Phạm Tuấn Hải là ai?

Trí Công Trí Công
16:18 ngày 27-07-2021
Tiền đạo Phạm Tuấn Hải là một trong ba tân binh của đội tuyển Việt Nam được HLV Park Hang Seo đề xuất trong đợt tập trung đầu tiên hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thông tin cá nhân

Tên đầy đủ: Phạm Tuấn Hải

Ngày sinh: 19/5/1998

Quê: Phủ Lý, Hà Nam

CLB: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Vị trí: Tiền đạo

Cao: 172 cm

Nặng: 66 kg

Từ ký ức trèo rào bị phạt đến sự trưởng thành khi lên chơi ở V.League

Tuấn Hải sinh năm 1998. Anh cùng lứa với thế hệ Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Hoàng Đức, Trần Thành, Trọng Đại…  Tuấn Hải là sản phẩm của lò đào tạo Gia Lâm, vệ tinh của Hà Nội FC, giống như trường hợp của Quang Hải, Đức Huy hay Duy Mạnh. Sau đó, anh chuyển sang trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Tuấn Hải từng góp mặt và giành nhiều danh hiệu cùng các đội U của CLB thủ đô.

Anh được HLV Hoàng Anh Tuấn để ý và triệu tập lên U19 Việt Nam. Nhưng Tuấn Hải đã không thể cạnh tranh được vị trí với những cầu thủ hơn mình 1 tuổi như Đức Chinh, Tiến Linh hay Trần Thành, Thanh Bình. Sự nghiệp cấp độ trẻ quốc gia của Tuấn Hải dang dở. Thành công của thế hệ U19 Việt Nam với tấm vé dự VCK U20 World Cup 2017 không có tên anh. Sau này, lứa 1997-1999 chơi thành công ở VCK U23 châu Á 2018 hay sau đó là SEA Games 2019. Nhưng vinh quang ấy không có hình bóng của Tuấn Hải.

Tuấn Hải từng có một tuổi trẻ nhiều bồng bột, nông nổi, khó khăn - Ảnh: Thiên Minh

Cầu thủ người Hà Nam từng có lúc bất mãn. Tuổi trẻ nông nổi từng khiến anh có những giai đoạn đánh mất mình. Tuấn Hải từng bị phạt vì trèo rào trốn đi chơi. Hành động vô kỷ luật ấy của anh đã bị các thầy phạt nghiêm khắc. HLV Phạm Minh Đức, người dìu dắt Tuấn Hải suốt hơn 6 năm nói thẳng: “6 năm qua tôi đã phải răn đe, kèm cặp cậu ấy rất nhiều, chửi có, nặng nề có, kỷ luật có. Nhiều thời điểm khi Hải còn ở lứa U19 thì còn bất mãn, còn hư. Nhưng may là đến bây giờ, cậu ấy cũng đã biết suy nghĩ, biết trưởng thành rồi”.

Bộ kỹ năng của Phạm Tuấn Hải

Tuấn Hải là một tiền đạo. Điều đó đúng trước thời điểm năm 2020. Bộ kỹ năng của Tuấn Hải đơn giản là chọn điểm rơi để đánh đầu. Mạnh hơn chút, anh ấy giỏi trong những tình huống đâm, lao, càn lướt, tì đè. HLV Phạm Minh Đức - người dìu dắt Tuấn Hải mấy năm trời nói thằng: “Thời trước năm 2020, cho Hải đá tiền vệ là vứt đi”. Vì Tuấn Hải yếu nhất là chuyền bóng, tạt bóng, mở bóng. Đến bây giờ, đó vẫn là điểm yếu của Tuấn Hải”.

Lý do lớn khiến Tuấn Hải dù nhiều lần được lên Hà Nội FC nhưng không được chọn lại đội 1 cũng vì thế. HLV Chu Đình Nghiêm không có chỗ cho anh đá tiền đạo, trong sơ đồ 4-3-3 hay 4-1-4-1. Anh ấy phải đá biên hoặc tiền vệ. Lại quay trở lại với nhận xét rất thằng của ông Minh Đức. Đá tiền vệ với Hải là không thể.

Tuấn Hải (phải) dần phát triển bộ kỹ năng của mình khi thi đấu chuyên nghiệp - Ảnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Mọi thứ chỉ thay đổi khi sang năm 2020. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên hạng V.League. Ngoại binh được ký hợp đồng sử dụng. Hải bé không có đất đá tiền đạo. Ông Minh Đức lại nói thẳng với Tuấn Hải: “Con đá tiền đạo thì không có vị trí. Con phải ra biên. Con có thể chất, chịu tranh chấp đi, chịu phòng ngự đi, chịu khó đâm lên khi đá phản công đi”.

Hải bắt đầu làm tốt. Sơ đồ 3-4-3 với khối tiền vệ kim cương với đỉnh là Hải bé phát huy tác dụng. Cũng có lúc, bạn đá ở tiền đạo cánh và lùi xuống hỗ trợ cho hậu vệ biên. Với nền tảng thể chất tốt, Tuấn Hải có thể đâm lên để tạo ra những tình huống quyết định. Năm 2021, Hà Tĩnh quay về sơ đồ 4-1-4-1. Hành lang biên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gia cố thêm Phi Sơn, Quách Tân. Tuấn Hải được yêu cầu đá vào nách hậu vệ đối thủ. Rõ ràng, vị trí của Hải đa dạng hơn, dù bộ kỹ năng vẫn thế, chỉ phát triển hơn ở các điểm mạnh.

Tuấn Hải có hợp khi lên ĐTQG?

Theo HLV Phạm Minh Đức, phải rất kiên trì với Tuấn Hải. Giờ lên ĐTQG, hợp nhất là Tuấn Hải đá trung phong. Một phương án khác là Tuấn Hải đá tiền vệ tấn công. Cách chơi hợp nhất của Tuấn Hải là bật tường với đồng đôi, lao vào nách trung vệ đội bạn hoặc chạy cắt mặt kết thúc 1 đường căng ngang. Chứ khả năng tạt bóng của Tuấn Hải vẫn ở diện trung bình yếu.

Trở lại với sự nghiệp CLB, Tuấn Hải đá cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trước lấy tên là Hà Nội B) tham dự hạng Nhì, rồi hạng Nhất. Mùa giải 2019, lứa cầu thủ trẻ như Tuấn Hải, Trần Đức Nam, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Văn Đạt,...dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức đã xuất sắc giành vé thăng hạng lên V.League 2020.

Tại V.League 2020, Phạm Tuấn Hải ra sân đủ 20 trận đấu và ghi được 3 bàn thắng. Sau 12 vòng đấu ở mùa giải 2021, tiền đạo sinh năm 1998 có được màn trình diễn ấn tượng với vô số những tình huống đẹp mắt, mang về cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4 bàn thắng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x