ĐT Đức chỉ còn là một đội bóng tầm trung?

Trung Nghĩa
15:27 ngày 29-03-2023
ĐT Đức vừa phải nhận thất bại 2-3 trước ĐT Bỉ. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng trận thua này vẫn là hồi chuông báo động với Cỗ xe tăng khi họ chưa có nhiều tiến bộ dù sắp là chủ nhà của VCK EURO 2024.

Với tư cách là chủ nhà của VCK EURO 2024, Đức sẽ không phải tham gia các trận đấu tại vòng loại. Chính vì thế, họ chỉ có thể rèn giũa bằng các trận đấu giao hữu ở loạt trận dành cho các đội tuyển quốc gia. Hôm 26/3, Đức đã có chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Peru. Tuy nhiên tới trận đấu với Bỉ rạng sáng ngày 29/3, Die Mannschaft đã phải nhận thất bại với tỷ số 2-3.

Đoàn quân của Hansi Flick đã bị dẫn 0-2 chỉ sau 9 phút thi đấu. Tới phút 43, Fullkrug mới gỡ lại được 1 bàn cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, những sự thay đổi về mặt nhân sự giúp Đức chơi tốt hơn hẳn 45 phút đầu. Dù vậy, hy vọng ngược dòng của họ lại bị De Bruyne dập tắt ở phút 78 với cú dứt điểm một chạm hoàn hảo. Đức chỉ có thể ghi thêm được 1 bàn thắng do công của Serge Gnabry ở phút 87 và cay đắng nhận trận thua 2-3 ngay trên sân nhà.

Trận đấu này đã cho thấy khá nhiều vấn đề của ĐT Đức. Đầu tiên là việc hàng thủ vẫn còn nhiều điểm yếu. Trong đợt tập trung lần này, HLV Flick đã không gọi nhiều hậu vệ quen mặt như Antonio Rudiger, Niklas Sule hay Lukas Klostermann. Thay vào đó, ông thử nghiệm khá nhiều gương mặt mới như Malick Thiaw hay Josha Vagnoman.

Rõ ràng là họ vẫn còn non kinh nghiệm và chưa thể có sự phối hợp ăn ý với nhau. Không ngạc nhiên khi hàng thủ của Đức bị các cầu thủ tấn công của Bỉ xé toang ngay từ những phút đầu. Sau đó, họ đã chơi tốt dần lên nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để mang tới sự tin tưởng.

ĐT Đức vừa có trận thua bạc nhược trước ĐT Bỉ

Một vấn đề nữa là hàng công của Đức đã nhập cuộc khá chậm. Họ thường có những đường chuyền cầu thả, đưa ra những quyết định khá vội vàng. Họ cũng không thể giúp hàng thủ thi đấu tự tin hơn khi không có khả năng kiểm soát bóng liên tục, không di chuyển linh hoạt và kém khẩn trương ngay từ đầu trận.

Công bằng mà nói, các cầu thủ tấn công của ĐT Đức đã thi đấu tập trung và nỗ lực ghi bàn hơn trong hiệp 2. Thậm chí nếu may mắn, Đức còn có thể đã lội ngược dòng thành công. Nhưng do khởi đầu chậm trong hiệp 1, những nỗ lực của họ đã là quá muộn.

Trong trận đấu này, ngoại trừ Fullkrug tiếp tục mạch ghi bàn, những mắt xích còn lại đều không đạt yêu cầu. ĐT Đức vẫn đang thi đấu vô hồn và bế tắc trong sơ đồ 4-2-2-2 mà Flick đang cố áp dụng. Sự cẩu thả và thiếu tập trung đến từng chi tiết không phải là điều mà các ĐT Đức trong quá khứ thường mắc phải. Nhưng giờ đó lại đang là vấn đề của họ.

Flick từng rất năng nổ với Bayern Munich (và cả khi ông mới tiếp quản ĐT Đức), nhưng ông chưa thể xây dựng được một ĐT Đức đạt yêu cầu. Cũng phải nhìn nhận rằng các ngôi sao trong tay ông đang thi đấu kém hiệu quả. Họ cũng phải chịu trách nhiệm cho sự sa sút của Die Mannschaft.

Thực tế thì hành trình đi xuống của ĐT Đức đã bắt đầu trong vài năm gần đây. Sau đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014, Cỗ xe tăng đã bị loại ở vòng bảng 2 kỳ World Cup liên tiếp và cũng dừng chân ở vòng 1/8 EURO 2020. ĐT Đức giờ đây đã mất chất đúng như nhận xét của Matthias Sammer.

Năm 2024, Đức sẽ là chủ nhà của VCK EURO 2024. Thế nhưng nếu cứ đá nhạt nhòa như hiện tại, sẽ rất khó để họ có thể tiến sâu tại giải đấu chứ đừng nói đến mơ vô địch.

