ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam đá giao hữu ở Phú Thọ: Bóng đá nhân dân

Khắc Sơn Khắc Sơn
08:51 ngày 26-12-2020
Hôm qua là một ngày đặc biệt với những người yêu bóng đá tại Phú Thọ.
Bình luận: Bóng đá nhân dân

Những hàng người dài như vô tận nhẫn nại chờ đến lượt mua vé xem trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam là hình ảnh đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh làng bóng đá thế giới chao đảo vì Covid-19. Thế nhưng, tại Việt Nam, trái bóng vẫn lăn và đội tuyển đã nhập cuộc với tinh thần phục vụ để bén rễ sâu hơn vào cộng đồng.

Hai năm trước, rất ít người dám nghĩ đến viễn cảnh, NHM Phú Thọ lại được chứng kiến một trận đấu của ĐT Việt Nam. Thời điểm đó, thứ duy nhất mà Phú Thọ có đó là một sân vận động được xây dựng thời SEA Games 2003. Họ không có đội bóng chuyên nghiệp. Lứa trẻ cũng lúc tỏ lúc mờ và về cơ bản, Phú Thọ là vùng trắng bóng đá. Thế nhưng, khi U22 Việt Nam về đất Tổ thi đấu giao hữu thì một giấc mơ đã đến. Sân vận động Phú Thọ được chỉnh trang nâng cấp và từ cảm hứng bóng đá mà đội tuyển mang lại, Phú Thọ có đội bóng hạng Nhì và đến giờ đã giành vé chơi ở hạng Nhất.

Giờ thì không chỉ U22 Việt Nam, ĐT Việt Nam đã về với người dân Phú Thọ. Đó là một sự kiện đặc biệt bởi đến giờ, rất nhiều địa phương vẫn mong muốn được một lần tổ chức trận đấu của đội tuyển. Đó là vinh dự, đó là giấc mơ đối với rất nhiều người yêu mến bóng đá bởi không phải ai và lúc nào cũng có cơ hội chứng kiến đội tuyển thi đấu.

Không phải bây giờ người ta mới nhắc đến khái niệm “bóng đá nhân dân”. Nói một cách nôm na thì nền bóng đá ấy, đội tuyển ấy phải vì nhân dân và trước tiên, phải về với nhân dân với tinh thần phụng sự. Có thể một trận đấu của đội tuyển đơn thuần chỉ giải quyết nhu cầu thụ hưởng một sản phẩm bóng đá cao cấp cho NHM. Nhưng thông qua cảm hứng mà bóng đá và đội tuyển mang lại, rất có thể, những giấc mơ lớn được nhen nhóm, những kế hoạch đầu tư táo bạo cho bóng đá sẽ được khởi phát. Còn với riêng đội tuyển, với các cầu thủ, họ hiểu sứ mệnh và trách nhiệm phụng sự của mình.

Bắt đầu bán vé trận giao hữu tại Phú Thọ

Từ 9h00 sáng qua 25/12, BTC đã bắt đầu bán vé xem trận ĐT Việt Nam - U22 Việt Nam vào chiều 27/12. Theo đó, rất đông NHM đã đến xếp hàng từ rất sớm hòng mua được những chiếc vé vào theo dõi trận đấu. Lượng người rất đông, nhưng vẫn xếp hàng rất trật tự để chờ đến lượt mua vé. Được biết, toàn bộ số tiền thu được từ bán vé 2 trận đấu, sau khi trừ đi chi phí phát hành, VFF sẽ chuyển đến ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Vé có 3 mệnh giá 50 ngàn, 100 ngàn và 150 ngàn đồng tại các quầy vé ngay sân Phú Thọ. Vé bán từ ngày 25/12 đến ngày 27/12 hoặc cho đến khi nào hết vé.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Quế Ngọc Hải chấn thương, lỡ hẹn tái đấu U22 Việt Nam Quế Ngọc Hải chấn thương, lỡ hẹn tái đấu U22 Việt Nam

    Đội trưởng của ĐT Việt Nam dính chấn thương cơ đùi, lỡ hẹn trong trận tái đấu với U22 ngày 27/12 tới.

