
Giấc mơ đưa Pep Guardiola lên nắm quyền tại ĐT Italia đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì rào cản tài chính. Theo La Gazzetta dello Sport, chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu mức lương lên tới 20 triệu euro mỗi mùa nếu nhận lời dẫn dắt Azzurri.
Trước đó, Guardiola đã có cuộc gặp với Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cùng Leonardo tại Barcelona để thảo luận về khả năng tiếp quản đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup. Ông được xem là lựa chọn số một trong kế hoạch đưa Italia trở lại vị thế hàng đầu sau nhiều năm sa sút.
Tuy nhiên, con số mà Guardiola đưa ra vượt quá khả năng chi trả của Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC). Theo nguồn tin từ Italia, ngân sách mà FIGC dành cho vị trí HLV trưởng chỉ khoảng 10 triệu euro mỗi năm, tức bằng một nửa so với yêu cầu của cựu thuyền trưởng Man City.
Nếu đồng ý trả mức lương này, Italia sẽ sở hữu HLV đội tuyển quốc gia hưởng lương cao nhất thế giới. Đáng chú ý, con số ấy gấp 10 lần mức đãi ngộ hiện tại của Luis de la Fuente – người vừa đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV De la Fuente chỉ nhận khoảng 2 triệu euro mỗi mùa từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Dù vậy, ông vẫn giúp La Roja giành liên tiếp EURO 2024 và World Cup 2026, biến Tây Ban Nha trở thành đội tuyển thống trị bóng đá thế giới hiện nay.
Trong khi đó, Guardiola chưa chịu bất kỳ áp lực nào về việc sớm trở lại băng ghế huấn luyện sau khi chia tay Man City. Nhà cầm quân 55 tuổi được cho là sẵn sàng nghỉ ngơi thêm nếu không nhận được dự án phù hợp cả về chuyên môn lẫn tài chính.
Ngoài vấn đề tiền bạc, Italia còn đối mặt sức ép từ dư luận trong nước. Chủ tịch Ủy ban Olympic Italia, Luciano Buonfiglio, công khai bày tỏ mong muốn đội tuyển nên được dẫn dắt bởi một HLV người Italia. Ông nói: “Tôi không muốn đưa ra lời khuyên cho Giovanni Malago, người đã khởi đầu rất tốt trên cương vị Chủ tịch FIGC. Điều duy nhất tôi mong là ông ấy bổ nhiệm một HLV người Italia”.
Quan điểm này khiến khả năng Guardiola cập bến Azzurri càng trở nên mong manh. Trong trường hợp thương vụ đổ bể, FIGC được cho là sẽ chuyển hướng sang các ứng viên nội gồm Andrea Pirlo, Roberto Mancini và Antonio Conte. Pirlo hiện nổi lên như lựa chọn sáng giá nhất nhờ mức lương phù hợp cùng sự am hiểu bóng đá Italia. Dẫu vậy, Guardiola vẫn là cái tên mà Paolo Maldini, Giám đốc Kỹ thuật của FIGC mong muốn nhất. Chỉ có điều, để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, FIGC sẽ phải tìm ra lời giải cho bài toán tài chính quá lớn.
























-ngay-23-7-202.jpg)


