Man United, Ten Hag & kỷ nguyên mới của một đế chế

Trung Nghĩa
07:07 ngày 27-02-2023
Chiến thắng của Man United trước Newcastle ở chung kết League Cup có thể là chương đầu cho một kỷ nguyên thành công mới của Quỷ đỏ dưới thời Erik ten Hag.

Theo thông lệ, các cầu thủ Man United sẽ mặc những bộ vest do Paul Smith tài trợ khi đến Wembley bước vào trận chung kết League Cup. Tuy nhiên, Ten Hag không thích ý tưởng này nên đã gọi điện thẳng cho một lãnh đạo của câu lạc bộ.

Vị lãnh đạo này đang ở một nơi khá xa và đang ngủ nhưng vẫn nhận cuộc gọi để lắng nghe những lo lắng của Ten Hag. Ông thầy người Hà Lan giải thích rằng nếu các cầu thủ mặc vest thì sẽ mất thêm 10 phút để thay đồ sang quần áo thi đấu.

Ten Hag đã tính toán việc này sẽ mất bao lâu và mọi thứ đã được lên kế hoạch đến từng phút. Chính vì vậy, để các cầu thủ có thời gian làm quen với sân và có thêm thời gian khởi động, họ cần mặc đồ tập trên người cho nhanh.

Cầu thủ MU chỉ mặc đồ tập đến sân Wembley thay vì mặc vest để tránh mất thời gian thay đồ

Điều này chứng tỏ Ten Hag luôn quan tâm tới mọi thứ. Mọi chi tiết dù nhỏ đến đâu cũng đều rất quan trọng với ông. Điều này cũng thể hiện quyền kiểm soát phòng thay đồ tuyệt đối của ông thầy người Hà Lan. Đó là những gì Man United cần để ổn định lại đội bóng.

Trước đây, Sir Alex Ferguson cũng có được quyền lực tương tự và đó là một trong những lý do ông xây dựng nên đế chế kéo dài hơn 25 năm. Ten Hag đang ngày càng cho thấy nhiều điểm tương đồng với vị HLV người Scotland.

Thực tế là trong tuần trước, Ten Hag đã có một buổi ăn tối cùng với Sir Alex ngay trước khi bước vào 2 trận đấu quan trọng với Barca và Newcastle. Không hiểu có được truyền thụ bí kíp nào không nhưng quả thực là ông đã giúp MU giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu này.

Sir Alex có vẻ đã truyền cho Ten Hag một vài bí kíp

Ten Hag cũng có những quyết định quan trọng đúng đắn trong hành trình xây dựng lại Man United. Chẳng hạn như việc ông thuyết phục ban lãnh đạo câu lạc bộ rằng ở tuổi 30, Casemiro vẫn còn nhiều thứ để cống hiến và 70 triệu bảng là cái giá xứng đáng.

Hãy xem niềm vui sướng của cầu thủ người Brazil khi anh ghi bàn trong trận chung kết vừa qua, cách anh khuỵu gối vì xúc động khi Marcus Rashford ghi bàn thắng thứ hai và khiến đám đông dậy sóng sau khi thực hiện một pha tắc bóng sau đó. Đó là sự đền đáp của Casemiro đối với niềm tin của Ten Hag. Ông có được cái nhìn đầy sắc sảo đối với các cầu thủ, điều mà Sir Alex luôn làm.

Ten Hag cũng đã đúng khi thuyết phục mọi người rằng ở dù chỉ cao 1m75 nhưng Lisandro Martinez vẫn có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ trong bóng đá Anh và đáng giá 56,7 triệu bảng. Anh chàng nhỏ bé người Argentina đã thể hiện rất tốt tại Wembley giống như trận đấu với Barcelona vào rạng sáng thứ Sáu tuần trước.

Nhưng không chỉ đúng đắn trong việc mua người, Ten Hag còn cho thấy sự quyết liệt và chính xác trong việc quản lý nhân sự, bao gồm cả việc loại bỏ Cristiano Ronaldo.

Sự chuyển mình của Rashford, người đang tận hưởng mùa giải hay nhất của mình, tất nhiên là một ví dụ nổi bật. Sự tiến bộ của các cầu thủ khác cũng chứng minh Ten Hag đang đi đúng hướng. Vị chiến lược gia người Hà Lan có một cái nhìn tổng thể về định hướng của CLB nhưng luôn dành thời gian cho từng cá nhân.

League Cup có thể là danh hiệu đầu tiên mở ra kỷ nguyên thành công mới của Ten Hag

Ông đã đưa Man United trở lại và mang lại hy vọng cho người hâm mộ một lần nữa khi giúp đội bóng giành chức vô địch đầu tiên sau 6 năm.

Sau trận đấu với Newcastle, Ten Hag cho biết: "Kể từ thời điểm tôi bước vào Old Trafford vào mùa Hè năm ngoái, tôi đã nhấn mạnh rằng mục tiêu dài hạn của chúng tôi là trở lại trạng thái liên tục giành được những danh hiệu lớn nhất hiện có".

"Một khi bạn giành được một danh hiệu, nó có thể trở thành một thói quen. Hương vị đầu tiên của chiếc cúp sẽ khiến bạn ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ MU vẫn chỉ mới ở giai đoạn đầu của những gì chúng tôi có thể đạt được cùng nhau".

Ông tin vào điều đó, các cầu thủ tin điều đó và quan trọng nhất là người hâm mộ tin điều đó. Sự tôn trọng lớn nhất được dành cho Ten Hag khi tất cả leo lên các bậc thang để nâng cao chiếc cúp.

Một CĐV tên là Paul Finley, 36 tuổi, đã có mặt tại Wembley cho biết: "Erik Ten Hag đã biến giấc mơ thành hiện thực. Ông ấy đã một tay biến đổi câu lạc bộ này. Thật đáng kinh ngạc với những gì ông ấy đang làm".

Một câu lạc bộ bị tàn phá đang được xây dựng lại. Man United và Ten Hag đã bắt đầu một kỷ nguyên mới hứa hẹn sẽ rất thành công.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x