ĐT Việt Nam khởi động chiến dịch lịch sử

Trí Công Trí Công
14:36 ngày 05-08-2021
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - chiến dịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá nam Việt Nam sẽ được thầy trò HLV Park Hang Seo khởi động vào hôm nay (5/8). Những khó khăn, thách thức sẽ từng bước được ĐT Việt Nam tháo gỡ trong gần 1 tháng tới đây tại thủ đô Hà Nội.
ĐT Việt Nam khởi động chiến dịch lịch sử

Kiên trì vượt qua áp lực Covid-19

Trong danh sách 31 cầu thủ được triệu tập, nhiều trường hợp gặp khó khăn trong việc tập trung đúng ngày 5/8 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngay bản thân HLV Park Hang Seo cũng rơi vào tình cảnh có thể phải hội quân muộn, do điều kiện khách quan về thời gian cách ly. 

Nhưng bằng sự chủ động trong việc lên các phương án dự phòng khác nhau, liên tục tiến hành họp trực tuyến để tìm ra những giải pháp phù hợp với diễn biến thời sự cộng thêm sự hỗ trợ từ các cơ quan, ban ngành có liên quan, ĐT Việt Nam đã đạt được thành quả đầu tiên. Đó là tháo gỡ bài toán hội quân trong giai đoạn tập luyện. Được biết, muộn nhất là đến ngày 6/8, ĐT Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số, qua đó đảm bảo chất lượng tập luyện cho những buổi tập sau đó. 

Vượt qua thách thức đến từ ngoại cảnh, HLV Park Hang Seo bắt đầu đi giải quyết từng bài toán chủ quan. Trong đó, việc xây dựng một bộ khung đội hình cho ĐT Việt Nam được HLV Park chú trọng. Bằng chứng là trao đổi mới đây với giới truyền thông Hàn Quốc, nhà cầm quân 62 tuổi khẳng định: “Chúng tôi tập trung sớm vào đầu tháng 8 và sẽ cố gắng có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trận đầu tiên gặp Saudi Arabia sẽ rất quan trọng. Điều cấp thiết lúc này là lên được đội hình thi đấu”.

Chấn thương của Văn Hậu và việc Hùng Dũng vắng mặt là yếu tố khiến cho thầy Park phải tính toán đến phương án mới cho đội hình thi đấu của mình. Trận đấu mà ĐT Việt Nam thua 2-3 trước UAE ở lượt cuối vòng loại thứ 2 cũng cho thấy đẳng cấp của các cầu thủ Việt Nam vẫn còn ở một mức độ khá xa so với những đội bóng khá đến mạnh ở châu Á. Điều đó thúc đẩy HLV Park Hang Seo cần có sự đổi mới để tạo nên một đội hình chắc chắn hơn. 

Ảnh: Đức Cường

Bài toán thể lực và phong độ 

Tuy nhiên, để xây dựng được một đội hình đủ tốt, ông Park cũng cần phải có sự chuẩn bị lại cho thể lực và phong độ của học trò. Sau 1 tháng không thi đấu vì V.League chưa thể trở lại, đa phần các tuyển thủ Việt Nam đánh mất điểm rơi phong độ và cảm giác bóng. Ngoài ra, thể lực của họ cũng bị ảnh hưởng đáng kể, ngay cả khi các cầu thủ có chăm chỉ tập luyện trong nhà đi chăng nữa.

Một tuyển thủ cũng chia sẻ rằng nếu như không có giãn cách, các cầu thủ có thể tập luyện ở một sân bóng nào đó. Ngoài việc tập chạy, di chuyển ngay trên sân, tâm lý của họ cũng tốt hơn nhiều so với việc chỉ tập gym, chạy trên máy ở trong phòng. Cũng theo cầu thủ này, với việc chỉ tập trong nhà thì ngay cả chuyện tập với bóng đi chăng nữa cũng chỉ quanh quẩn ở dạng tâng, chuyền vào tường mà thôi. 

Đây cũng là lý do khiến cho thầy Park phải tập trung đội hình sớm cũng như bổ sung lực lượng trợ lý hỗ trợ cho mình ở thời điểm hiện tại. Việc tăng cường thêm trợ lý huấn luyện, bác sỹ sẽ giúp các cầu thủ giảm thiểu chấn thương, sớm tìm lại cảm giác bóng trên sân (chuyền bóng, sút bóng, rê bóng…). Tuần lễ đầu tiên của ĐT Việt Nam có lẽ sẽ thiếu vắng những bài tập chiến thuật. Nhưng đó đổi lại cũng là khoảng thời gian để ông Park nhồi lại thể lực cho các cầu thủ đồng thời tìm lại sự nhạy bén ở đôi chân của họ, trước khi định hình yêu cầu khác ở mức độ cao hơn xoay quanh câu chuyện chuyên môn. 

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sẽ giao hữu  với “quân xanh” chất lượng

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình tập luyện của ĐT Việt Nam sẽ diễn ra theo mô hình “bong bóng”.  Ở lần hội quân lần này, chuyện tìm kiếm đối thủ cho ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu là điều không hề dễ dàng, nhưng HLV Park Hang Seo và các cộng sự vẫn muốn có đối tượng để thi đấu giao hữu. VFF đã bàn bạc với BHL và đi đến thống nhất để tìm được “quân xanh” xứng tầm để ĐT Việt Nam có màn tổng duyệt trước khi bước vào trận đấu với đối thủ rất mạnh Saudi Arabia vào ngày 2/9 tới đây. 

Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện  Ảnh: Đức Cường

Thời gian qua, hầu hết các cầu thủ Việt Nam đều không thi đấu ở CLB nên phong độ bị ảnh hưởng khá nhiều. Có lẽ vì vậy, HLV Park Hang Seo muốn có một trận đấu giao hữu chất lượng nhằm giúp các học trò lấy lại cảm giác bóng cũng như có nền tảng thể lực tốt nhất trước khi bước vào chiến dịch.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x