Trần Đình Trọng: Làm khán giả đôi khi lại tốt

ĐỨC NGUYỄN
11:39 ngày 08-10-2021
Thời điểm này, đôi chân của Đình Trọng đã khỏe hơn rất nhiều, ít nhất là so với ở trận gặp Saudi Arabia. Tuy nhiên, trung vệ này vẫn cần được nghỉ ngơi để có thể trạng sung sức nhất.
Trần Đình Trọng: Làm khán giả đôi khi lại tốt

Vào phút chót, Đình Trọng cùng 3 cầu thủ khác là thủ môn Văn Hoàng, tiền đạo Đức Chinh và hậu vệ Văn Xuân đã không được đăng ký trong danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu với ĐT Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022. Câu chuyện Đình Trọng bị thầy Park gạch tên có khiến người ta bất ngờ không? Chắc chắn là không.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để không chọn Đình Trọng. Thứ nhất, ĐT Việt Nam đã có đến 7 trung vệ. Trong đó, 3 cầu thủ được mặc định đá chính là Tiến Dũng, Ngọc Hải và Duy Mạnh. Những người còn lại là Thành Chung, Việt Anh, Thanh Bình và Đình Trọng sẽ cạnh tranh ít nhất 3 suất dự bị. Ông Park đã gạch tên Đình Trọng và đó là lựa chọn an toàn. Thứ hai, trung vệ của Hà Nội FC chưa thật sự sung sức và nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn mạo hiểm với cậu học trò. Ông Park hẳn cũng biết, Đình Trọng khó lòng cạnh tranh với các đồng đội. Và Trọng “ỉn” hẳn cũng hiểu nguyên nhân anh không được đăng ký trong danh sách ở cuộc chiến với ĐT Trung Quốc.

Thực tế, câu chuyện chấn thương của Đình Trọng đã gây ra những luồng tranh cãi trong suốt thời gian dài vừa qua. HLV Park Hang Seo đã phải nhận những ý kiến trái chiều trong cách sử dụng cầu thủ này. Ngay cả Đình Trọng cũng bị những áp lực khi anh được cho là nhận quá nhiều ưu ái từ thầy Park. Những đồng đội của Đình Trọng từng chia sẻ rằng, đôi khi anh phải gồng lên để tìm lấy một cơ hội vì những lý do không tên như thế.

Đình Trọng không góp mặt trong trận đấu với ĐT Trung Quốc đêm qua - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Với một cầu thủ như Đình Trọng, việc được gọi lên ĐTQG luôn là động lực lớn. Đôi khi nó giống như một liều thuốc giảm đau hiệu quả để anh hoàn thành các bài tập sau những ngày phải tranh đấu với chấn thương. Đặc biệt, sau ca mổ tại TP.HCM rồi phải chia tay sân cỏ rất lâu, không phải ai cũng biết, Đình Trọng lao vào tập luyện để vơi đi sự thèm khát khi nhìn thấy đồng nghiệp đá hết trận này đến giải nọ.

Đã có lần chúng tôi hỏi Đình Trọng tại sao không xin nghỉ để cho sung sức rồi hãy lên tập trung cùng đội tuyển? Anh bảo: “Là một cầu thủ, không phải lúc nào cũng có thể từ chối cơ hội. Nếu đấy là cơ hội được lên ĐTQG lại càng khó chối từ. Nhiều người từng nói Trọng nên xin nghỉ nếu đôi chân không khỏe. Tôi cũng từng suy nghĩ, tự khuyên bản thân phải thật khỏe, nhưng rồi cứ bước vào mỗi trận chiến, tự nhiên mọi đau đớn “chạy” đi đâu mất”.

Lần thứ hai ở vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á, Đình Trọng phải ngồi trên khán đài cổ vũ cho các đồng đội thi đấu. Với bất kỳ cầu thủ nào, cảm giác ấy thật không dễ chịu. Nó càng day dứt bởi Đình Trọng hay bất kỳ tuyển thủ nào cũng ước mơ được xuất hiện trong một trận đấu lớn với đối thủ lớn như ĐT Trung Quốc.

Không sao cả, Đình Trọng vẫn còn cả bầu trời. Điều cần thiết lúc này, Đình Trọng phải biết lắng nghe cơ thể muốn gì. Anh cũng cần phải chuẩn bị một trạng thái thể thao sung mãn để bước trên con đường dài phía trước. Tất nhiên, ở thì tương lai, Đình Trọng sẽ phải cạnh tranh dữ dội khi ở vị trí trung vệ của ĐT Việt Nam đã quá chật chội những tài năng.

Đấy là chuyện của ngày mai còn hiện tại, đối thủ của Đình Trọng là… chính anh. Nếu vượt qua được cái ngưỡng của bản thân, phía trước với Đình Trọng sẽ là những cánh đồng đầy nắng và tiếng hoan ca!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x