Vén màn bí ẩn

X-File bóng đá Việt: Ông Park 2 lần mời 'hụt' Thành Lương

Phương Anh
14:48 ngày 23-02-2021
Trong kế hoạch làm mới ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng không dưới hai lần ngỏ ý mời Phạm Thành Lương quay trở lại ĐTQG. Nhưng đáp lại sự trân trọng của ông thầy người Hàn Quốc, tiền vệ kỳ cựu này đều gửi lời cảm ơn, đồng thời khước từ vì muốn nhường sàn diễn lại cho lứa đàn em.
X-file bóng đá Việt: Ông Park 2 lần mời 'hụt' Thành Lương

Giá trị của Lương “dị”

Kể từ mùa giải 2019, HLV Chu Đình Nghiêm chủ động đề nghị Thành Lương lùi lại để trao cơ hội đá chính cho các cầu thủ trẻ. Đầu mùa giải 2020, một số đội bóng ở V.League đặt vấn đề mời Thành Lương về thi đấu khi tiền vệ này còn 1 năm hợp đồng nhưng đội bóng Thủ đô từ chối. Ngoài việc đóng vai trò thủ lĩnh, cây cầu nối giữa cầu thủ và BHL, Lương “dị” còn được cơ cấu để trở thành trợ lý của HLV Chu Đình Nghiêm trong tương lai ở Hà Nội FC. 

Và quan trọng hơn, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có kế hoạch sử dụng anh trong những thời điểm đội bóng khó khăn, gặp vấn đề cần một cầu thủ kinh nghiệm, bản lĩnh làm chỗ dựa. Thế nên, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ giải nghệ chuyển sang công tác huấn luyện khi mùa giải 2020 khép lại, nhưng Thành Lương vẫn tiếp tục được Hà Nội FC mời gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Ngoài việc ghi nhận những đóng góp về chuyên môn của Thành Lương, đấy cũng là cách đội bóng Thủ đô tri ân tiền vệ công thần của mình. Cầu thủ số 11 sẽ trở thành nội binh thứ 2 trong lịch sử đội bóng chạm mốc 10 năm thi đấu cho Hà Nội FC (2013-2022).

Ở tuổi 33, Thành Lương vẫn cho thấy nguồn năng lượng vô tận, tố chất của một cầu thủ “bạc già” và là chìa khóa để mở ra những chiến thắng cho đội nhà. Bất chấp việc Hà Nội FC sở hữu dàn cầu thủ với đa phần là các tuyển thủ quốc gia cũng như những ngoại binh chất lượng nhất V.League ở thời điểm này, Thành Lương vẫn là sự khác biệt và đội bóng Thủ đô buộc phải trông cậy lúc khó khăn.

Hai mùa giải trở lại đây, Thành Lương không thường xuyên góp mặt trong đội hình chính, chủ yếu vào sân thay người nhưng anh luôn để lại những dấu ấn từ sự khác biệt đúng chất “dị” như cái biệt danh của mình. Lương “dị” chứng minh tuổi tác có thể khiến thể lực của anh giảm sút, không thể thi đấu với cường độ cao trong suốt cả trận song đẳng cấp chuyên môn, sự tinh quái vẫn còn nguyên vẹn.

Thành Lương ăn mừng bàn thắng trong màu áo Hà Nội FC	Ảnh: Minh Tuấn

Sự tiếc nuối của thầy Park

Sau những thành công trong 2 năm qua, HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch làm mới ĐT Việt Nam. Bên cạnh những thay đổi về chiến thuật, việc đổi mới nhân sự cũng là điều nằm trong tính toán của ông thầy người Hàn Quốc. Ông Park nhiều lần thừa nhận, ĐT Việt Nam đã bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ, có thể sẽ bắt bài trong thời gian tới nên cần có sự đổi mới. 

Ngoài những lý do về chuyên môn đơn thuần, HLV Park Hang Seo cũng cần một cầu thủ lớn tuổi để làm thủ lĩnh, chỗ dựa cho các em trẻ sau khi Anh Đức, Văn Quyết không còn thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG. Trong kế hoạch cải tổ đội hình ĐT Việt Nam của mình, ông thầy 62 tuổi từng không ít lần nghĩ đến Thành Lương. 

Để xây dựng đội, có một cây cầu nối tốt và giải được nhiều bài toán chuyên môn lẫn sinh hoạt, gắn kết tập thể nên ông muốn Thành Lương quay lại để dìu dắt các lứa đàn em. Lần thứ nhất vào đầu năm 2019, khi thầy Park chọn nhân sự cho ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022, Thành Lương là người được “chấm”. Thế nhưng, anh đã gửi lời cảm ơn và khước từ lời mời của ông thầy.

Tiền vệ kỳ cựu này chia sẻ: “Nếu thầy Park hay đội gặp vấn đề, ở thời điểm hay hoàn cảnh khó khăn thì tôi không bao giờ dám từ chối lời đề nghị trân trọng như thế. Thế nhưng lâu nay dưới thời HLV Park Hang Seo, các ĐTQG đều chơi tốt. Mọi thứ đều đang rất ổn, thế nên tôi thấy không cần thiết... Giờ là thời của các cầu thủ trẻ, là đất diễn của thế hệ sau. Các em đang phát huy tốt vai trò ở ĐTQG thì phải để các em phát huy hết khả năng, vai trò của mình”.

Gần nhất vào năm ngoái, HLV Park Hang Seo tiếp tục ngỏ ý mời tiền vệ 4 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam quay trở lại để cùng ĐTQG chinh chiến hướng tới mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Tuy vậy, Lương “dị” thêm lần nữa cảm ơn thầy Park, từ chối lời đề nghị cùng quan điểm cũ: “Tôi nghĩ thời điểm hiện tại bản thân không còn phù hợp với màu áo ĐTQG. Cơ hội này nên dành lại cho các em trẻ”, Thành Lương tâm sự.

Việc Thành Lương không trở lại ĐTQG có thể đem đến sự tiếc nuối cho HLV Park Hang Seo và NHM. Nhưng ở góc độ nào đó, đây cũng có thể xem là thông điệp của tiền vệ 33 tuổi dành cho các cầu thủ trẻ, cơ hội chỉ đến với những ai biết nỗ lực và trân trọng nghề nghiệp.

Tiếp tục gắn bó với bóng đá sau khi giải nghệ
Thành Lương chia sẻ sau khi giải nghệ anh sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá trong công tác huấn luyện. Hiện tại, tiền vệ kỳ cựu này đã có bằng B HLV của AFC cấp. Trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục theo học bằng A.

Vì sao Thành Lương chia tay ĐTQG ở tuổi 28?
Năm 2016, sau khi ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng thất bại ở AFF Suzuki Cup, Thành Lương cùng đàn anh Công Vinh đã nói lời giã từ màu áo đội tuyển trong nước mắt. Tiền vệ kỳ cựu này bày tỏ sau nhiều thất bại, không thể giúp ĐT Việt Nam có được thêm những danh hiệu nên muốn dừng lại, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x