HLV Park Hang Seo: 'Mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện chiến thuật và nhân sự'

Hải Đăng (ghi)
09:23 ngày 18-09-2022
Chiều qua (17/9), ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho các trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ. Nhân dịp này, HLV Park Hang Seo đã có cuộc trả lời phỏng vấn khá cởi mở với giới truyền thông.

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về đợt tập trung lần này?

HLV Park Hang Seo:  Đầu tiên ở đợt này, tôi dự tính tập trung 32 cầu thủ. Tuy nhiên, Hoàng Đức dính chấn thương nên sẽ không góp mặt. Trong thành phần hiện tại, 6 cầu thủ lần đầu tập trung ĐTQG và gần 10 cầu thủ dưới 23 tuổi. 2/3 lực lượng đợt này đã quen thuộc với ĐTQG xưa nay. Thành phần còn lại hoàn toàn có khả năng ngồi dự bị cho cầu thủ trên. Nhóm thứ ba là nhóm trẻ, có thể cạnh tranh với nhóm dự bị, làm nền tảng cho cầu thủ chủ chốt. Chúng tôi đã quan sát nhiều các trụ cột của ĐTQG. Đến đây là năm thứ 5. Đợt này, tôi muốn xem thêm cầu thủ mới nữa.

Ông đặt mục tiêu như thế nào cho ĐT Việt Nam?

Kết quả rất quan trọng. Quan trọng hơn nữa là tôi muốn tăng khả năng cạnh tranh giữa nhóm 2 và 3. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện về chiến thuật và con người.

Thủ môn Văn Toàn và tiền vệ Xuân Trường không thi đấu hoặc không đạt phong độ cao. Ông có thể lý giải về quyết định gọi 2 cầu thủ này?

Về Văn Toản, dù biết cậu ấy chấn thương nhưng tôi vẫn gọi. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn tập đầy đủ. Tiêu chí đánh giá của từng người sẽ khác nhau nhưng tôi vẫn tin cầu thủ đó. Xuân Trường vẫn thi đấu ở trận trước. Chấn thương của cậu ấy không nghiêm trọng. Vừa rồi cậu ấy có điều trị 1 tuần hay 10 ngày gì đó. Nói chung, Xuân Trường không có vấn đề gì. Chúng ta nói cầu thủ chấn thương nhưng có biết họ chấn thương như thế nào đâu, nên phải gọi lên mới biết rõ.

HLV Park Hang Seo  sẽ có nhiều điều chỉnh ở lần tập trung này Ảnh: QUỐC AN

Ông đánh giá như thế nào về phong độ của Quang Hải ở Pau FC và liệu tiền vệ được trở về tham dự AFF Cup 2022?

Theo tôi biết, AFF Cup không nằm trong chương trình của FIFA Days. Theo hợp đồng, CLB sẽ không nhả Quang Hải. Để gọi được Quang Hải về, có lẽ VFF cần phải làm việc nhiều với CLB đó. Đợt này Quang Hải về, tôi cũng trao đổi xem nguyện vọng của cậu ấy thế nào, suy nghĩ của CLB bên đó ra sao. Vấn đề nằm ở chỗ, không phải Quang Hải muốn về là được, mà CLB của cậu ấy (Pau FC) có đồng ý hay không. Mọi việc phụ thuộc vào khả năng thuyết phục của VFF với CLB của Pháp.

Đâu là lý do ông gọi Văn Quyết trở lại ĐTQG?

Thật sự là rất lâu rồi tôi mới gọi lại Văn Quyết. Ở V.League hiện nay, khả năng ghi bàn và dứt điểm của Văn Quyết vẫn rất tốt. Tuy nhiên, phải nói thật là trước đây tôi vẫn có cảm giác cậu ấy vẫn chưa thể hiện tốt ở vị trí của mình. Dẫu nói là thế, nhưng thực sự có cầu thủ nào đạt được 100% yêu cầu chiến thuật của HLV đề ra đâu. Tôi sẽ phải tiếp tục tìm phương pháp để làm sao Văn Quyết có thể phát huy được tối đa năng lực. Tuy nhiên, cá nhân Văn Quyết cũng phải nỗ lực hơn, nhằm có thể hoàn thành nhiệm vụ trên sân. Vì thế lần này tôi muốn đưa bạn ấy lên tuyển để theo dõi. Tôi cũng muốn nói với mọi người rằng, kể cả cầu thủ có tuổi như Văn Quyết, nếu chơi tốt ở V.League thì vẫn có cơ hội lên tuyển”.

Xin cám ơn ông!

 

 

ĐT Việt Nam đá “gôn tôm”
Trong buổi tập chiều 17/9, HLV Park Hang Seo chủ yếu cho các học trò tập những bài tập bổ trợ, phục hồi thể lực. Ngoài ra, các tuyển thủ cũng được chia thay thành 2 nhóm để thi đấu đối kháng trên diện tích sân nhỏ và khung thành nhỏ (gôn tôm).

CĐV mong chờ sở hữu tấm vé xem ĐT Việt Nam

Sáng qua, BTC giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 đã bắt đầu bán vé tại cổng sân Thống Nhất (TP.HCM) cho khán  giả xem các trận đấu của ĐT Việt Nam. Trong ngày đầu tiên mở bán trực tiếp, một lượng khán giả nhất định đã đến xếp hàng mua vé. Dù vậy, sức mua vẫn chưa cao. Vì chưa có người đến mua nhiều nên không có cảnh chen lấn nhau để vào bên trong quầy vé. Ngược lại, khán giả xếp hàng khá nghiêm túc và nhanh chóng sở hữu được tấm vé như mong muốn.
Trong đợt bán vé đầu tiên này, BTC phát hành vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore diễn ra vào ngày 21/9. Vé của 2 trận đấu còn lại chưa được mở bán. Như đã biết, bên cạnh bán vé trực tuyến, LĐBĐ Việt Nam còn bán vé trực tiếp ở 3 địa điểm gồm khán đài A sân Thống Nhất (quận 10), Văn phòng CLB TP.HCM (quận 3) và sân vận động Quận 7 (TP.HCM). 

ĐT Ấn Độ lục đục nội bộ trước khi đấu ĐT Việt Nam

Ấn Độ, đội tuyển sẽ đá giao hữu với Việt Nam vào ngày 27/9, đang gặp vấn đề nội bộ xoay quanh bất đồng về quá trình gia hạn hợp đồng giữa LĐBĐ Ấn Độ và HLV trưởng Igor Stimac (ảnh). Cụ thể, HLV Stimac không hài lòng khi LĐBĐ Ấn Độ chậm trễ trong việc đàm phán hợp đồng mới, dù rằng giao kèo giữa đôi bên sắp sửa đáo hạn. “Đây rõ ràng không phải thời điểm để nói về thời hạn của hợp đồng. Quá trình này lẽ ra nên thực hiện vào tháng Sáu hoặc muộn nhất là tháng Bảy”, ông Igor Stimac nói.

Theo báo chí Ấn Độ, tương lai của ông Igor Stimac sẽ được quyết định trong vài ngày tới. Nhiều khả năng nhà cầm quân người Croatia sẽ được giữ lại khi ông đang thể hiện khá tốt kể từ khi về dẫn dắt Ấn Độ từ 2019 đến nay, mới nhất ông giúp Ấn Độ có vé dự VCK Asian Cup 2023.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x