Tay đua ô tô Sebastian Melrose: Đua xe giỏi, 'cưa' gái cũng tài

Bá Thông
11:06 ngày 22-03-2023
Vắng mặt ở các giải đấu trong suốt 2 năm, nhưng tay đua ô tô nổi tiếng Sebastian Melrose không vì thế mà mất đi sức hút. Sau khi trở thành ngôi sao trên Netflix, Melrose đã sẵn sàng quay trở lại với môn thể thao yêu thích.
Tay đua ô tô Sebastian Melrose: Đua xe giỏi, 'cưa' gái cũng tài

Sự cám dỗ nóng bỏng 

Lần đầu tham dự các giải đua chuyên nghiệp ở tuổi 16, có thể nói Melrose là tay đua dày dạn kinh nghiệm dù năm nay anh mới 25 tuổi. Tuy nhiên vào năm 2021, Melrose bỗng dưng lại gạt hẳn niềm đam mê xe cộ sang một bên.

Tay đua người Scotland sinh năm 1998 bỏ bê những chặng đua là do anh bận tham gia vào chương trình truyền hình thực tế mang tên “Sự cám dỗ nóng bỏng” do Netflix tổ chức. 

Với tư cách khách mời, Melrose được ban tổ chức đưa tới hòn đảo xinh đẹp Casa Tau ở Punta Mita (Mexico), cùng với một nhóm nam thanh nữ tú. Tại đây, tất cả được tự do nhảy múa, ăn chơi, tiệc tùng nên rất dễ “cảm nắng” cùng nhau.

Điều thú vị của luật chơi là dù có thích nhau tới mấy, thì cũng không ai được phép đi quá giới hạn. Nếu phát hiện ra người nào có cử chỉ âu yếm, tán tỉnh hay thậm chí đi xa hơn, ngay lập tức một robot với trí thông minh nhân tạo sẽ bật chế độ cảnh báo.

Quá trình giám sát diễn ra 24/24 và chỉ cần có cảnh báo là người chơi sẽ bị trừ tiền. Trong trường hợp vượt qua được tất cả những cám dỗ, nhóm 11 người này sẽ nhận được 100.000 USD tiền thưởng.

Melrose đã “cướp” được Kayla Richart khi tham gia truyền hình thực tế của Netflix

Do những khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới đều có ngoại hình cực kỳ quyến rũ, lại thường xuyên gần gũi nhau nên cũng dễ hiểu khi có ai đó không kiềm chế nổi và “vượt rào”. Ngoài ra, chuyện người chơi nói dối, tranh giành bạn tình hay cãi vã cũng xảy ra như cơm bữa. Tất cả những chi tiết trên khiến “sự cám dỗ nóng bỏng” trở nên vô cùng ăn khách.

Là người hợp với tiêu chí tuyển chọn của Netflix, Melrose đã vinh dự trở thành khách mời. Anh chẳng ngần ngại chấp thuận khi có cơ hội thử sức ở một sân chơi hoàn toàn mới mẻ, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn.

“Từ khi còn là một cậu nhóc, tôi đã mơ ước trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Đã có lúc tôi nghĩ đua xe là sự lựa chọn duy nhất, nhưng bây giờ quan điểm đó đã thay đổi. Tham gia chương trình của Netflix, tôi thấy một cánh cửa khác mở ra trước mắt mình. Lên sóng truyền hình, tôi thấy mình có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Đó là điều kiện giúp tôi có được cuộc sống tự do, thoải mái”, Melrose chia sẻ.

Chinh phục người đẹp cũng khó như đua xe 

Sau khi tham dự chương trình do Netflix tổ chức, Melrose đã giành được giải thưởng cực kỳ quý giá là… trái tim người đẹp Kayla Richart. Không chỉ cần chiến thắng chính bản thân mình, Melrose còn phải vượt qua nhiều đối thủ nặng ký mới được Richart gật đầu.

Bây giờ cả hai đã trở thành cặp đôi ăn ý và Melrose không giấu được sự tự hào khi nói về chiến công mà mình đạt được: “Cũng giống như đua xe, sự cám dỗ nóng bỏng cũng là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao. Khi gặp Richart, không chỉ tôi mà nhiều anh chàng khác cũng say mê cô ấy. Tôi thích Richart, nhưng không phải là người duy nhất muốn cô ấy thuộc về mình. Vấn đề ở đây là trong số các khách mời, tôi không phải là người cao to, vạm vỡ nhất. Trong mắt nhiều người, có lẽ tôi có nhiều hạn chế hơn cả. Tuy vậy, tôi vẫn rất quyết tâm và cuối cùng đã vượt qua được tất cả đối thủ”, Melrose hào hứng tiết lộ.

Theo Melrose, kế hoạch sắp tới của anh là quay trở lại với trường đua. Với việc đã nghỉ thi đấu suốt 2 năm qua, thử thách dành cho anh chắc chắn không nhỏ. Tuy nhiên, với động lực mới mang tên Kayla Richart, Melrose đã sẵn sàng tái xuất cùng môn thể thao yêu thích của mình.

“Tôi đã có trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn cùng Netflix. Bây giờ tôi đã có bạn gái và cô ấy cũng đang mong đợi những cuộc đua chẳng kém gì tôi. Richart muốn tôi tham dự giải đấu ở Mỹ. Tôi có vài sự lựa chọn cho mùa giải này. Bạn gái tôi cảm thấy hồi hộp, nhưng tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Tôi muốn tranh tài với các đối thủ trên đường đua và chứng minh mình có thể đi tới đâu khi được làm công việc yêu thích”, Melrose kết luận.

Cha đỡ đầu là người nổi tiếng
Sinh tại Bathgate (Scotland), Melrose là con đỡ đầu của tay đua nổi tiếng Dario Franchitti. Trước khi giải nghệ để chuyển sang làm bình luận viên, Franchitti từng vô địch IndyCar Series 4 lần vào các năm 2007, 2009, 2010 và 2011. Ngoài ra, ông còn 3 lần chiến thắng giải Indy 500 (2007, 2010, 2012).  Riêng tại IndyCar Series, Franchitti đã thi đấu trong 11 năm. Ở quãng thời gian này, ông tham dự tổng cộng 151 cuộc đua. Giải đấu cuối cùng mà Franchitti góp mặt là Grand Prix of Houston (Reliant Park) 2013.

Bạn gái của Melrose là ai?
Bạn gái Kayla Richart của Melrose sinh ngày 11/10/2000 tại Los Angeles, California (Mỹ). Cô nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ mà lại thường xuyên cho đăng những bức hình gợi cảm của mình. Trên Instagram, tài khoản của Richart hiện có gần 100.000 người theo dõi. Không chỉ tích cực chăm sóc cho Instagram, Kayla Richart còn là “thỏi nam châm” trên tiktok với tổng gần 700.000 fan. Là người của công chúng được yêu thích như vậy, nên Kayla Richart kiếm được rất nhiều tiền quảng cáo.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x