Trận chung kết Copa Libertadores thứ 61 này lần đầu tiên là cuộc chiến nội bộ của bang Paulista (Brazil) khi quy tụ 2 cái tên xuất sắc nhất: Palmeiras và Santos. Cùng với đó, nó còn được tổ chức ở sân đấu huyền thoại Estadio Maracana ở Rio de Janeiro nên càng trở nên đặc biệt.
Tuy nhiên, vì quá hiểu nhau và cùng với tính chất quan trọng của nó, Palmeiras và Santos đều chơi thận trọng quá mức. Đôi bên tạo ra rất ít cơ hội ăn bàn, thay vào đó là những màn bạo lực trên sân.
Santos là đội thi đấu hay hơn trong hiệp 2 nhưng vẫn không uy hiếp được khung thành của Palmeiras. Ở những phút bù giờ, khi mà người ta tưởng như trận đấu sẽ kéo đến hiệp phụ thì bước ngoặt xảy ra.
HLV Cuca của Santos phải nhận thẻ đỏ của trọng tài và bị đuổi lên khán đài. Tình huống này khiến trận đấu kéo dài thêm tới 15 phút. Và đến phút bù giờ thứ 9, Breno Lopes đã tận dụng hoàn hảo quả tạt bóng chuẩn xác của Rony để đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Thắng chung cuộc 1-0, Palmeiras có lần thứ 2 trong lịch sử vô địch Copa Libertadores. Lần đầu tiên họ lên đỉnh châu lục là vào năm 1999. Hai thủ lĩnh Felipe Melo và Gustavo Gómez cùng chung tay nâng cao chức vô địch danh giá này cho Palmeiras.
Như vậy, Palmeiras đã giành tấm vé cuối cùng tham dự FIFA Club World Cup 2020 được tổ chức ở Qatar. Đối thủ của Palmeiras trong trận bán kết vào ngày 4/2 sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa Tigres and Ulsan.