Chuyện cách ly của ĐT Việt Nam: 'Cơm Việt Nam ngon thật'

Đỗ Tuấn
10:57 ngày 19-06-2021
Về đến Việt Nam trưa 17/6, ĐT Việt Nam đã bước vào quá trình 7 ngày cách ly y tế tại TP.HCM. Với các thành viên của đội, đây là một thử thách chẳng kém phần cam go.
'Cơm Việt Nam ngon thật'

Chuyến bay mang số hiệu QH 9305 của Hãng hàng không Bamboo Airways khởi hành vào lúc 21h40 (giờ UAE) đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 10h20 sáng 17/6 (giờ Việt Nam). ĐT Việt Nam được cách ly tại khách sạn bên Quận 7 (TP.HCM), các tuyển thủ ở cùng một khách sạn, trong lúc các thành viên ban huấn luyện lại ở nơi khác.

Đội tuyển Việt Nam sẽ cách ly 7 ngày thay vì 21 ngày. Đây là kết luận của Bộ Y tế dựa vào đề xuất của UBND TP.HCM và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc rút ngắn thời gian cách ly y tế đối với đội tuyển Việt Nam từ 21 ngày xuống còn 7 ngày. Dẫu thời gian đã được rút ngắn đáng kể, nhưng các thành viên của đội đều vẫn chưa kịp thích nghi. Nói thế, bởi trở về với thành tích lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, thường thầy trò HLV Park Hang Seo luôn được đón tiếp theo kiểu “tiền hô hậu ủng” từ lãnh đạo và người hâm mộ nước nhà, nhưng lần này tất cả chẳng được tiếp xúc với ai khi từ sân bay được chở thẳng về nơi cách ly. Các phóng viên và NHM nếu có ra đón, cũng chỉ đứng xa xa nhìn ngắm…

Đặt chân đến TP.HCM vào trưa 17/6, nên các thành viên đội tuyển được tiếp đón bằng một bữa ăn trưa. Thực tế các món ăn cũng bình thường, chỉ đa dạng hơn một chút so với những khách thuộc dạng cách ly khác, nhưng với các học trò của ông Park Hang Seo, “đấy là bữa ăn ngon nhất của ĐT Việt Nam kể từ ngày sang UAE đến nay”, như lời thủ môn Tấn Trường chia sẻ. Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn tếu táo bày tỏ: “Do không quen khẩu vị của Tây Á, nên anh em ăn uống không ngon miệng lắm trong thời gian thi đấu ở vòng loại World Cup. Nay vừa về Việt Nam được ăn các món quê nhà, tất cả đều cảm thấy rất ngon. Có lẽ do ngày đầu nên thế, chứ cách ly lâu hơn một chút thì chưa biết ra sao”.

Các tuyển thủ vừa xuống sân bay là được đưa thẳng về nơi cách ly

Hôm qua (18/6) có lẽ là ngày được ngủ ngon nhất của các tuyển thủ Việt Nam, nhưng khoảng 11h00 là tất cả đều thức dậy theo thói quen, bởi khi ấy bên UAE là 8h00 sáng. Văn Thanh cho biết: “Bình thường bên UAE bọn em thức dậy lúc 8h00 sáng để chuẩn bị tập luyện, nên cơ thể vẫn chưa thích nghi với giờ Việt Nam, nhưng đây có lẽ là bữa ngủ ngon nhất từ hôm thi đấu đến giờ”. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, mỗi cầu thủ ở 1 phòng nên họ có việc gì làm ngoài chuyện ăn và ngủ. “Những ngày tới ngoài ăn và ngủ, có lẽ bọn em phải tự tập thêm trong phòng để giữ thể lực chứ không sẽ… đuối lắm”, Văn Thanh cho biết thêm.

Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh vẫn còn bị đau chân sau cú vào bóng của đối thủ ở trận gặp Indonesia. “Chân của em đến giờ vẫn còn đau, nhất là khi vận động mạnh ở một số tư thế. Vì thế em hiện vẫn đang dưỡng chân cho ổn nhất và tập hồi phục ở một số bài tập do các chuyện gia đưa ra. Hy vọng trước khi về tập trung cùng đội bóng HAGL, chấn thương của em sẽ ổn”, Tuấn Anh chia sẻ.

Ngày đầu tiên về Việt Nam, nên tất cả tuyển thủ đều có thể xem các trận đấu EURO một cách thoải mái nhất, vì không phải phụ thuộc vào lịch tập luyện và thi đấu. Từ Thái Lan, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: “Bọn em bay sang Bangkok cùng đội tuyển Thái Lan vào ngày 17/6, hiện cũng đang tự cách ly trong khách sạn và chờ CLB Viettel sang đây vào ngày 21/6 để chuẩn bị cho cuộc tranh tài tại AFC Champions League. Ở đây ăn uống ổn lắm, vì thức ăn tương tự Việt Nam. Đêm qua em cũng xem bóng đá, nhưng hết trận Đan Mạch – Bỉ rồi đi ngủ vì không thức nổi”. Không chỉ Tiến Dũng, các đồng đội của anh ở Việt Nam cũng thế, bởi họ vừa trải qua chuyến bay đêm khá dài từ UAE về Việt Nam vào đêm hôm trước. Tuy nhiên, những ngày tới, không khí bóng đá có lẽ lại ngập tràn với các tuyển thủ Việt…

