Trọng Hoàng cứ nghỉ đi, cánh phải đã có Văn Thanh lo

Đức Nguyễn
19:29 ngày 09-02-2020
Vắng Trọng Hoàng, HLV Park Hang Seo mất đi một quân bài chủ lực bên cánh phải nhưng nhà cầm quân người Hàn vẫn có thể đặt niềm tin vào Vũ Văn Thanh, người đang khát khao tìm lại nụ cười “vạn người mê”.
Trọng Hoàng cứ nghỉ đi, cánh phải đã có Văn Thanh lo

Nước mắt Thanh “Hậu” &  nụ cười của Hoàng “bò”

Trọng Hoàng và Đình Trọng là 2 cầu thủ sẽ phải làm khán giải khi ĐT Việt Nam có chuyến làm khách trên Malaysia vào ngày 31/3, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á do phải nhận thẻ phạt. Với trường hợp của Đình Trọng, HLV Park Hang Seo phần nào yên tâm khi hàng phòng ngự sở hữu những cầu thủ chất lượng như Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung. Nhưng sự vắng mặt của Trọng Hoàng để lại nhiều mối lo bởi thời gian dài vừa qua, cầu thủ đang khoác áo Viettel đã chơi quá xuất sắc và dường như anh không có đối thủ ở vị trí hậu vệ phải, trong sơ đồ 3-4-3 cũng như các biến thể.

Với nguồn năng lượng vô tận cộng với tốc độ, kỹ thuật tuyệt vời, Trọng Hoàng trở thành một cầu thủ chạy cánh hay nhất ở thời điểm hiện tại. Nói cách khác, cái bóng của Hoàng ở ĐTQG bây giờ rất lớn. Cho nên, khi anh vắng mặt, HLV Park Hang Seo có một cơn đau đầu không hề nhẹ. Dĩ nhiên, nhà cầm quân người Hàn vẫn có những phương án dự phòng chất lượng. Phạm Xuân Mạnh của SLNA là một gương mặt thân quen, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu dù không toàn năng như đàn anh. 

Nếu phải “so bó đũa chọn cột cờ”, có vẻ như Vũ Văn Thanh đang là ứng cử viên nặng ký. Lại nói một chút về chuyện cũ, cuối tháng 10/2018, Văn Thanh đã phải thực hiện ca phẫu thuật nối lại dây chằng. Chấn thương đã cướp mất của Văn Thanh cả AFF Suzuki Cup 2018 và Asian Cup 2019. Nướcmắt của Văn Thanh nhưng lại là niềm vui của Trọng Hoàng. Đó là 2 giải đấu, Trọng Hoàng đã vụt sáng khi được HLV Park Hang Seo kéo xuống đá hậu vệ phải. Thậm chí, ngay cả tấm HCV SEA Games 30 cũng in đậm dấu giày của Trọng Hoàng khi anh trở thành một quân bài không thể thay thế của U23 Việt Nam.

Trọng Hoàng vắng mặt trong trận đấu với Malaysia trên sân Bukit Jalil

Điệp vụ tìm lại nụ cười “vạn người mê”

Văn Thanh có sự trở lại đáng ngạc nhiên chỉ sau 7 tháng bước lên bàn mổ và phục hồi chấn thương. Phần thưởng cho sự nỗ lực và ý chí đó đã được HLV Park Hang Seo điền tên tham dự King’s Cup 2019.Thực tế, Văn Thanh từng là sự lựa chọn số 1 của ông Park và trước đó nữa là vị trí không thể thay thế của những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến anh phải nhường chỗ cho Trọng Hoàng, người xuất sắc hơn tất cả.

Trong cả 5 trận đấu vừa qua tại bảng G, vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á, Trọng Hoàng đều được xếp đá chính (với 422 phút có mặt trên sân). Còn Văn Thanh, chỉ 2 lần anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Trong số ấy là trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan trên sân Thammasat (hoà 0-0). Người phải nhường chỗ cho Văn Thanh ở phút 65 không ai khác là Trọng Hoàng. Ở trận thắng 3-1 trước Indonesia tại Bali, Văn Thanh được tung vào sân ở phút 75 nhưng anh không chơi vị trí của đàn anh mà đảm nhận vị trí tiền vệ phải.

Những dữ liệu nói trên cho thấy, Vũ Văn Thanh sẽ là ứng cử viên thay thế cho Trọng Hoàng. HLV Park Hang Seo có quyền đặt niềm tin bởi ở thời điểm này, cầu thủ người Hải Dương đang sung sức. Đặc biệt, Văn Thanh đang giàu khát vọng cống hiến để tìm lại nụ cười “vạn người mê” như anh đã từng làm được trong bão tuyết ở Thường Châu (Trung Quốc) tại VCK U23 châu Á 2018.

XEM THÊM

Vì sao chưa có thêm cầu thủ Việt Nam xuất ngoại?

V.League 2020 lùi 1 đến 2 tuần có khi lại tốt cho các CLB

Hà Nội FC bác tin đồn cho Muangthong mượn Hùng Dũng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x