HLV PARK HANG SEO:

HLV Park Hang Seo: 'ĐT Việt Nam có thể bẻ gãy hàng thủ Thái Lan'

TRÍ CÔNG (ghi)
10:28 ngày 19-11-2019
Đánh giá tầm quan trọng ở trận đấu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan, HLV Park Hang Seo khẳng định ĐT Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất.
HLV Park Hang Seo: 'ĐT Việt Nam có thể bẻ gãy hàng thủ Thái Lan'

- PV: Thưa HLV Park Hang Seo, 3 ngày vừa qua, ĐT Thái Lan cố gắng giữ kín mọi thông tin về sự chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam. Điều ấy có khiến ông gặp khó khăn trong việc phân tích sức mạnh của đối thủ?

- HLV Park Hang Seo: Tôi nghĩ đó là thói quen chung của tất cả các đội tuyển, chứ không riêng gì Thái Lan. Còn thực ra BHL ĐT Việt Nam đã phân tích Thái Lan trong một giai đoạn dài, chứ không chỉ trong 1-2 ngày ngắn ngủi.

- Ông có nói đến sự chuẩn bị dài hơi trong việc phân tích đối thủ. Vậy với ĐT Việt Nam, ông cùng các cộng sự đã chuẩn bị ra sao?
- Tôi hay ông Nishino Akira (HLV ĐT Thái Lan) cũng vậy thôi. Chúng tôi đều chuẩn bị kỹ càng để hướng đến thắng lợi. Mọi người cũng biết đây là trận đấu cuối của ĐT Việt Nam trong năm nay. Thật vui khi đối thủ là kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Tôi hiểu rõ ý nghĩa của trận đấu này. Các cầu thủ của tôi cũng nắm rõ tính chất quan trọng của trận đấu. Ánh mắt của họ ánh lên sự quyết tâm. Tất cả sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất.

- Trước đây, ĐT Việt Nam chỉ được xem là mạnh ở Đông Nam Á. Nhưng hiện tại, ĐT Việt Nam đã đứng trong hàng ngũ các đội mạnh của châu Á. Phương pháp của ông là như thế nào?

- Thực ra nói tôi mang đến sự đặc biệt cho bóng đá Việt Nam là không đúng. Bởi các HLV đời trước đã xây dựng nền tảng để đưa bóng đá Việt Nam phát triển. Tôi chỉ là người tận dụng tốt nguồn lực ấy mà thôi. Tất cả đều nhờ vào công sức huấn luyện của các CLB, các HLV mà chúng ta có những cầu thủ giỏi.

- Theo ông, ĐT Thái Lan mạnh - yếu như thế nào?
- Đây là trận đấu quan trọng với cả Việt Nam lẫn Thái Lan. Ai cũng muốn thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất. Nói về Thái Lan dưới thời HLV Nishino, các cầu thủ của họ đã thực hiện những đường chuyền ngắn thành thục và chính xác hơn nhiều. Họ tập trung đưa bóng cho các cầu thủ là Songkrasin (số 18), Supachok Sarachat (7) và Ekanit Panya (8).

Ba cầu thủ này cộng thêm Teerasil Dangda (10) ở phía trên sẽ phối hợp trung lộ bằng những đường chuyền ngắn. Có người nói Thái Lan chơi với 3 trung vệ là không đúng. Thực ra họ vẫn đá với sơ đồ 4-2-3-1. Chỉ là một hậu vệ biên dâng lên, còn hậu vệ ở cánh đối diện trấn giữ sân nhà nên chúng ta có cảm giác Thái Lan đá với 3 trung vệ.

Qua thất bại của Thái Lan trước Malaysia (1-2), chúng ta thấy có những điểm yếu của họ. Cụ thể là những khoảng trống phía sau lưng hàng thủ Thái Lan. Nếu ĐT Việt Nam chơi đập nhả 1-2 thì có thể bẻ gãy hàng hậu vệ Thái Lan. Còn chi tiết hơn về phương pháp hóa giải Thái Lan thì tôi xin chưa nói thêm.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Công Phượng được đặt niềm tin

Trước câu hỏi về khả năng tỏa sáng và ghi bàn vào lưới Thái Lan của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, HLV Park Hang Seo đáp lại rất nhanh với hai từ: “Có chứ”. Ông thầy người Hàn Quốc dành một sự tin tưởng tuyệt đối cho Công Phượng, ngay cả khi anh đang trải qua 10 tháng liên tiếp chưa ghi được bàn cho ĐT Việt Nam. Ở trận gặp UAE, thầy Park cũng đánh giá Công Phượng đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao phó. Đó là quấy rối, gây sức ép lên hàng thủ, buộc cầu thủ UAE không thể dâng cao lên phần sân của ĐT Việt Nam.

Quang Hải nhận được lời mời từ Tây Ban Nha
Về khả năng tiền vệ Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, HLV Park Hang Seo tiết lộ: “Tôi nghĩ Chanathip Songkrasin, ngôi sao của Thái Lan còn đá được ở Nhật Bản thì chẳng có lý do gì Quang Hải lại không thi đấu được ở đó. Thực ra, có một giải đấu còn có trình độ cao hơn Nhật Bản nhiều đang gửi lời đề nghị tới Quang Hải. Đó là La Liga của Tây Ban Nha”

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x