Điểm sáng Fullkrug
Điểm sáng duy nhất của ĐT Đức trong trận thua ĐT Bỉ chính là tiền đạo Niclas Fullkrug. Anh vẫn đang duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc khi có bàn thắng thứ 3 chỉ sau 2 trận. Tính rộng ra, tiền đạo này đã ghi 6 bàn chỉ sau 6 lần khoác áo Die Mannschaft.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thấy gì từ thất bại 2-3 của Đức trước Bỉ? Thấy gì từ thất bại của Đức trước Bỉ?

    ĐT Đức đã bị dẫn trước hai bàn trong 9 phút đầu tiên và tỏ ra cực kỳ tệ hại trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Dưới đây là những điều rút ra từ màn trình diễn thảm hại này của các học trò HLV Hansi Flick.

  • Nico Schlotterbeck chơi hay và nỗi lo của Dortmund Nico Schlotterbeck chơi hay, Dortmund lo hơn mừng

    Trận giao hữu Đức vs Peru chứng kiến trung vệ đang khoác áo Dortmund, Nico Schlotterbeck, thể hiện một phong độ ấn tượng.

  • Với Fullkrug, người Đức đã tìm thấy 'Klose mới'? Với Fullkrug, người Đức đã tìm thấy 'Klose mới'?

    Sau 5 lần ra sân cho ĐT Đức, Niclas Fullkrug đã ghi 5 bàn thắng. Đã lâu rồi Die Mannschaft mới có một trung phong đúng nghĩa, và Fullkrug có thể dẫn dắt hàng công của họ tại VCK EURO 2024.

  • Hansi Flick sẽ mạnh tay thử nghiệm Hansi Flick sẽ mạnh tay thử nghiệm ĐT Đức

    Với mục tiêu xây dựng một hàng công hiệu quả hơn cho đội tuyển Đức sau màn trình diễn nghèo nàn ở World Cup 2022, HLV Hansi Flick sẵn sàng đặt niềm tin vào những gương mặt mới mà Mergim Berisha và Kevin Schade sẽ là những cầu thủ được trao cơ hội.

  • ĐT Đức: 'Chuyện cổ tích' của Felix Nmecha ĐT Đức: 'Chuyện cổ tích' của Felix Nmecha

    Trong danh sách triệu tập của đội tuyển Đức chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu với Peru và Bỉ sắp tới có một gương mặt vừa quen vừa lạ. Đấy là Felix Nmecha. Felix thì là một gương mặt hoàn toàn mới. Nhưng những người họ Nmecha thì không.

  • ĐT Đức: Đội trưởng Kimmich công khai “bật” HLV Flick Đội trưởng Kimmich công khai 'bật' HLV Flick

    Joshua Kimmich đã được giao cho chiếc băng thủ quân ĐT Đức do Manuel Neuer vắng mặt vì chấn thương. Nhưng thay vì trở thành “cánh tay nối dài” của HLV Hansi Flick, tiền vệ của Bayern Munich lại vừa lên tiếng chất vấn những lựa chọn nhân sự của ông thầy.

  • Musiala rời ĐT Đức vì chấn thương Musiala rời ĐT Đức vì chấn thương

    Ngôi sao trẻ của Bayern đã phải rời khỏi trại tập trung của ĐT Đức trong nuối tiếc! Theo các bác sỹ, Jamal Musiala đã không kịp bình phục chấn thương đứt sợi cơ ở đùi.

  • ĐT Đức triệu tập nhiều 'cánh chim lạ', gạch tên Mueller và Ruediger ĐT Đức triệu tập nhiều 'cánh chim lạ', gạch tên Mueller và Ruediger

    Huấn luyện viên trưởng ĐT Đức, Hansi Flick đã điền tên 5 cầu thủ chưa ra sân trong đội hình đội tuyển quốc gia cho các trận giao hữu quốc tế vào tháng 3.

  • Manuel Neuer phủ nhận chia tay ĐT Đức Manuel Neuer phủ nhận chia tay ĐT Đức

    Bị gãy chân, thủ môn Manuel Neuer đang phải nghỉ thi đấu vài tháng để dưỡng thương. Vì thế mới có những đồn đoán rằng, cầu thủ kỳ cựu này có thể sẽ phải giã từ ĐT Đức.

  • Goetze muốn tham dự EURO 2024 Goetze muốn tham dự EURO 2024

    Ngôi sao Mario Goetze chưa bao giờ thôi khao khát được phụng sự cho ĐT Đức. Anh vẫn đang nỗ lực tập luyện để duy trì phong độ đỉnh cao, qua đó hy vọng sẽ được HLV Hansi Flick triệu tập vào đội hình tham dự VCK EURO 2024.

  • Kroos tiến cử người cũ Arsenal cho LĐBĐ Đức Kroos tiến cử người cũ Arsenal cho LĐBĐ Đức

    Tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid vừa tiến cử cựu hậu vệ CLB Arsenal là Per Mertesacker cho vị trí giám đốc thể thao ĐT Đức. Đây là vị trí đang được bỏ trống do người gần nhất làm công việc này là Oliver Bierhoff mới nói lời chia tay Mannschaft.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x