Đông Nam Á nổi lên như thị trường tiềm năng cho các sự kiện mang tính toàn cầu và trong dòng chảy đó, cơ hội để Việt Nam phất cờ, đăng cai một giải đấu với quy mô tương tự là vô cùng khả thi.
Bắt đầu lại từ “trang giấy trắng”
Trả lời phỏng vấn Bóng đá, Giám đốc toàn cầu của Esports Tốc Chiến - Leo Faria - khẳng định việc thay đổi địa điểm tổ chức Icons Global Championship 2022 từ châu Âu sang Singapore không chỉ cho các đội tuyển cơ hội tốt nhất để tham dự, mà còn đảm bảo rằng họ sẽ có trải nghiệm tuyệt vời tại giải đấu.
“Có rất nhiều yếu tố chúng tôi phải cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”, Leo Faria khẳng định. “Mỗi khi cần chọn địa điểm để tổ chức cho giải đấu tầm cỡ thế giới, chúng tôi phải nghiên cứu khoảng vài chục yếu tố khác nhau như hội trường, thiết bị thi đấu, khả năng mua bán những thiết bị cần dùng, số lượng khán giả, đội ngũ vận hành, thậm chí cả các tuyến đường dùng cho vận chuyển”.
Theo đó, Riot Games mô tả quyết định chuyển địa điểm tổ chức Icons Global Championship 2022 về Singapore không khác gì việc “trở lại ngôi nhà cũ”. Nơi đây cũng được coi là sân chơi quen thuộc đối với Esports Tốc Chiến sau những thành công của giải đấu toàn cầu Horizon Cup 2021.
“Việc chúng tôi di chuyển địa điểm tổ chức tới Singapore là nhằm tối đa hóa khả năng tham gia thi đấu trực tiếp của các đội tuyển trên thế giới”, Leo Faria thừa nhận. “Singapore nói riêng và nhiều quốc gia ở châu Á nói chung có lợi thế về địa lý, đặc thù hành chính và điều kiện nhập cảnh phù hợp, từ đó cho phép nhiều tập thể thu xếp tới tham dự. Thật lòng. chúng tôi mong muốn tổ chức một sự kiện tầm cỡ tại Lục địa già nhưng bối cảnh lúc này không cho phép”.
“Chúng tôi háo hức với Singapore, với những gì có thể làm. Mặc dù phải bỏ đi hết tất cả và bắt tay vào tái thiết kế chương trình từ con số 0 nhưng BTC coi việc có thể trao cơ hội tới tham gia giải đấu cho tất cả các đội trên thế giới là ưu tiên hàng đầu”, Leo Faria nhấn mạnh.
Việt Nam là điểm đến trong tương lai?
Kỳ SEA Games 31 vừa qua cũng là lần đầu tiên, vị giám đốc người Brazil đặt chân đến Việt Nam. Trao đổi với Bóng Đá, Leo Faria chia sẻ rằng bản thân ông cảm thấy ấn tượng với mọi thứ, từ sân khấu, khâu sản xuất, đội ngũ phát sóng đến những ấn phẩm mang tính thẩm mỹ cao.
Leo Faria cũng đánh giá rằng việc Tốc Chiến góp mặt ở giải đấu lớn như SEA Games 31 với Việt Nam là nước chủ nhà thực sự mang tới những giá trị vô hình và hữu hình cho hoạt động Esports của bộ môn. Bởi theo ông, trong năm 2022 này mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu với mùa giải đầu tiên và Riot Games vẫn đang thực hiện quá trình xây dựng cộng đồng và các đội tuyển ở các khu vực trên thế giới.
“Như tôi đã nói, đây là mùa giải đầu tiên của hệ thống Esports Tốc Chiến”, Leo Faria chia sẻ trước báo giới. “Chúng tôi có những tiền đề để phát triển mạnh mẽ trong tương lai, bao gồm những giải đấu lớn hơn và các dự định dịch chuyển các sự kiện lớn của Tốc Chiến tới khu vực Đông Nam Á”.
Sau trải nghiệm ở SEA Games 31, Leo Faria hào hứng chia sẻ ý tưởng tổ chức thêm nhiều giải đấu và sự kiện, đặc biệt là các giải đấu mang tính toàn cầu tới Đông Nam Á. “Riot đã và đang đầu tư nhiều nguồn lực về chất xám và vật chất trong phong trào phát triển Tốc Chiến. Hãy tin tôi, sẽ có nhiều điều mới mẻ xuất hiện ở khu vực các bạn và biết đâu đấy, Việt Nam sẽ là chặng dừng chân tiếp theo trong hành trình khai phá tiềm năng của Tốc Chiến”, Faria thẳng thắn chia sẻ về các dự án tương lai của Riot.
Faria thấy Việt Nam giống… Brazil
Trò chuyện với báo giới, Leo Faria thừa nhận bản thân ông cảm thấy tiếc nuối khi không được đến Việt Nam khi MSI 2019 diễn ra tại Hà Nội vì bận công việc ở Đài Loan. Ông chia sẻ: “Mọi thứ ở đây rất tuyệt. Tôi lớn lên ở Brazil, nơi có khí hậu nhiệt đới. Vậy nên khi đến đây, tôi có cảm giác như trở về nhà vậy. Đồ ăn ở đây cũng tuyệt nữa. Tôi đã ăn phở, món vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam và tôi rất thích nó”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn