ĐT Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022: 'Liệu cơm gắp mắm'

HỒNG QUẢNG
10:19 ngày 18-06-2021
Sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn nhiều nên ĐT Việt Nam cần phải có quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mới có hy vọng giành được kết quả khả quan ở vòng loại thứ ba.
ĐT Việt Nam hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022: 'Liệu cơm gắp mắm'

Nhìn vào danh tính 11 đội bóng thì ngoại trừ Trung Quốc, Oman và Lebanon có vẻ “vừa miếng”, các đối thủ còn lại đều được ví như “ngọn núi” đối với ĐT Việt Nam khi họ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều. Trong số 12 đội góp mặt ở vòng 3, ĐT Viêt Nam đứng ở thứ hạng thấp nhất. Chính HLV Park Hang Seo khi trả lời báo chí Hàn Quốc cũng thừa nhận, có sự khác biệt rất lớn về trình độ giữa các đội ở vòng 2 và vòng 3, tất nhiên, theo hướng cao hơn về trình độ.

Rõ ràng, đẳng cấp của những Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia hay thậm chí Syria, Saudi Arabia được đánh giá cao hơn so với Thái Lan hay Malaysia nhiều. Không quá khi cho rằng, ĐT Việt Nam phải liên tục “leo núi” bởi các đối thủ đều ở thế cửa trên.

Đối thủ mạnh thì cần một quá trình chuẩn bị chu đáo nhất có thể mới hy vọng tìm được một kết quả khả quan. Nhưng với tình hình dịch bệnh đang bủa vây như hiện tại thì rất khó để ĐT Việt Nam có thể có kế hoạch chuẩn bị mỹ mãn. Theo lịch đã được FIFA ban hành, vòng loại thư ba sẽ bắt đầu bằng vòng 1 vào ngày 2/9 tới, sau đó 5 ngày (7/9) sẽ thi đấu vòng 2.

Nếu tính từ thời điểm ngày đến ngày khai màn, quỹ thời gian còn lại là 75 ngày. Đó là quãng thời gian đủ dài cho việc lên kế hoạch, tính toán chuyên môn cũng như nghiên cứu đối thủ (khi đã có kết quả bốc thăm) nếu như trong trạng thái bình thường. Tuy nhiên, dịch bệnh do Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên công việc chuẩn bị của ĐT Việt Nam ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, buộc đội phải “liệm cơm gắp mắm”.

Văn Đức và đồng đội sắp phải đối đầu với những đối thủ vượt tầm - Ảnh: Đức Cường

V.League 2021 đã phải hoãn từ vòng 13 do Covid-19 tái bùng phát. Điều đó cũng đồng nghĩa, sân chơi này cần thêm quỹ thời gian để đưa đến đích đúng về kế hoạch đề ra. Giả sử như dịch bệnh được khống chế và V.League quay trở lại từ đầu tháng 8 như dự đoán thì khi ấy, quỹ thời gian chuẩn bị của ĐT Việt Nam sẽ có thể bị ít đi.

Nhưng ĐT Việt Nam là hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế nên cần phải được ưu tiên hàng đầu. Để thầy trò ông Park Hang Seo có thời gian chuẩn bị kỹ ngay trước khi tham dự vòng loại thứ ba thì việc tính toán điều chỉnh lịch thi đấu V.League (nếu giải đấu này quay trở lại vào tháng 8) là điều hoàn toàn có thể phải xảy ra. 

Thuận lợi cho ĐT Việt Nam là vừa thi đấu xong vòng loại thứ hai và đa số đều lành lặn nên về cơ bản, HLV Park Hang Seo không quá lo lắng về phong độ, năng lực của các học trò. Nhưng cũng qua những trận đấu ấy, ĐT Việt Nam cũng đã bộc lộ một số sai sót, nhất là trong trận thua UAE.

Vì thế, việc cần thêm quỹ thời gian để tập luyện, sửa chữa những lỗ hổng ấy là rất cần thiết. Có thể thấy, bóng đá Việt Nam có một khoảng trống vào tháng 7. ĐT Việt Nam có thể tận dụng một khoảng thời gian nhất định ở tháng này để thực hiện đợt hội quân, qua đó, có thể giúp cho HLV Park Hang Seo giải quyết những vấn đề đã lộ ra ở các trận đấu ở vòng loại thứ hai vừa qua. Đây cũng là thời điểm, ĐT Việt Nam đã xác định được các đối thủ nên cũng có thể rèn chiến thuật trước khi bước vào thời gian cao điểm ngay trước lúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khởi tranh. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x