Theo dõi thông tin

Olympic robot của Trung Quốc ngày càng điên rồ

Các cuộc thi robot hình người tại Trung Quốc đang nhanh chóng biến thành một “Olympic” dành cho máy móc, với những màn chạy nước rút, bóng đá, quyền Anh, võ thuật và hàng loạt tình huống vừa ấn tượng vừa khó tin.

    Theo CNET, sự phát triển của robot hình người tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mới, khi những cỗ máy vốn chỉ xuất hiện trong các màn trình diễn công nghệ giờ đây tham dự những cuộc thi ngày càng đa dạng và khắc nghiệt.

    Tâm điểm là World Humanoid Robot Games 2026, diễn ra tại Bắc Kinh. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 2.000 robot thuộc 666 đội, tranh tài ở 51 nội dung. Quy mô này tăng mạnh so với năm 2025, khi giải chỉ có khoảng 500 robot thuộc 280 đội.

    Các robot không chỉ chạy, nhảy hay đá bóng. Chúng còn tham gia thi đấu bóng bàn, quyền Anh, võ thuật, cử tạ và nhiều nội dung mô phỏng các công việc trong đời sống như cứu hỏa, dọn giường hay phục vụ khách sạn. Mục tiêu không đơn thuần là tạo ra một màn trình diễn hấp dẫn, mà còn kiểm tra khả năng vận động, giữ thăng bằng, nhận diện môi trường và xử lý tình huống của robot hình người.

    Robot chạy nhanh hơn Usain Bolt

    Màn trình diễn gây chú ý nhất đến từ Tiangong Ultra, robot hình người do Beijing Humanoid Robot Innovation Center phát triển.

    Ở cuộc thi chạy 100m, Tiangong Ultra liên tục phá kỷ lục của chính mình. Sau khi đạt 9,39 giây ở một vòng thi, robot này tiếp tục hoàn thành 100m trong 8,86 giây ở bán kết. Đến chung kết, thành tích thậm chí chỉ còn 8,64 giây.

    Tiangong Ultra hoàn thành cự ly 100m với chỉ 8,64 giây

    Con số này nhanh hơn đáng kể so với 9,58 giây, kỷ lục thế giới 100m của Usain Bolt thiết lập vào năm 2009. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tốc độ cải thiện. Năm ngoái, Tiangong chỉ hoàn thành 100m trong khoảng 21,50 giây. Một năm sau, con số này giảm xuống dưới 9 giây.

    Bóng đá mới là bài kiểm tra khó

    Bóng đá đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển robot hình người, bởi đây không chỉ là câu chuyện về tốc độ.

    Một robot chơi bóng đá phải nhận diện quả bóng, xác định vị trí đồng đội và đối thủ, giữ thăng bằng, lựa chọn hướng di chuyển, chuyền bóng, sút bóng và phối hợp với những robot khác. Tất cả phải diễn ra trong thời gian thực.

    Tại vòng loại World Humanoid Robot Games, các trận đấu bóng đá yêu cầu robot tự chủ hoàn toàn, không có điều khiển từ xa. Một số trận đấu đã xuất hiện những tình huống hài hước như robot nhận diện sai bóng và đá phản lưới nhà.

    Đáng chú ý, đội Huoshen của Đại học Thanh Hoa đã bảo vệ thành công chức vô địch nội dung bóng đá robot hình người tại RoboCup 2026 ở Hàn Quốc. Đội sử dụng robot Booster T1 và đánh bại đội Shanhai của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc với tỷ số 6-2 trong trận chung kết.

    Booster T1 vô địch nội dung bóng đá robot

    Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ tổ chức các cuộc thi robot để trình diễn công nghệ mà còn đang xây dựng cả một hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và thi đấu xung quanh robot hình người.

    Tuy nhiên, Reuters lưu ý rằng robot hình người Trung Quốc hiện vẫn gặp khó khăn khi thực hiện những công việc nhà máy phức tạp. Chúng có thể thực hiện các màn kung-fu hoặc nhảy múa rất ấn tượng, nhưng chưa đủ thông minh và ổn định để thay thế con người trong nhiều công việc sản xuất.

    Vì vậy, “Olympic robot” không đơn thuần là cuộc đua xem cỗ máy nào chạy nhanh nhất. Đó là phòng thí nghiệm khổng lồ để Trung Quốc kiểm tra xem robot hình người đã tiến xa đến đâu và còn phải đi bao xa trước khi thực sự trở thành một phần quen thuộc trong nhà máy, văn phòng hay gia đình.

    Tùng Linh • 01 giờ trước
    Tags: Olympic Robot

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay