Quế Ngọc Hải thôi làm đội trưởng ĐT Việt Nam: Cần một làn gió mới

Thành Văn
06:46 ngày 06-01-2022
Sau 3 năm đảm nhận vai trò đội trưởng, cùng ĐT Việt Nam vươn lên nhiều đỉnh cao, tới đây trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ không nằm trong bán cán sự ĐT Việt Nam nữa. HLV Park Hang Seo đang muốn có sự đổi mới từ ngay ban cán sự.
Quế Ngọc Hải thôi làm đội trưởng ĐT Việt Nam: Cần một làn gió mới

Dù đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào kỳ nghỉ 9 ngày nhưng dư luận lại có một phen sôi sục. Hôm qua, trung vệ Quế Ngọc Hải đã không còn là đội trưởng ĐT Việt Nam. Nguồn tin này trích lời HLV Park Hang Seo như sau: “Tôi muốn thay đổi. Quế Ngọc Hải sẽ không còn là đội trưởng của ĐT Việt Nam. Tôi muốn cậu ấy tập trung hơn vào chơi bóng”.

Câu chuyện này bắt nguồn ở buổi tập diễn ra vào chiều 3/1. Khi đó, HLV Park Hang Seo gọi các đội trưởng, đội phó của ĐTQG gồm Ngọc Hải, Xuân Trường, Đức Huy và Duy Mạnh để nói chuyện riêng. Ông Park gửi lời cảm ơn đến Ngọc Hải, Xuân Trường và Đức Huy đã làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Ban huấn luyện và các thành viên khác trong đội suốt những năm qua.

Sau đó, HLV Park Hang Seo có nói rằng: “Đợt tới, đội tuyển Việt Nam có thể bầu lại Ban cán sự. Có thể các bạn không làm nữa”. Theo nhà cầm quân Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam cần một làn gió mới để tiếp thêm động lực, tính cạnh tranh cũng như bộ mặt mới nên cần ban cán sự mới.

Cũng theo một thành viên của đội tuyển Việt Nam, để tạo nên một sự thay đổi mang tính cách mạng, sau thất bại ở AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo sẵn sàng thay máu lực lượng. Điều đó tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt hơn, nỗ lực phấn đấu tích cực hơn trong lực lượng đội bóng.

Ngọc Hải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà thầy Park giao phó  Ảnh: Minh Tuấn

Cũng liên quan đến Quế Ngọc Hải, trung vệ này cũng bị treo giò trong chuyến làm khách của Việt Nam đến sân của Australia vào ngày 27/1, trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Do đó, chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ trình làng một đội trưởng mới thay thế Ngọc Hải cũng như 3 đội phó Duy Mạnh, Đức Huy và Xuân Trường.

Như vậy, có nghĩa Ngọc Hải chắc chắn vắng mặt ở chuyến làm khách tại Australia nhưng quay trở lại với chủ đề thầy Park muốn làm mới ban cán sự đội tuyển thì chúng ta hãy để ý, ngoài Ngọc Hải, Duy Mạnh được bố trí đá chính nhiều thời gian vừa qua thì 2 cầu thủ đội phó khác là Xuân Trường và Đức Huy gần như mất hút trong các trận đấu của đội tuyển. Vai trò của họ cũng mờ nhạt, ít được đá chính suốt từ hành trình vòng loại thứ 2 world Cup 2022 đến AFF Cup 2020 và hơn bao giờ hết, ông Park đã nhận ra điều đó nên sự thay đổi là cần thiết lúc này.

Ngọc Hải bắt đầu được đeo chiếc băng đội trưởng từ AFF Cup 2018 khi Văn Quyết phải ngồi ghế dự bị. Đến lúc trao cúp vô địch, Ngọc Hải đã chủ động đưa lại chiếc băng đội trưởng cho Văn Quyết. Tuy nhiên, sau giải đấu đó, khi Văn Quyết không còn góp mặt trên tuyển nữa thì ở mọi giải đấu, Ngọc Hải luôn được tin tưởng là người thủ lĩnh, đội trưởng của ĐT Việt Nam. Ngọc Hải cũng từng là đội trưởng của SLNA trước đây nhưng khi ra Viettel, anh không được đeo băng thủ quân bởi còn đó Tiến Dũng là sản phẩm “ruột” của đội bóng áo lính. Bây giờ thêm một lần Ngọc Hải sẽ từ giã vai trò thủ lĩnh ở ĐT Việt Nam sau 3 năm đảm nhận.

Quãng thời gian đó, Ngọc Hải đã cùng ĐT Việt Nam trải qua rất nhiều giải đấu và gặt hái được nhiều thành công. Cầu thủ người Nghệ An cũng không gặp phải “phốt” nào liên quan đến phát ngôn trong vai trò đội trưởng. Và đặc biệt các đồng đội luôn dành cho anh sự nể trọng về chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức. Thế nên, việc HLV Park Hang Seo quyết định thay mới ban cán sự là động thái để tạo nên sự mới mẻ, sức sống căng tràn hơn cho ĐT Việt Nam.

Ai thay Quế Ngọc Hải?
Ai sẽ thay thế khi Quế Ngọc Hải sẽ không còn là thủ quân của ĐT Việt Nam? Không quá khó để đoán định và hẳn HLV Park Hang Seo đã có những toan tính của mình. Cụ thể, Đỗ Hùng Dũng sẽ trở lại và tiền vệ này là ứng viên lớn nhất để tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Ngọc Hải. Hùng Dũng và Ngọc Hải bằng tuổi nhau (1993) và tiền vệ này đã cùng gắn bó ở nhiều cấp độ đội tuyển. Dũng từng là đội phó, được đánh giá cao cả ở tài năng sân cỏ lẫn sự chuyên nghiệp ngoài đời.

Ngoài ra, Quang Hải (ảnh) cũng là ứng viên rất tiềm năng. Tiền vệ sinh năm 1997 đã quen với vai trò đội trưởng U23 Việt Nam giai đoạn 2019-2020. Quang Hải vẫn là cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Nhìn sang Thái Lan, Chanathip dù không phải là cầu thủ lớn tuổi nhất nhưng vẫn được tín nhiệm bầu là đội trưởng của ĐT Thái Lan, bởi ngoài tài năng thì tiền vệ này có tầm ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ. Cũng có thể kể ra vài cái tên khác nhưng Trọng Hoàng, trung vệ Bùi Tiến Dũng hay Công Phượng…

Ngọc Hải, Trọng Hoàng ra mắt SLNA cuối tháng này
Sau khi đáo hạn hợp đồng với Viettel, bộ đôi Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã đồng ý khoác áo SLNA kể từ mùa giải 2022. Ngọc Hải sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm còn Trọng Hoàng sẽ khoác áo SLNA trong 2 năm. Các điều khoản về hợp đồng đã được các bên thống nhất và theo tìm hiểu, cuối tháng này, buổi lễ ký kết và ra mắt 2 tuyển thủ này sẽ diễn ra. 

Ngọc Hải và Trọng Hoàng đều là những sản phẩm ưu tú của lò SLNA và sau nhiều năm rời xa quê hương thì họ sẽ trở về sân Vinh. Nhiều khả năng, khi quay về SLNA, Ngọc Hải sẽ được lựa chọn đeo băng đội trưởng thay cho Văn Khánh.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x