Những ai đã được ra sân?
Ở trận lượt đi trên sân Bình Dương (thắng 3-1), ĐT Việt Nam đã chọn giải pháp an toàn khi tung vào sân hầu hết các cầu thủ có kinh nghiệm. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik cũng đã đưa các cầu thủ trẻ vào sân ở hiệp 2. Thanh Nhàn được tung vào ở phút 63, thay cho Tuấn Hải. Trong hơn 20 phút thi đấu, tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND cho thấy sự năng nổ, di chuyển rộng và chịu khó pressing, nhưng vẫn thiếu một chút chính xác trong các pha dứt điểm. Anh từng đưa bóng vào lưới đối thủ, song lại bị thổi việt vị. Đình Bắc cũng được trao cơ hội ở phút 84, tuy thời gian ra sân ít ỏi nhưng anh vẫn nỗ lực di chuyển và hỗ trợ phòng ngự.
Đến trận lượt về trên sân Thống Nhất, hai tân binh Trung Kiên và Hiểu Minh đã có tên trong đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên cả hai được đá chính trong màu áo ĐTQG, và họ đều để lại ấn tượng tích cực. Trung Kiên chơi chắc chắn, phản xạ nhanh, chọn vị trí tốt và gần như không mắc sai lầm. Trong khi đó, trung vệ Hiểu Minh ngoài khả năng phòng ngự, còn góp phần quan trọng trong bàn thắng mở tỷ số khi pha đánh đầu của anh khiến hậu vệ Nepal lúng túng đá phản lưới, gián tiếp giúp Việt Nam giành chiến thắng 1-0.
Ở trận đấu này, Thanh Nhàn tiếp tục được tung vào sân từ phút 60, cùng thời điểm với Đình Bắc. Cả hai cầu thủ trẻ đều thể hiện rõ sự năng nổ và khát khao thể hiện, dù vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân. Trong khi đó, việc Văn Khang được đưa vào sân ở phút 86, tuy muộn nhưng mang ý nghĩa quan trọng - BHL muốn duy trì sự gắn kết giữa lứa cầu thủ U23 và các cựu binh, hướng tới một quá trình chuyển giao lực lượng bền vững và liên tục.
Những đánh giá cơ bản
Từ màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, có thể thấy HLV Kim Sang Sik đang kiên định theo đuổi triết lý kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Việc nhà cầm quân người Hàn trao cơ hội cho những gương mặt mới như Trung Kiên và Hiểu Minh đá chính là minh chứng cho niềm tin vào thế hệ kế cận. Với Thanh Nhàn, dù chưa có bàn thắng, anh vẫn là phương án dự bị tiềm năng nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến khi đội cần sự thay đổi.
Những cầu thủ như Đình Bắc hay Văn Khang tuy có ít thời gian ra sân hơn, nhưng việc họ được góp mặt đã mang ý nghĩa biểu tượng trong quá trình trẻ hóa đội hình. Điều họ cần lúc này là thêm cơ hội để thích nghi với nhịp độ thi đấu quốc tế, trau dồi sự tự tin và hiểu rõ hơn vai trò chiến thuật trong hệ thống của HLV Kim Sang Sik.
Tổng thể mà nói, lớp cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam đã có màn ra mắt tương đối khích lệ. Họ chưa thật sự bùng nổ, nhưng đã thể hiện được sự tự tin, tinh thần chiến đấu và khát vọng cống hiến. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các trụ cột như Duy Mạnh, Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Tiến Linh, Cao Quang Vinh… giúp đội hình duy trì được sự cân bằng, vừa bảo đảm thành tích, vừa tạo nền tảng cho tương lai.
Nếu được tiếp tục trao cơ hội cọ xát và được đầu tư phát triển đúng hướng, những gương mặt mới trên cùng các cầu thủ chưa có cơ hội ra sân như Phi Hoàng, Xuân Bắc, Nhật Minh… hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam trong những chiến dịch lớn sắp tới.