
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, FIGC đã đạt thỏa thuận với Mancini, người vừa chia tay CLB Al Sadd của Qatar. Nhà cầm quân 61 tuổi sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia chưa đầy 3 năm sau khi rời ghế HLV để nhận lời làm việc với tuyển Saudi Arabia. Trước đó, ông từng đưa Italia vô địch EURO 2020 và được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay.
Ban đầu, FIGC muốn bổ nhiệm Andrea Pirlo thay thế Gennaro Gattuso, người từ chức hồi tháng 4. Tuy nhiên, Chủ tịch Giovanni Malago đã bất ngờ phủ quyết thương vụ vào phút cuối vì Pirlo đang giữ vai trò đại sứ cho một công ty cá cược của Nga. Quyết định này kéo theo làn sóng phản ứng trong nội bộ khi Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và cố vấn Leonardo đồng loạt từ chức chỉ sau 16 ngày đảm nhận nhiệm vụ.
Trước khi quay lại với Mancini, FIGC cũng từng đàm phán với Pep Guardiola sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha rời Man City. Dù vậy, thương vụ nhanh chóng đổ bể do mức lương lên tới 17 triệu bảng mỗi năm mà Guardiola yêu cầu.

Nhiệm vụ trước mắt của Mancini là tái thiết đội tuyển Italia sau thất bại đau đớn ở vòng play-off World Cup 2026 trước Bosnia & Herzegovina, khiến Azzurri lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ ba liên tiếp. Ông nhiều khả năng sẽ có trận đấu đầu tiên trong nhiệm kỳ mới khi Italia gặp Bỉ tại UEFA Nations League vào ngày 25/9.
Song song với việc bổ nhiệm Mancini, FIGC cũng hoàn tất cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo khi bổ nhiệm Claudio Ranieri làm Giám đốc kỹ thuật đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia 74 tuổi, người nổi tiếng với kỳ tích giúp Leicester City vô địch Premier League 2015/16, sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển bóng đá Italia, từ hệ thống đào tạo trẻ đến định hướng chuyên môn lâu dài.
Ranieri từng từ chối dẫn dắt đội tuyển Italia vào năm 2025 để tiếp tục gắn bó với AS Roma, nhưng sau khi rời đội bóng thủ đô hồi tháng 4 năm nay, ông đã nhận lời đảm nhiệm vai trò mới. Với việc Mancini trở lại băng ghế huấn luyện và Ranieri phụ trách công tác kỹ thuật, FIGC kỳ vọng bộ đôi giàu kinh nghiệm này sẽ giúp bóng đá Italia sớm lấy lại vị thế sau nhiều năm sa sút.



























