'Cỗ xe tăng' Đức vào guồng đúng lúc

Trung Nghĩa
12:00 ngày 27-03-2024
Sau giai đoạn bết bát, ĐT Đức đã cho thấy sự lột xác nhanh chóng với 2 chiến thắng trước Pháp và Hà Lan. Rất có thể Die Mannschaft sẽ đạt được điểm rơi phong độ trùng với thời điểm EURO 2024 diễn ra.

2 chiến thắng cực quan trọng

Với việc là chủ nhà của VCK EURO 2024, ĐT Đức nhận được rất nhiều kỳ vọng. Và đi cùng với kỳ vọng là những áp lực không nhỏ. Sau chức vô địch World Cup 2014, Die Mannschaft đã không giành thêm một danh hiệu nào. Đáng chú ý, họ còn bị loại một cách đầy nhục nhã ngay từ vòng bảng ở 2 kỳ World Cup kế tiếp.

Tại EURO, lần cuối cùng Cỗ xe tăng bước lên đỉnh cao đã từ năm 1996. kể từ đó, thành tích cao nhất của họ là á quân năm 2008. Đức có 2 lần ra về ngay từ vòng bảng vào các năm 2000 và 2004. Ở kỳ EURO gần nhất, năm 2021, họ cũng chỉ vào được tới vòng 1/8.

Sau kỷ nguyên kéo dài của Joachim Low (từ 2006 đến 2021), ĐT Đức đã mời về Hansi Flick nhưng không thành công. Hiện tại, mọi kỳ vọng được đặt vào HLV trẻ Julian Nagelsmann.

Chiến lược gia 36 tuổi bị Bayern Munich sa thải hồi tháng 3/2023 và được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Đức vào tháng 9 cùng năm. Ông có khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Mỹ hôm 15/10 năm ngoái.

Đức đang bay cao với 2 chiến thắng liên tiếp trước Pháp và Hà Lan

Tuy nhiên sau đó, ĐT Đức đã trải qua 3 trận liền không thắng. Đầu tiên, họ hòa Mexico 2-2 rồi thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3. Đỉnh điểm của sự thất vọng là thất bại 0-2 trên sân của Áo.

Những trong lúc áp lực dâng cao nhất, Nagelsmann đã tự cứu lấy chiếc ghế của mình với 2 chiến thắng liên tiếp trước Pháp và Hà Lan.

Hôm 24/3, Đức đánh bại Pháp ngay trên sân đối thủ với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Florian Wirtz và Kai Havertz. Tới trận gặp Hà Lan vào rạng sáng nay (27/3), dù bị đối thủ ghi bàn dẫn trước ngay phút thứ 4, nhưng Die Mannschaft đã ngược dòng thắng 2-1 đầy thuyết phục.

2 chiến thắng này đến trong thời điểm vô cùng quan trọng giúp cho ĐT Đức tìm lại sự tự tin cần thiết để hướng tới ngày hội lớn diễn ra ngay trên quê nhà.

Những dấu hiệu tích cực

Không chỉ thành công về mặt kết quả mà ĐT Đức còn thu về nhiều dấu hiệu tích cực trong 2 trận thắng vừa qua. Nên nhớ, Pháp và Hà Lan đều là những ông lớn của bóng đá châu Âu và đều có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên khi đối đầu với ĐT Đức, họ tỏ ra bất lực và thua tâm phục khẩu phục.

Trong cả 2 trận đấu này, Đức đều là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn và dứt điểm trúng đích cũng nhiều hơn. Đồng nghĩa, họ là đội làm chủ cuộc chơi và hoàn toàn quyết định được kết quả của trận đấu.

Lối chơi của ĐT Đức trong 2 trận đấu gần đây cũng cho thấy nhiều nét tươi sáng. Không còn là hình ảnh chậm chạp và bế tắc trong cả tấn công lẫn phòng ngự nữa. Thay vào đó là sự biến ảo nơi tuyến đầu và sự chắc chắn ở phía sau. Một phần là nhờ tinh thần hưng phấn của các cầu thủ và phần khác là nhờ những thay đổi của HLV Nagelsmann cả về nhân sự lẫn cách chơi.

Quyết định gọi lại Kroos của Nagelsmann đóng vai trò quan trọng trong sự thăng hoa trở lại của ĐT Đức

Đầu tiên, ông đã thuyết phục cựu binh Toni Kroos trở lại đội tuyển sau nhiều năm từ giã. Đẳng cấp của ngôi sao 34 tuổi này vẫn là một thứ quý giá với Đức và anh quả thực đã thay đổi diện mạo của đội bóng. Với sự góp mặt của Kroos, Đức kiểm soát bóng tốt hơn hẳn và những pha lên bóng cũng mang nhiều ý tưởng rõ ràng hơn.

Song song với việc gọi lại Kroos, Nagelsmann còn bố trí những người đá bên cạnh anh một cách hợp lý hơn. Robert Andrich được sử dụng như một “người dọn dẹp” phía sau để Kroos rảnh chân điều phối bóng. Trong khi đó, Ilkay Gundogan được đẩy lên đá cao như một số 10 để chỉ chuyên tâm vào kiến tạo và ghi bàn. Những cầu thủ trẻ nhanh nhẹn như Florian Wirtz và Jamal Musiala được tự do di chuyển ở phía trên hỗ trợ cho trung phong cắm.

Cách chơi này đã mang lại cho ĐT Đức khả năng kiểm soát thế trận, biến ảo trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự. Họ đã tìm thấy đúng “nhịp” của mình ở đúng thời điểm quan trọng và cơ hội để Đức giành cúp vô địch EURO trên sân nhà đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

VIDEO: Đức 2-1 Hà Lan

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x