
Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên là người mở hàng cho đội tuyển bơi Việt Nam khi bước vào tranh tài ở vòng loại thứ nhất nội dung 200m bướm nữ. Kết quả, Mỹ Tiên về thứ 4 với thành tích 2’13”33. Thông số này đã giúp Mỹ Tiên xếp thứ 8 sau 2 lượt bơi nên đã giành quyền vào tranh chung kết cùng các tay bơi hàng đầu châu lục diễn ra vào chiều nay.
Sau đó, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn đã bước vào tranh tài ở nội dung 200m hỗn hợp nam. Dẫu đang là những nhà vô địch SEA Games, nhưng Hưng Nguyên chỉ về thứ 4 ở vòng loại thứ ba với thành tích 2’02”01, trong lúc Quang Thuấn về thứ 5 với thông số 2’02”78. Với thành tích này, cả hai kình ngư nam của Việt Nam đã không thể có mặt ở chung kết.

Trong khi đó, tay bơi Nguyễn Thuý Hiền dẫu không được quá hy vọng ở nội dung 50m ếch nữ, nhưng cô gái nhỏ này đã về đích với thành tích 32”28, qua đó xếp thứ 10 trong tổng số 25 tay bơi tham dự để giành vé vào chung kết khá bất ngờ.
Việc vào chung kết nội dung 200m bước của Mỹ Tiên và 50m ếch nữ của Thuý Hiền đã có thể xem là thành công của 2 tay bơi trẻ này, nhưng gần như chẳng có hy vọng để nằm trong nhóm có huy chương.
Teqball: Việt Nam không thể giành HCĐ đôi nam

Sau chiếc HCĐ ở nôi dung đôi nam nữ, hai tuyển thủ Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa đã bước vào tranh HCĐ nội dung đôi nam với cặp Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi và Alelaywi Ali Jalil Mezher của Iraq. Thực tế, việc giành HCĐ của Minh Tân và Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ trước đó đã là sự cổ vũ rất lớn cho Trường Giang và Anh Khoa ở đôi nam. Tuy nhiên, Trường Giang và Anh Khoa chỉ giành chiến thắng ở ván đầu tiên, nhưng thua 2 ván sau. Với kết quả thua 1-2, Anh Khoa và Trường Giang mất HCĐ khá đáng tiếc.


























