
Việc Klopp xây dựng hai danh sách cầu thủ biến những trận đấu sắp tới với Hà Lan, Hy Lạp và Serbia thành một đợt sát hạch kéo dài nhằm tìm kiếm vị trí trong đội hình hướng tới giải đấu lớn tiếp theo, đó là EURO 2028.
Những ngôi sao như Florian Wirtz và Kai Havertz nhiều khả năng chỉ thi đấu tối đa 2 trận, khi Klopp muốn trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới hơn đồng thời giảm tải cho các cầu thủ.
Điều này tiếp tục cho thấy khởi đầu khá khác thường của Klopp trong sự nghiệp bóng đá quốc tế, sau khi ông từng đe dọa từ chức nếu cảm thấy những lời chỉ trích trở nên quá mức hoặc truyền thông can thiệp quá sâu.
Nhiều cầu thủ được gọi ở lần tập trung lần này chưa từng khoác áo đội tuyển Đức ở cấp độ cao nhất. Một số cái tên như tiền vệ Felix Keidel của Elversberg hay tiền đạo Younes Ebnoutalib của Frankfurt mới chỉ có vài lần ra sân ở Bundesliga.

Ở vòng bảng Nations League, giới hạn duy nhất về nhân sự là các đội phải nộp danh sách 23 cầu thủ trước nửa đêm ngày trước mỗi trận đấu. Tuy nhiên, họ được phép thay đổi cầu thủ giữa các trận.
Sự vắng mặt đáng chú ý nhất là Deniz Undav khi anh không có tên trong danh sách. Tiền đạo 30 tuổi là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Đức tại World Cup 2026 với 3 bàn cùng 2 kiến tạo. Ngoài ra, ngôi sao chạy cánh Leroy Sane của Galatasaray cũng vắng mặt, qua đó chưa thể nâng số lần khoác áo đội tuyển Đức lên con số 80.
Đức sẽ bắt đầu chiến dịch Nations League bằng trận gặp Hà Lan ngày 24/9, trước khi đối đầu Hy Lạp hôm 27/9. Kế đến, Die Mannschaft sẽ đụng độ Serbia vào ngày 1/10 và tiếp tục gặp Hy Lạp lần nữa vào ngày 4/10.
























