HLV PARK HANG SEO BỊ CẤM CHỈ ĐẠO TRẬN GẶP UAE

Trợ lý Lee Young Jin đã sẵn sàng thay thầy Park chỉ đạo trận UAE vs Việt Nam

Song Anh
09:18 ngày 13-06-2021
Tấm thẻ vàng phải nhận trong trận gặp Malaysia khiến HLV Park Hang Seo bị treo quyền chỉ đạo ở trận gặp UAE. Tuy nhiên đó cũng không phải là vấn đề quá lớn bởi trợ lý Lee Young Jin luôn sẵn sàng đóng thế như đã từng nhiều lần làm trong quá khứ.

HLV Park Hang Seo sẽ bị truất quyền chỉ đạo ở trận cuối của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 với UAE. Vị chiến lược gia 62 tuổi bị phạt thẻ vàng do lỗi phản ứng với trọng tài ở khoảng thời gian cuối trận, sau khi cầu thủ nhập tịch Liridon Krasniqi của Malaysia phạm lỗi thô bạo với Nguyễn Phong Hồng Duy ở sát đường biên.

Đây là thẻ vàng thứ hai ông Park phải nhận, sau chiếc thẻ ở trận mở màn gặp Thái Lan ngày 5/9/2019. Với hai thẻ vàng, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải nhận án treo giò 1 trận giống như các cầu thủ. Điều đó cũng đồng nghĩa ĐT Việt Nam sẽ không có ông Park trong khu vực kỹ thuật ở trận quyết định gặp UAE.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo bị truất quyền chỉ đạo. Trước đó, ở trận chung kết SEA Games 2019, ông thầy người Hàn Quốc cũng bị phạt thẻ đỏ sau lỗi phản ứng thái quá với trọng tài. 

Dù bị truất quyền chỉ đạo ở trận đấu quan trọng với UAE, nhưng HLV Park Hang seo vẫn tỏ ra khá bình thản. Ông cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của mình là cùng ĐT Việt Nam vào vòng loại cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022.

“Trận tới không chỉ đạo được nữa, nhưng chẳng hề gì vì tôi muốn làm tất cả để đạt mục tiêu vào vòng loại sau cùng. Nếu Việt Nam đạt kết quả tốt và vào vòng loại sau cùng của World Cup thì đó là mong mỏi, mục tiêu cuối cùng của tôi”, nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trợ lý Lee Young Jin (ảnh nhỏ) đã sẵn sàng thay mặt HLV Park Hang Seo chỉ đạo cầu thủ ở trận cuối - Ảnh: Đức Cường

Thực tế, HLV Park Hang Seo có lý do để không phải quá sốt sắng dù sẽ phải xem các học trò thi đấu với UAE ở trên khán đài. Đầu tiên, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp sau trận thắng trước Malaysia. Cánh cửa lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 đã rộng mở nên điều đó có thể khiến ông yên tâm phần nào dù không được trực tiếp chỉ đạo các học trò.

Thứ hai, HLV Park Hang Seo cũng hoàn toàn yên tâm với việc giao quyền chỉ đạo cho đội ngũ trợ lý thân tín của mình. Trong 2 năm qua, ông Park từng có thời gian để trợ lý Lee Young Jin điều hành ĐTQG và tương tự như vậy là trợ lý Kim Han Yoon chỉ đạo U22 Việt Nam.

Trong thành phần BHL ĐT Việt Nam, trợ lý Lee Young Jin được ví như là “bộ não” của ông Park. Những sự chuẩn bị về chuyên môn, nhân sự và cả các phương án thay đổi khi cần thiết chắc chắn đã được ông Park trao đổi lại với người trợ lý thân tín. Điểm thiếu thốn duy nhất khi HLV Park Hang Seo vắng mặt, không thể trực tiếp chỉ đạo toàn đội có lẽ nằm ở khả năng thay người, đọc tình huống giống như cách ông đã làm cực hay trong 2 trận đấu vừa qua.

Trận gặp Indonesia, ông đưa Công Phượng vào sân và thay đổi cục diện. Trận thắng Malaysia mới đây, ông tung Văn Toàn vào sân và tiền đạo này đã làm thay đổi cục diện bằng tình huống mang về quả penalty cho Việt Nam.

“Việc HLV Park Hang Seo bị truất quyền chỉ đạo trận UAE nếu ảnh hưởng thì tôi nghĩ đó là đôi chút về mặt tâm lý thôi. Về chuyên môn, các cầu thủ đã thấm nhuần triết lý của thầy Park rồi, các cộng sự cũng hiểu rõ ý đồ của ông ấy nên chắc không ảnh hưởng nhiều.

Về tinh thần thì các cầu thủ cũng luôn xác định ở mức cao nhất trong mọi trận đấu, trong mọi hoàn cảnh nên cũng không có vấn đề gì quá lớn nếu thầy Park không trực tiếp chỉ đạo”, HLV Nguyễn Thành Công nói khi được hỏi về sự thiếu vắng của HLV Park Hang Seo ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam trong trận gặp UAE.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x