HLV Park Hang Seo: 'ĐT Việt Nam vẫn còn đang hoàn thiện'

TRÍ CÔNG (ghi)
13:35 ngày 28-12-2020
Sau trận hòa 2-2 của ĐT Việt Nam trước U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo khẳng định sơ đồ và lực lượng dành cho ĐT Việt Nam vẫn chưa phải là tốt nhất.

PV: ĐT Việt Nam bất ngờ hòa 2-2 trước U22 Việt Nam ở lần tái đấu. Ông nghĩ sao về kết quả này? 

HLV Park Hang Seo: Tôi nghĩ đối với trận đấu này, kết quả cũng quan trọng. Nhưng điều mà tôi quan tâm hơn là các cầu thủ có thể trở về CLB một cách lành lặn. Đây đã là trận đấu cuối của năm 2020. Ở trận trước, chúng tôi mất hai cầu thủ là Xuân Cường và Tuấn Tài vì chấn thương. Vậy nên, tôi mong các bạn rời ĐTQG và trở lại CLB mà không gặp thêm trường hợp tương tự nào khác. 

Trở lại với trận đấu, ĐT Việt Nam tập trung nhiều cầu thủ mới nên tôi muốn giải quyết câu hỏi làm thế nào để họ nâng cao sự phối hợp với nhau, thích nghi với chiến thuật mới, sơ đồ mới và con người mới. Còn với U22 Việt Nam, tôi hài lòng với những cầu thủ mới có mặt trong đợt tập trung lần này. 

Ông từng nói đến việc sử dụng sơ đồ kim cương với 4 tiền vệ ở giữa sân. Ở trận tái đấu này, “viên kim cương” ấy đã hoạt động thế nào? Liệu Văn Đức, Quang Hải, Tuấn Anh, Hùng Dũng đã là “viên kim cương” tốt nhất của ông hay chưa?

Tôi nghĩ gọi đó là tốt nhất thì chỉ là ý kiến của mọi người thôi. Theo tôi, đó vẫn chưa phải là điều mà tôi mong muốn nhất. Hay nói chính xác hơn, các cầu thủ sẽ còn phải tiếp tục cạnh tranh với nhau để tìm ra những người tốt nhất cho hình kim cương ấy. Ở hiệp 1, sơ đồ này đã vận thành tốt so với trận đấu diễn ra ngày 23/12 vừa qua. Có thể nói chúng tôi đã duy trì được sự cân bằng với các cầu thủ ở tuyến giữa. Sang hiệp 2, tôi sử dụng sơ đồ 3-4-3 với Văn Triền đá cặp cùng Tuấn Anh, rồi sau đó xếp Văn Triền đá chung với Xuân Trường. Họ phối hợp khá tốt. Nhưng tôi vẫn khẳng định, đây chưa phải là những con người tốt nhất và sơ đồ tốt nhất. ĐT Việt Nam vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tôi cùng các trợ lý sẽ phải làm công tác đánh giá, sắp xếp cầu thủ”. 

Vậy với hàng tiền đạo thì sao, thưa ông? 

Tôi nghĩ tiền đạo cần phải tận dụng tốt hơn những khoảng trống. Sau khi bóng dồn lên thì tiền đạo phải phối hợp tích cực hơn. Hiện tại, điều mà tôi mong muốn vẫn chưa thành thục. Vấn đề không chỉ của riêng Công Phượng đâu. Ở trận này, Tiến Linh và Đức Chinh cũng đá tiền đạo và cũng có những vấn đề. Nhưng tôi không muốn nói đến chuyện cá nhân của từng người. Tôi muốn đề cập đến một vấn đề chung là ĐT Việt Nam đang yếu ở vị trí tiền đạo. 

Suốt giai đoạn dài, tôi đã huấn luyện, tìm tòi các tiền đạo cho ĐT Việt Nam. Và tôi thấy rằng lúc này không tìm được tiền đạo nào tốt hơn Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh…  Đó là vấn đề đấy. Hãy hỏi xem vì sao bóng đá Việt Nam lại rơi vào tình trạng thiếu tiền đạo như vậy? Các tiền đạo U22 Việt Nam về CLB cũng rơi vào cảnh dự bị.

Ông đánh giá thế nào về khán giả Phú Thọ? 

Khán giả đã đến sân rất đông. Tôi biết rằng số tiền thu được từ bán vé sẽ được dùng cho mục đích từ thiện, hỗ trợ cho đồng bào miền Trung. Cảm ơn khán giả Phú Thọ.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x