toàn diện đến như vậy, giới truyền thông và NHM cũng trải qua hàng loạt bước kiểm tra an ninh đầy chặt chẽ. 

Khán giả sau khi mua thành công vé trực tuyến trên ứng dụng sẽ xếp hàng lần lượt trước quầy soát vé. Những trạm điện tử được dựng lên để quét mã QR đến từ vé trực tuyến, trước khi vé giấy được xuất ra cho CĐV có thể qua “cửa 1”. Đến ở cửa thứ hai, CĐV sẽ trải qua hàng rào an ninh chặt chẽ. BTC Qatar luôn đề cao cảnh giác với những vật phẩm có thể gây ra cháy nổ hoặc có dải băng tần phát sóng tầm xa. Laptop là một trong những vật dụng bị kiểm tra kỹ nhất khi CĐV bước qua cửa từ. 

Khu vực kỹ thuật của các đội được hiện đại hóa bằng cách thông báo bàn thắng được ghi trên sân Ảnh: TRÍ CÔNG

Giới truyền thông càng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Thẻ FIFA không đồng nghĩa bất cứ phóng viên nào cũng sẽ được vào sân theo dõi World Cup. Hệ thống xin phép tác nghiệp các trận đấu được FIFA gửi tới cho giới truyền thông, trước khi họ trực tiếp duyệt và cho phép phóng viên được đến sân tác nghiệp. Email (thư điện tử) sẽ được gửi tới trước 2 ngày nhằm thông báo về việc được phép hoặc không được phép tác nghiệp ở các khu vực khác nhau dành cho cả phóng viên viết, ảnh lẫn truyền hình. Sau khi hoàn tất việc đăng ký qua internet, phóng viên cần đến trung tâm báo chí để nhận thẻ phụ.

Sau hàng loạt thủ tục ấy, các phóng viên sẽ phải trải qua 3 vòng kiểm tra an ninh, từ xác thực thông tin cá nhân đến kiểm tra thẻ phụ tác nghiệp trận đấu. Bản thân người viết cho đến hiện tại cũng mới chỉ tham gia tác nghiệp vỏn vẹn 4 trận đấu, bao gồm dưới sân và trên khán đài. Nhưng chính sự chặt chẽ ấy từ FIFA giúp cho công tác tổ chức mỗi trận đấu diễn ra một cách suôn sẻ, đảm bảo tính trải nghiệm cao nhất cho bất cứ NHM hay giới truyền thông tới sân theo dõi và tác nghiệp World Cup. 

Cabin cũng sử dụng công nghệ 
Khu vực kỹ thuật của các đội tại World Cup (cabin) cũng được lắp bảng LED ở phía sau. Thông thường, bảng LED này sẽ hiển thị cờ và tên đội bóng. Nhưng khi có bàn thắng, bảng LED sẽ chuyển trạng thái sang thông báo đội ghi bàn. World Cup 2022 đang đổ rất nhiều tiền nhằm hiện đại hóa các trận cầu trên mọi góc độ. 

Bruno Fernandes “tặng quà” cho các phóng viên

Sau buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha và Ghana, tiền vệ Bruno Fernandes đã nán lại để chụp hình với các phóng viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới trong khoảng 5 phút. Anh cũng dành riêng cho phóng viên Bóng đá 1 phút để trò chuyện, ký tặng và chụp hình. Tiền vệ thuộc biên chế Man United rất vui khi có phóng viên đến từ Việt Nam sang tác nghiệp tại World Cup. Đồng thời anh cũng bày tỏ sự cảm ơn khi biết nhiều NHM Việt Nam ủng hộ mình. 

Sẵn hàng linh vật World Cup 2022

La’ebb, linh vật của World Cup 2022 đang nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV khi đến Qatar xem bóng đá. Dù mức giá lên tới 800.000 VNĐ, nhưng sản phẩm tựa như một chiếc khăn choàng đầu này đã trở thành “mặt hàng hot” tại nhiều quầy hàng ở Qatar. Theo nước chủ nhà, có tới 5 triệu sản phẩm linh vật World Cup 2022 được sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu đến từ giới mộ điệu. 

CĐV được tặng cờ khi xem World Cup 

Mỗi một CĐV khi đến sân xem trận đấu tại World Cup sẽ được nhận miễn phí cờ tương ứng với quốc gia tranh tài. BTC khéo léo bố trí hai quầy tặng cờ, tương đương với hai dòng CĐV đổ về các sân tổ chức thi đấu World Cup. Phóng viên Bóng đá cũng đã nhận được cờ của Pháp, Anh, Xứ Wales trong các lần tác nghiệp. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x