
World Cup 2026 đang mở ra trước mắt một ĐT Tây Ban Nha đầy tự tin với nền tảng được xây dựng trong hơn 2 năm qua. Nhưng dù coi như đã vượt qua vòng loại, HLV De la Fuente vẫn phải đối diện với một áp lực khác. Đó là chốt danh sách 26 cái tên từ một nhóm 35-55 cầu thủ, nơi 5 vị trí đang chứng kiến sự cạnh tranh dữ dội.
Cuộc chiến đầu tiên nằm ở khung gỗ. Bộ ba ưu tiên của ông là Unai Simon, David Raya và Alex Remiro, nhưng sự trở lại của Joan Garcia có thể đảo chiều mọi thứ. Nếu thủ thành của Barca tái hiện phong độ tuyệt vời trước chấn thương, đây sẽ trở thành cuộc cạnh tranh vô cùng nảy lửa.
Hàng thủ cũng là nơi rất nóng. Aymeric Laporte vẫn là một tên tuổi và là thủ lĩnh của hàng phòng ngự. Tương tự là Robin Le Normand, và họ cũng là cặp trung vệ đưa La Roja tới chức vô địch EURO 2024 và UEFA Nations League 2023. Điều đó đẩy ba cái tên còn lại là Dean Huijsen, Pau Cubarsi và Dani Vivian vào cuộc chiến mà chỉ 2 người được giữ lại.

Một dấu hỏi khác nằm bên cánh trái, nơi Alejandro Grimaldo có phần âm thầm nhưng rất bền bỉ. Dù không được chú ý nhiều như Alejandro Balde hay Alvaro Carreras, màn trình diễn rực rỡ tại Leverkusen đã biến anh thành giải pháp dự phòng lý tưởng cho Marc Cucurella.
Nhưng nóng nhất phải kể đến tuyến giữa, nơi ĐT Tây Ban Nha vượt trội phần còn lại. Rodri và Martin Zubimendi đã chắc suất, còn vị trí của Pedri, Mikel Merino, Fabian Ruiz và Dani Olmo cũng gần như mặc định. Ba suất cuối cùng, vì thế sẽ trở thành cuộc chiến của Fermin Lopez, Isco, Gavi, Aleix Garcia, Pablo Barrios và Pablo Fornals.
Cuối cùng là hàng công, Mikel Oyarzabal là trung phong số một của HLV De la Fuente. Nhưng suất dự bị cho chân sút của Sociedad lại có tới 6 ứng viên, gồm Alvaro Morata, Samu Aghehowa, Borja Iglesias, Ayoze Perez và Borja Mayoral. Và câu chuyện “so bó đũa” của người Tây Ban Nha có thể sẽ kéo dài tới phút cuối, đến tận sát ngày La Roja bay sang Mỹ.
Những cuộc chiến còn lại
Ngoài 5 vị trí nói trên, vẫn còn vài cuộc khác đang âm thầm diễn ra ở ĐT Tây Ban Nha. Nếu Dani Carvajal không kịp bình phục, HLV De la Fuente sẽ phải chọn giữa Marcos Llorente và Alex Jimenez. Vị trí trung vệ vẫn còn Christhian Mosquera, Raul Asencio. Và Marc Casado cũng có thể là lựa chọn cho vị trí pivot.

















-ra-ngày-1.jpg)