  • Thầy Park & ‘đặc ân’ cho trò Quyết Thầy Park & ‘đặc ân’ cho trò Văn Quyết

    Văn Quyết đã được quyền chọn vị trí mà anh ưa thích khi trở lại ĐTQG. Đó là “đặc cách” mà HLV Park Hang Seo dành cho tiền vệ của Hà Nội FC. Nhưng nhà cầm quân người Hàn có lý do để ra đặc ân cho cậu học trò.

  • Malaysia tính sẵn phương án B thua đội tuyển Việt Nam Malaysia tính sẵn phương án B nếu thua đội tuyển Việt Nam

    HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đặt phương án A là phải thắng được UAE và Việt Nam. Nhưng khi phương án A này bất thành, Malaysia đã có kế hoạch B trong hy vọng giành quyền đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

  • Bình luận: Tìm giá trị mới Thầy Park kiếm tìm giá trị mới

    Ông Park có những mục tiêu rõ ràng trong lần hội quân này của ĐT Việt Nam cũng như U22 Việt Nam. Đó là tìm những phát hiện mới ở đội tuyển vốn đã quá thành công trong 2 năm qua. Đó là xác lập sự thân thuộc cho những cầu thủ còn rất mới ở U22 Việt Nam.

  • ĐT Việt Nam và cuộc 'sát hạch' trung vệ ĐT Việt Nam và cuộc 'sát hạch' trung vệ

    Quan sát danh sách ĐT Việt Nam, có thể thấy có đến 8 cầu thủ thường xuyên chơi trung vệ ở cấp CLB được triệu tập lên trong đợt tập trung lần này. Đương nhiên, HLV Park Hang Seo khó lòng giữ hết những người được gọi. Một cuộc “sát hạch” trung vệ khắc nghiệt sẽ diễn ra là điều dễ mường tượng.

  • Thủ môn Tiến Dũng nói gì khi không được lên ĐT Việt Nam? Thủ môn Tiến Dũng nói gì khi không được lên ĐT Việt Nam?

    Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ sau khi không được lên đội tuyển Việt Nam.

  • Cao Văn Triền & màn chào sân điểm 10 ĐT Việt Nam: Cao Văn Triền & màn chào sân điểm 10

    Trong bối cảnh hàng loạt tân binh gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cách chơi mới, Cao Văn Triền là cái tên duy nhất nhận được lời khen của HLV Park Hang Seo sau trận giao hữu với U22. Đó là “liều thuốc tinh thần” giúp tiền vệ người Bình Định thêm tự tin trong hành trình khẳng định bản thân ở ĐTQG.

  • HLV Park Hang Seo: 'ĐT Việt Nam còn nhiều việc phải giải quyết' HLV Park Hang Seo: 'ĐT Việt Nam còn nhiều việc phải giải quyết'

    Sau chiến thắng 3-2 ở trận “nội chiến” giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có những đánh giá tổng quan cho cả đôi bên.

  • Bình luận: Thay đổi để thích ứng ĐT Việt Nam: Thay đổi để thích ứng

    ĐT Việt Nam đang là những người đương thời. Họ có chức vô địch AFF Suzuki Cup. Nhiều thành viên của đội cũng mới vô địch SEA Games năm trước. Thế nhưng, để có một dòng chảy thành công thì bóng đá Việt Nam phải thay đổi, phải thích ứng để kiếm tìm sự hoàn thiện.

  • Văn Toản khó quay về ĐT Việt Nam vì trót mạnh mồm trước trận đấu Văn Toản khó quay về ĐT Việt Nam vì trót mạnh mồm trước trận đấu

    Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã hứa với Ban huấn luyện U22 Việt Nam về việc không đủ thủng lưới trên 2 bàn. Nhưng đen đủi cho anh, thủ thành này nhận tới 3 bàn thua trước đội tuyển Việt Nam.

  • Ghi điểm với thầy Park, Văn Quyết tuyên bố chưa hài lòng Ghi điểm với thầy Park, Văn Quyết tuyên bố chưa hài lòng

    Bất chấp việc đã ghi được bàn thắng cho ĐT Việt Nam và có được màn trình diễn khá tốt trong ngày trở lại, tiền đạo Văn Quyết tuyên bố vẫn chưa hài lòng với bản thân. Anh khẳng định sẽ phải nỗ lực hơn nữa nhằm chiếm được lòng tin của HLV Park Hang Seo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x