Harry Kane, số 9 của những kỷ lục

Đỗ Trung
13:23 ngày 25-03-2023
Dù chưa sở hữu bất kỳ danh hiệu nào trong sự nghiệp, nhưng Harry Kane xứng đáng là “kẻ đi săn” kỷ lục. Trước Italia, chân sút 29 tuổi một lần nữa khiến người hâm mộ thán phục khi vượt mặt Wayne Rooney trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh.
Harry Kane, số 9 của những kỷ lục

Kane hiện đã ghi 54 bàn sau 81 lần khoác áo tuyển Anh, đồng thời là điểm tựa giúp Tam Sư thu về thành tích tốt tại các giải đấu trong nhiều thập kỷ. Quyết tâm khẳng định mình đã giúp Kane giành được sự tôn trọng của làng túc cầu thế giới. Dù vậy, để đạt tới sự ngưỡng mộ ấy, chân sút 29 tuổi đã phải trải qua một hành trình đầy chông gai, tưởng chừng không thể vượt qua. 

Vào sinh nhật tuổi 21, Kane mới chỉ đá chính 6 trận tại Premier League cho Tottenham sau thời gian phiêu bạt ở Millwall, Norwich, Leyton Orient và Leicester theo dạng mượn. Kết thúc mùa giải 2013/14 dưới thời HLV Tim Sherwood, Kane bỏ túi tổng cộng 4 bàn, và chẳng mấy ai nghĩ chàng tiền đạo trẻ này có thể trở thành ngôi sao sáng nhất của Tottenham. Kane không sở hữu tốc độ bùng nổ, không giỏi không chiến hay có kỹ thuật cá nhân thượng thừa. Tuy nhiên, ở anh lại sở hữu một kỹ năng cực kỳ quan trọng, đó là tìm kiếm mành lưới đối phương, bằng cả hai chân từ mọi góc độ.

Màn trình diễn đánh dấu sự bùng nổ của Kane đến vào ngày đầu năm mới 2015, khi anh lập cú đúp giúp Tottenham vùi dập Chelsea của Jose Mourinho 5-3 trên sân White Hart Lane. Kết thúc mùa giải 2014/15, Kane bỏ túi 31 bàn sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó có 21 pha lập công ở Premier League. Anh giật giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA, đồng thời có màn ra mắt đội tuyển Anh vào tháng 3 trước Lithuania. Chỉ bằng lần chạm bóng thứ 3 với tư cách là tuyển thủ Anh, Kane đã có cho mình bàn thắng đầu tiên cho Tam Sư. 

Dù vậy, Kane vẫn bị coi là “cầu thủ một mùa”. Đáp lại, chân sút này chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn: “Tôi biết tôi còn hơn thế nữa. Tôi không nghĩ năm ngoái mình đã gặp may”. Kane đã đúng. Suốt nhiều mùa giải sau đó, Kane tiếp tục là tay săn bàn số 1 của Tottenham. Bất chấp Spurs không thu về một danh hiệu nào, Kane vẫn nổ súng đều đặn cho CLB. Đỉnh điểm là mùa 2017/18, Kane có 41 lần làm rung mành lưới đối phương sau 48 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tính riêng ở Premier League, Kane đút túi 30 bàn sau 37 trận - con số thực sự khủng khiếp. Tất cả đã dập tắt hoàn toàn mọi hoài nghi về năng lực của Kane, chàng tiền đạo trông đậm chất công tử quyền quý song cực kỳ lợi hại trước khung gỗ, với những cú ra chân không thể cản phá từ nhiều góc độ.

Những sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Kane đã giúp anh từng bước leo cao ở danh sách làm bàn trong lịch sử Tottenham. Đến đầu tháng 2 vừa qua, pha lập công vào lưới Man City tại Premier League đã đưa ngôi sao 29 tuổi vượt mặt huyền thoại Jimmy Greaves trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Spurs với 267 bàn. Cho đến thời điểm này, Kane đã nâng tổng số pha lập công ghi được lên 271, và con số này chắc chắn chưa dừng lại. Phá kỷ lục ghi bàn ở Tottenham thôi là chưa đủ, Kane tiếp tục “đi săn” nhiều cột mốc mới, với Wayne Rooney trở thành "nạn nhân" mới nhất của tiền đạo sinh năm 1993. Bàn thắng trên chấm 11 mét trước Italia tại vòng loại EURO 2024 rạng sáng 24/3 đã giúp Kane vượt mặt Rooney, để dẫn dầu danh sách những tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh. Điều đáng nói, Kane chỉ cần có 81 trận để hạ bệ cựu ngôi sao MU.

Với tham vọng cùng khát khao ghi bàn luôn hừng hực cháy, Kane chắc chắn sẽ chưa dừng lại. Điều đó có nghĩa chân sút này có thể kết thúc sự nghiệp của mình không chỉ với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu nước Anh, mà còn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Premier League. Alan Shearer, với 260 pha lập công, đang đứng số 1, nhưng Kane đã sở hữu 204 bàn. Nếu tiếp tục ở lại Tottenham hoặc gia nhập một CLB khác tại Premier League trong nay mai, Kane hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu to lớn này. Trước mắt, Kane sẽ hướng đến vị trí thứ 2 của Rooney - người hiện sở hữu 208 bàn tại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Rõ ràng, Kane đang từng bước chinh phục những cột mốc lịch sử mà không phải “số 9” nào cũng đủ khả năng làm được. Điều tiếc nuối duy nhất với cá nhân tiền đạo này sau cùng chính là các danh hiệu, khi những vinh quang chói lọi cứ mãi lẩn tránh anh.

Kane đã xé lưới 26 đội tuyển trong màu áo tuyển Anh
Theo thống kê, các đội tuyển đã bị Kane sút tung lưới gồm San Marino, Đức, Bulgaria, Albania, Montenegro, Panama, Pháp, Kosovo, CH Czech, Ba Lan, Malta, Tunisia, Lithuania, Ukraine, Thụy Sỹ, Nigeria, Đan Mạch, Colombia, Andorra, Senegal, Scotland, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, Hungary, Slovenia và Italia. Trong số này, San Marino bị Kane phá lưới nhiều nhất với 5 lần.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x