
5. Gordon Banks (Số lần khoác áo ĐT Anh: 73)
Là một biểu tượng của sự ổn định, Gordon Banks là một thủ môn xuất sắc ở cả CLB và ĐTQG, sở hữu khả năng chọn vị trí tuyệt vời và nổi tiếng về khả năng bắt bóng đặc biệt. Ông vẫn là thủ môn người Anh duy nhất vô địch World Cup, tỏa sáng trong chiến dịch năm 1966 của Tam sư khi họ đánh bại Tây Đức trên sân nhà.

Khoảnh khắc mang tính biểu tượng của ông đến vào năm 1970, khi ông từ chối bàn thắng của Pele bằng "pha cứu thua thế kỷ". Bay người thấp sang bên phải xa khung thành, Banks rướn người để chạm tới cú đánh đầu tầm thấp của siêu sao người Brazil. Được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại của ĐT Anh, kỷ lục của Banks cho cả CLB và ĐTQG là lý do khiến ông nằm trong Top 5.
4. Wayne Rooney (Số lần khoác áo ĐT Anh: 120)
Wayne Rooney là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của MU và đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Premier League. Anh cũng từng giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của ĐT Anh trước khi bị Kane phá vỡ. Đối với Tam Sư, anh đã tạo ra một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất tại EURO 2004.

Mặc dù không thành công trên đấu trường quốc tế sau EURO 2004, Rooney đã thể hiện sự bền bỉ, tính linh hoạt và phong cách đầy mạnh mẽ trong suốt sự nghiệp của mình - đó là những lý do chính khiến anh đứng ở vị trí thứ 4. Rooney không chỉ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của MU mà chắc chắn là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất của ĐT Anh mọi thời đại.
3. Harry Kane (Số lần khoác áo ĐT Anh: 110)
Ở tuổi 32, Kane đã là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của ĐT Anh. Tiền đạo này, người đã gia nhập Bayern Munich từ Tottenham vào mùa hè năm 2023, đã ghi 76 bàn sau 110 trận cho Tam sư.
Huyền thoại của Spurs đã dẫn dắt ĐT Anh đến bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020 cùng EURO 2024. Anh đã giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2018 với 6 bàn thắng và đồng sở hữu giải thưởng này với 5 cầu thủ khác tại EURO 2024, những người đều ghi được 3 bàn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Kane sẽ tiếp tục nâng cao thành tích quốc tế của mình và tạo ra một khoảng cách lớn giữa anh và Rooney. Mặc dù rời Premier League, vẫn còn nhiều thời gian để Kane trở lại và phá vỡ bảng xếp hạng ghi bàn mọi thời đại của Ngoại hạng Anh. Kỷ lục ghi bàn và tầm quan trọng tuyệt đối của Kane đối với cả CLB và ĐTQG là lý do khiến anh đứng ở vị trí thứ 3.
2. Bobby Moore (Số lần khoác áo ĐT Anh: 108)
Bobby Moore là đội trưởng duy nhất của ĐT Anh vô địch World Cup cho đến nay. Ông đã nâng cao chiếc Cúp Vàng cùng Tam Sư tại Wembley vào năm 1966, sau khi họ đánh bại Tây Đức 4-2 để đăng quang ngôi vô địch thế giới, và trung vệ này đóng vai trò then chốt trong suốt giải đấu với phẩm chất phòng ngự và khả năng lãnh đạo cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Người hùng của West Ham đã chơi 108 trận cho ĐT Anh trong sự nghiệp của mình, đưa ông vào vị trí thứ 5 trong danh sách cầu thủ ra sân nhiều nhất mọi thời đại, sau Peter Shilton, Rooney, Beckham và Gerrard. Ở cấp CLB, với "The Hammers", Moore đã giành một lần FA Cup và một lần English Super Cup. Ông là hậu vệ xuất sắc nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh ra.
1. Sir Bobby Charlton (Số lần khoác áo ĐT Anh: 106)
Sir Bobby Charlton chắc chắn là cầu thủ vĩ đại và quan trọng nhất mọi thời đại của MU, với các phẩm chất của một "cầu thủ bóng đá hoàn hảo". Ông đã thể hiện tính chuyên nghiệp và nhân cách tuyệt vời trong suốt sự nghiệp khi sở hữu vô vàn tài năng. Đóng vai trò ngôi sao trong chức vô địch World Cup 1966 của ĐT Anh, ông đã giành được Quả Bóng Vàng năm đó và sau đấy về nhì vào năm 1967 và 1968.

Bên cạnh 249 bàn thắng cho MU (chỉ kém Rooney), Charlton cũng duy trì phong độ ổn định trong màu áo đội tuyển quốc gia khi ghi được 49 bàn cho Tam Sư. Di sản về một con người gương mẫu của Charlton sẽ sống mãi. Khả năng bẩm sinh và kỷ lục ghi bàn của Charlton là lý do khiến ông chắc chắn là cầu thủ người Anh xuất sắc nhất mọi thời đại - và thậm chí còn được coi là một trong những người vĩ đại nhất của môn thể thao vua.


























