Phương án nào thay hàng thủ thủng lỗ chỗ ở đội tuyển Việt Nam?

Thiên Minh
14:26 ngày 02-03-2020
Lần đầu tiên trong vòng hơn 2 năm qua, hàng thủ đội tuyển Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự lớn đến như vậy. HLV Park Hang Seo cần chạy đua với thời gian để vá lại bức tường phòng ngự đang thủng lỗ chỗ trước khi vòng loại World Cup 2022 trở lại.
Phương án nào thay hàng thủ thủng lỗ chỗ ở đội tuyển Việt Nam?

Có thể vắng tới 3 trụ cột 

“Ngũ tử cướp cái” nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ mất tới 3 trụ cột. Sau Trần Đình Trọng và Nguyễn Trọng Hoàng bị treo giò, HLV Park Hang Seo đối mặt với nguy cơ mất thêm cả Đỗ Duy Mạnh. Ngay ở phút thứ 4 của trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC và TP.HCM, Duy Mạnh đã không thể thi đấu sau khi gặp chấn thương ở chân phải. 

“Tôi nghi bị đau dây chằng ở vị trí mới chứ không phải chỗ cũ”, Duy Mạnh âu lo. “Tôi đang rất bình tĩnh và sẵn sàng để chiến đấu”. Bản thân HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cũng phải nhăn mặt khi cậu học trò đối mặt với nguy cơ vắng mặt dài hạn: “Hiện chưa có kết luận nào về chấn thương của Duy Mạnh bởi phải chờ đưa cậu ấy đi chụp MRI. Nhưng theo tôi lo thì đó là chấn thương nặng. Hiện tại Mạnh rất đau. Tôi không biết dây chằng của em như thế nào. Hy vọng nếu không bị tràn dịch thì chụp luôn”. 

Duy Mạnh có nguy cơ gặp chấn thương nặng

Từ nay đến thời điểm đội tuyển Việt Nam tập trung chỉ còn đúng 19 ngày nữa. Và nếu như Duy Mạnh thật sự có vấn đề với cái dây chằng chân phải thì khả năng lớn anh sẽ là người thứ 3 trong hàng thủ chủ lực của ông Park không thể thi đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tới đây. Đấy là chưa kể một vài vị trí quan trọng nơi hàng thủ của Việt Nam cũng đang không được tạo cơ hội thi đấu thường xuyên ở đội hình chính. Đoàn Văn Hậu tiếp tục chỉ được trưng dụng ở giải dự bị của Heerenveen. Trong khi đó, sau khi để thủng lưới 4 bàn sau 2 trận đầu tiên, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng bị HLV Alexandre Game đẩy lên băng ghế dự bị và tin dùng thủ thành người Thái - Somporn Yos. 

Ai thay, thay ai? 

Vấn đề của Văn Hậu và Văn Lâm có thể không quá nghiêm trọng với HLV Park Hang Seo. Bởi chí ít họ vẫn mạnh khỏe để có thể được ông chọn lựa trong trận giao hữu với Kyrgyzstan (26/3) trước khi đối đầu trên sân của Malaysia vào ngày 31/3 tới. Cơn đau đầu cho ông thầy người Hàn Quốc ở đây nằm ở việc phải chọn hậu vệ phải nào và hai trung vệ ra sao để thay Duy Mạnh, Đình Trọng và Trọng Hoàng. 

Ở cánh phải, Văn Thanh - người từng được Trọng Hoàng thay thế trong thời gian bị đứt dây chằng sẽ là lựa chọn hàng đầu của ông Park. Dẫu sao ở các giải lớn trong năm 2018 như U23 châu Á, ASIAD 2018 thì Văn Thanh vẫn luôn là kép chính bên hành lang phải. Bài toán trung vệ sẽ khó nhằn hơn. Xuyên suốt 2 năm qua, ông Park vẫn yên tâm với 4 sự lựa chọn ở bộ 3 trung vệ. Đó là Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng và Duy Mạnh. Việc thiếu bộ đôi đang chơi cho Hà Nội FC khiến ông Park bị thu hẹp sự chọn lựa đi. Ngọc Hải và Tiến Dũng sẽ là hai trong ba trung vệ của Việt Nam. 

Chỉ còn Tiến Dũng (giữa) có thể thi đấu ở trận Malaysia gặp Việt Nam

Ngoài ra những sự lựa chọn khác cho suất trung vệ còn lại sẽ là một trong số những cái tên tạm thời khoanh vùng như: Thành Chung, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Việt Anh… Trong đó, Thành Chung là ứng viên số 1. Trung vệ này đã thi đấu tốt ở SEA Games 2019, U23 châu Á 2020. Hiện tại ở Hà Nội FC, khi Đình Trọng đang chưa thể trở lại thi đấu, Thành Chung cũng là lựa chọn hàng đầu cho một vị trí trung vệ của HLV Chu Đình Nghiêm.

Tất nhiên, đây mới chỉ là giải pháp tạm thời cho việc khỏa lấp một hàng thủ đã và đang thủng lỗ chỗ của đội tuyển Việt Nam. Vấn đề nằm ở việc kết dính họ như thế nào. Điều đó hẳn nhiên sẽ khiến thầy Park đau đầu thêm nữa. 

XEM THÊM

Malaysia sẵn sàng đá trên sân không khán giả khi gặp Việt Nam

Ghi chép: Công Phượng ghi bàn giữa… đại dịch

Công Phượng lại nổ súng: Phượng 'nở' nhưng chưa đẹp bằng thời khoác áo HAGL

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x