ĐT Việt Nam trước trận gặp Thái Lan: Chính sách bảo mật đặt lên hàng đầu

NGỌC ANH
08:42 ngày 17-11-2019
Khác biệt so với cách làm của nhiều HLV trước đây, ông Park Hang Seo xem yếu tố bí mật, bất ngờ chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Và chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, ông Park cũng đang làm điều tương tự khi tiếp tục “phong tỏa hoàn toàn” mọi thông tin liên quan đến đội nhà.
ĐT Việt Nam trước trận gặp Thái Lan: Chính sách bảo mật đặt lên hàng đầu

Ma trận của ông Park
Rất nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi trước trận gặp UAE, ĐT Việt Nam lại khởi động với trang phục màu trắng, trùng với màu áo của đội khách ở lượt trận vừa qua. Cả hai bên đều mặc áo trắng khởi động và điều thú vị hơn cả, sau lưng áo của ĐT Việt Nam không đề số. Thế là 11 cầu thủ đá chính được HLV Park Hang Seo lựa chọn đều không để lại dấu hiệu gì lọt vào mắt BHL của UAE do đã được “ngụy trang” khéo léo.

Thực tế, chuyến sang Việt Nam lần này, UAE có đến 8 trợ lý, trong đó có 4 người phụ trách quay phim, ghi chép ngồi trên khán đài và liên lạc với HLV trưởng Van Marwijk ở dưới sân. “Tôi rất hiểu cách làm việc của HLV Van Marwijk khi luôn chú trọng và rất giỏi phân tích đối phương. Mọi thông số của cầu thủ đều được ông ấy nắm khá rõ nên tôi buộc phải có cách làm riêng để bảo mật thông tin về học trò của mình”, HLV Park Hang Seo lý giải. UAE không thể biết ĐT Việt Nam sắp xếp ai đá chính, dự bị nên điều đó khiến họ chơi bóng khá bị động. Hơn nữa, trận vừa qua, ông Park quyết định để Hùng Dũng, Văn Toàn và Tuấn Anh mặc những chiếc áo có số khá lạ lẫm nhằm “nghi binh” đối phương. “Các bạn biết vì sao tôi lại để cầu thủ ra sân với số áo lạ lẫm không? Bóng đá thời đại 4.0, rất dễ bị lộ thông tin và trận đấu sắp tới với Thái Lan, tôi sẽ lại thay đổi hàng loạt số áo của cầu thủ”, ông Park tiết lộ.

Trên thực tế, ông Park không chỉ “nghi binh” UAE mà còn hướng đến việc đánh lạc hướng Thái Lan, đối thủ mà ĐT Việt Nam sẽ gặp ngày 19/11 tới. Bởi trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam gặp UAE, trợ lý Issara Sritaro đã “thừa lệnh” HLV trưởng Akira Nishino đến sân Mỹ Đình theo dõi đối phương. Ông Park dường như đã tính toán được mọi kế hoạch của đối thủ và ngay lập tức có những điều chỉnh dù là chuyện nhỏ nhặt nhất với mục tiêu khiến  đối phương bị… mất phương hướng trong việc soi giò cầu thủ.

Có “quà” bất ngờ cho Thái Lan
HLV Park Hang Seo không chỉ giỏi nhận định đối phương, đưa ra phương án hợp lý trong từng trận đấu mà ngay cả với học trò nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có chính sách khá ảo diệu. Còn nhớ khi ĐT Việt Nam hội quân và bước vào tập luyện thì không có Tiến Linh, Hoàng Đức và Trọng Hùng bởi họ được đưa sang U22 Việt Nam tập luyện. Thế nên, UAE cũng không biết ĐT Việt Nam có Tiến Linh hay Hoàng Đức và mãi đến ngày chốt danh sách 23 người, hai cầu thủ trẻ này mới được nhấc lên từ đội U22. Các cầu thủ này khá hào hứng khi được “lên đai” và cách Tiến Linh chơi sung sức, quyết đoán mà đỉnh cao là cú ra chân bất ngờ làm tung lưới UAE từ khá xa là minh chứng rõ ràng nhất.

“HLV Park Hang Seo chỉ công bố đội hình đá chính trước trận khoảng 3-4 tiếng. Điều đó khiến cho ai cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng thi đấu. Ngay cả ở trận đấu vừa qua, tôi cũng bất ngờ khi vừa được đôn lên ĐTQG đã ngay lập tức được đá chính nhưng thầy vẫn nói mọi thành viên khác trong đội đều có vai trò, nhiệm vụ khác nhau, không ai là người thừa cả”, Tiến Linh chia sẻ. Chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, những ngày qua ông Park yêu cầu mọi cầu thủ phải quên đi trận thắng UAE để từ đó có sự tập trung cao nhất. “Kết quả trận đấu với Thái Lan rất quan trọng nên không thể chủ quan. Thái Lan vừa thua Malaysia nhưng đây vẫn là đối thủ lớn của ĐT Việt Nam. Và để có được kết quả khả quan, chắc chắn sẽ có những sự thay đổi mà chúng tôi sẽ áp dụng với cầu thủ”, ông Park nói.

Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã tạo nên bất ngờ khi Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương đã có tên trong đội hình xuất phát và chơi rất hay bên cạnh Hùng Dũng. Đến trận lượt về tới đây, nhiều khả năng sẽ lại có sự điều chỉnh ở bất cứ vị trí nào ông Park nhận thấy có thể là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. “Thái Lan và Việt Nam là những đối thủ kỵ giơ. Tôi hiểu đối thủ và nhất là HLV Nishino nên cần có giải pháp mới mẻ để vượt qua họ trong thời điểm này. Dù vừa qua tôi không cử trợ lý đi theo dõi trận Malaysia - Thái Lan nhưng tôi đã có đầy đủ băng hình, thông tin về đối thủ. Toàn đội sẽ có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho trận đấu then chốt tới đây”, HLV Park Hang Seo chốt lại.

 Ông Park không “chơi xấu”
Những ngày qua có thông tin cho rằng căn hộ của HLV Park Hang Seo nằm trong khuôn viên sân tập tại VFF nên các đội bóng không đến đây tập luyện do lo ngại bị ông Park và các trợ lý “soi” từ xa. Tuy nhiên, sự thật là khi ĐT Việt Nam hội quân, ông Park cùng các trợ lý của mình đều di chuyển đến khách sạn, nơi đóng quân của đội để sinh hoạt. Thế nên, ngôi nhà mà ông Park được cấp trong khuôn viên VFF luôn cửa đóng cài then khi ĐT Việt Nam hội quân tập luyện và thi đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x