ĐT Bỉ: Martinez không cần bận tâm về Lukaku

Kinh Thi
Từ 14:22 ngày 11-06-2018
Mới 25 tuổi, Romelu Lukaku đã là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất qua mọi thời đại cho đội tuyển Bỉ. Ở Premier League, anh là một trong 5 cầu thủ hiếm hoi từng ghi đến 50 bàn trước khi tròn 23 tuổi. Cần thêm chi tiết? Lukaku đã khoác áo CLB Anderlecht ở tuổi 16 và ghi 33 bàn cho đội bóng này ở giải VĐQG Bỉ chỉ trong 2 mùa đầu tiên.
Điểm chung dễ thấy: ai cũng cho rằng đa số bàn thắng của Lukaku cho M.U, Everton, West Brom, Anderlecht, và cả đội tuyển Bỉ, được ghi vào lưới các đối thủ yếu. Chẳng hạn như các bàn thắng gần đây nhất của Lukaku trên sân cỏ quốc tế được ghi vào lưới Ai Cập, Saudi Arabia, Nhật Bản, Mexico, Đảo Síp, Hy Lạp, Gibraltar, Hy Lạp (lần nữa), Estonia, Bosnia, Đảo Síp (lần nữa)...

Thật ra, còn có một điểm chung khác, ít được bàn đến: hoàn cảnh của các trận đấu như thế có gì đặc biệt?

Ở các trận đấu giao hữu, thậm chí các trận chính thức (vòng loại World Cup) nhưng đối thủ chỉ là Síp, Estonia hoặc Gibraltar, tính chuyên môn đều không cao. Ngoài hoàn cảnh cụ thể của từng trận đấu (người này hoặc người khác vắng mặt), HLV còn có thể thử nghiệm từ cầu thủ đến cách chơi, với những ý đồ khác nhau. Tóm lại, đấy không phải là các trận đấu “sống còn” mà đội tuyển Bỉ buộc phải đặt nặng vấn đề kết quả. Tương tự, khi M.U gặp các đối thủ không thật sự tương xứng về đẳng cấp, các vấn đề chuyên môn cũng đã ít nhiều nhẹ đi.

Thiên hạ thường chỉ dè bỉu Lukaku về việc anh thường xuyên ghi bàn vào lưới đối thủ không mạnh, nhưng ít thấy ai đề cao tính “độc lập tác chiến” của Lukaku trong các trận đấu như thế. Vì sao đội bóng cứ phải làm mọi việc chỉ để phục vụ mục tiêu ghi bàn của Lukaku, trong khi còn có cơ man vấn đề quan trọng để HLV Roberto Martinez phải rà soát, thử nghiệm? Có lẽ, điều cuối cùng mà HLV Martinez nghĩ đến (nếu còn thời gian) khi Bỉ gặp Gibraltar, là vấn đề kiến tạo cơ hội cho Lukaku. Ai cũng có thể ghi bàn, và Bỉ trước sau gì cũng thắng, còn phải toan tính làm gì!


Cũng chẳng ai lại xây dựng cách chơi toàn đội xung quanh một tiền đạo 16 tuổi, như Anderlecht của Lukaku trước đây. Còn khi Lukaku khoác áo West Brom ở Premier League, vấn đề chuyên môn xuyên suốt của đội bóng (thuộc loại yếu) này luôn là làm sao để không thủng lưới, không thua, không rớt hạng. Ở các trận đấu như thế, bàn thắng lại nói lên một giá trị nào đó, rất “riêng” của Lukaku.

Bây giờ, khi đội tuyển Bỉ bước vào World Cup 2018, đấy lại chính là ưu điểm mà Lukaku hoàn toàn có thể phát huy. Không riêng gì đội tuyển Bỉ, các ĐTQG nổi tiếng khác đều không sánh được với các “siêu CLB” trong thời buổi này.

Khác biệt về sự nhuần nhuyễn trong lối chơi là điều chắc chắn, vì các ĐTQG không được tập với nhau hàng ngày, thi đấu hàng tuần, nguồn cầu thủ để chọn lại bị hạn chế bởi vấn đề quốc tịch. HLV Martinez cứ việc nghiền ngẫm về các chiến thuật xoay quanh Eden Hazard hoặc Kevin de Bruyne. Nhưng cỗ máy có vận hành trơn tru hay không thì rất khó nói - nhất là khi phải lưu ý thêm, rằng đa số ngôi sao bây giờ thường xuyên chơi bóng theo những triết lý khác nhau ở CLB của họ.

Lukaku tỏ ra không đến nỗi tồi ở M.U, nơi HLV Jose Mourinho chỉ luôn xem trọng hệ thống phòng ngự, chơi bóng trước tiên là để không thua. Đây cũng là chi tiết đáng lưu ý. Anh luôn có thể tự tìm cơ hội. Gặp lúc “kế hoạch A” bế tắc, người xem sẽ thấy giá trị của Lukaku nhiều hơn. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x