Sau đợt cách ly tập trung, các tuyển thủ sẽ quay về gia đình và tự cách ly thêm 7 ngày nữa, sau đó mới trở lại sinh hoạt như người bình thường. Một hành trình thực tế chẳng đơn giản.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Việt Nam: Nhóm đầu Á châu ĐT Việt Nam: Nhóm đầu Á châu

    Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Việt Nam tiệm cận với Top 10 châu Á. Theo xếp hạng mới nhất của FIFA, chúng ta đứng thứ 13 châu lục. Nhưng tính thứ hạng 12 đội bóng dự vòng loại cuối cùng World Cup, thứ hạng của ĐT Việt Nam là 11. Đó thật sự là những con số chưa từng có trong lịch sử của bóng đá nước nhà.

  • 'Kế hoạch thi đấu của ĐT Việt Nam sẽ hài hòa với lịch V.League' 'Kế hoạch thi đấu của ĐT Việt Nam sẽ hài hòa với lịch V.League'

    Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh VFF và VPF sẽ có sự trao đổi để có những phương án cụ thể cho từng kịch bản, tùy tình hình của dịch Covid-19. Ông cũng hy vọng kế hoạch thi đấu của ĐT Việt Nam sẽ hài hòa với lịch V.League.

  • Các tuyển thủ CLB Viettel đang tự cách ly tại Bangkok Các tuyển thủ CLB Viettel đang tự cách ly tại Bangkok

    Trong lúc các thành viên đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay về nước, ngược lại các tuyển thủ CLB Viettel lại đáp chuyến bay sang Thái Lan chuẩn bị cho AFC Champions League.

  • Tuấn Anh cần thêm thời gian để hồi phục chấn thương Tuấn Anh cần thêm thời gian để hồi phục chấn thương

    Cổ chân của Tuấn Anh sau cú vào bóng nguy hiểm của tuyển thủ Indonesia đến giờ vẫn còn đau và anh phải cần thêm thời gian để hồi phục trong những ngày tới.

  • VAR sẽ được sử dụng ở vòng loại cuối World Cup 2022 VAR sẽ được sử dụng ở vòng loại cuối World Cup 2022

    Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức xác nhận sẽ sử dụng công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài) ở vòng cuối của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

  • Bùi Tấn Trường và cuộc đời truân chuyên Bùi Tấn Trường và cuộc đời truân chuyên

    Thủ môn Bùi Tấn Trường đã livestream trong ngày đầu cách ly khi về nước. Anh đã tâm sự rất nhiều về cuộc đời và về sự nghiệp truân chuyên của bản thân.

  • ĐT Việt Nam: 'Đỉnh của chóp' ĐT Việt Nam: 'Đỉnh của chóp'

    ĐT Việt Nam lại thiết lập một cột mốc mới khi giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong mỗi chúng ta hẳn ai cũng có một ước vọng rất đỗi bình thường, đó là thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục lật thêm một trang mới trong cuốn biến niên sử bóng đá nước nhà.

  • ĐT Việt Nam: Hành trình đi tìm hạnh phúc! ĐT Việt Nam: Hành trình đi tìm hạnh phúc

    Nếu chiếc vé có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á là niềm hạnh phúc của thầy trò HLV Park Hang Seo và hàng triệu người hâm mộ ĐT Việt Nam, vậy thời gian chuẩn bị là cả một hành trình.

  • Đội tuyển Việt Nam có thêm đối tác đồng hành Đội tuyển Việt Nam có thêm đối tác đồng hành

    Theo thỏa thuận hợp tác, Bia Saigon sẽ là nhà tài trợ độc quyền trong ngành bia của các đội tuyển Việt Nam, gồm đội tuyển bóng đá nam quốc gia, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển bóng đá nam U22/23/Olympic, trong các hoạt động thi đấu trong nước và quốc tế.

  • Làm thế nào để HLV Park Hang Seo không đi vào vết xe đổ của Kiatisak? Làm thế nào để HLV Park Hang Seo không đi vào vết xe đổ của Kiatisak?

    Sau 4 năm hoàng kim cùng đội tuyển Thái Lan, Kiatisak phải chia tay “Bầy voi chiến” một cách đầy cay đắng do thành tích không tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Vậy, HLV Park Hang Seo có đi vào vết xe đổ của Zico Thái, khi Việt Nam cũng đã đi đến vòng loại dành cho 12 đội mạnh nhất châu lục.

  • ĐT Việt Nam xuất sắc vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Dấu ấn đậm nét từ thầy Park ĐT Việt Nam & dấu ấn đậm nét từ thầy Park

    ĐT Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Để có được mốc son chói lọi như vậy, trong suốt hành trình của ĐT Việt Nam mang dấu ấn đậm nét của HLV Park Hang Seo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x